Thế Giới

Sinh viên biểu tình, ngân hàng bị đóng cửa

Tuesday, 30/09/2014 - 12:55:43

Các sinh viên đang tranh đấu cho quyền dân chủ, tự chọn những người lãnh đạo cho chính họ thay vì người được tuyển lựa bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Sẽ tranh đấu cho đến khi có dân chủ
Một sinh viên đeo mặt nạ và áo mưa để chống khói cay của cảnh sát tại Hồng Kông vào sáng sớm thứ Ba hôm nay theo địa phương. Hàng ngàn sinh viên đã tiếp tục chiếm đóng, nằm ngủ trên những con đường chung quanh các tòa nhà của chính phủ ở trung tâm Hồng Kông. Họ nói rằng cuộc xuống đường sẽ tiếp tục cho đến khi nào Hồng Kông được dân chủ thật sự, không bị kiểm soát bởi Bắc Kinh. Sự bất mãn gia tăng sau khi Bắc Kinh đã tự ý chọn các ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội tại Hồng Kông năm 2017. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)

 

HỒNG KÔNG – Cuộc xuống đường của hàng ngàn sinh viên và học sinh đã bước qua tuần làm việc tại Hồng Kông, một trung tâm tài chánh và thương mại lớn của Á Châu. Những người tranh đấu cho dân chủ đã tiếp tục chiếm đóng những ngã tư quan trọng trong thành phố, cố tình gây tê liệt cho các sinh hoạt ở Hồng Kông. Nhiều trường học, ngân hàng và cơ sở thương mại phải đóng cửa hôm thứ Hai.
Chính quyền đã thông báo hủy bỏ chương trình bắn pháo đông vào đêm thứ Tư tuần này. Buổi lễ ngày 1 tháng 10 được xem như ngày quốc khánh đối với chế độ cộng sản Trung Quốc, tương đương như ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ.
Sau khi bắn lựu đạn cay gần 90 lần tại chín địa điểm đêm Chủ Nhật, lực lượng cảnh sát đã tránh đụng độ trực tiếp với đám đông người biểu tình vào ban ngày hôm thứ Hai. Hàng chục ngàn người trẻ tuổi đã xuống đường, diễn hành qua khác khu phố ở cả hai bên của vịnh Victoria Harbor. Họ ngồi ở các ngã tư, dựng hàng rào cản để gây tê liệt giao thông.
Các sinh viên đang tranh đấu cho quyền dân chủ, tự chọn những người lãnh đạo cho chính họ thay vì người được tuyển lựa bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Bất kể những lời cảnh cáo rằng những cuộc biểu tình sẽ gây ảnh hưởng tai hại cho nền kinh tế của Hồng Kông, một trung tâm tài chánh được xem là ổn định tại Á Châu, thị trường trao đổi chứng khoán đã diễn ra gần như bình thường ngày thứ Hai, chỉ giảm trị giá chưa tới 2%.
Một số nhân viên cũng tham gia cuộc xuống đường với các sinh viên, trong đó có cả các cán sự xã hội, nhân viên của hãng Swire Coca-Cola Hong Kong. Tuy một số cơ sở thương mại đã đóng cửa sớm hoặc mở trễ, sinh hoạt thương mại vẫn gần như bình thường.
Chưa ai thật sự biết phong trào dân chủ tại Hồng Kông sẽ đi về đâu trong mấy ngày sắp tới, một phần vì phong trào này bùng lên bất chợt, được nhiều thành phần dân chúng tham gia. Các quan sát viên nói rằng nếu không có một nhóm lãnh đạo để điều hành cuộc tranh đấu, người ta sẽ khó đoán biết phong trào “Chiếm Trung Tâm” Hồng Kông sẽ diễn biến như thế nào. Họ tiên đoán các viên chức tại Hồng Kông cũng như Bắc Kinh sẽ đưa ra những lời hòa giải, nhằm khuyến khích những người biểu tình mà hầu hết là giới trẻ không tham dự xuống đường thêm nữa.
Trong khi đó hàng chục ngàn người biểu tình đã tham gia "đêm trắng" thứ hai. Tại địa điểm biểu tình lớn nhất ở quận Hải Quân, nơi có nhiều công ty ngoại quốc đóng trụ sở, đám đông đã tăng thêm 20,000 người tính đến chiều thứ Hai, theo ghi nhận của các hãng thông tấn quốc tế.
Dòng người biểu tình đã kéo dài gần 1 cây số. Những người biểu tình dã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm đối đầu với cảnh sát để tiếp tục đòi quyền được bầu cử tự do.
Tình trạng bất ổn hiện nay đã được xem là là tệ nhất kể từ khi thuộc địa này của Anh được trao trả lại Trung Cộng vào năm 1997. Người biểu tình đã xung đột hàng giờ với cảnh sát vào đêm Chủ Nhật. Để ngăn chặn đám đông, cảnh sát sử dụng hơi cay khiến đám đông nghẹt thở và tự trang bị nhiều phương tiện phòng tránh hơi cay hết sức thô sơ.
Sáng thứ Hai, cảnh sát chống bạo động rút lui, giúp cho người biểu tình phấn khởi hơn và tiếp tục chiếm ba đường phố chính Mongkok và Causeway Bay ở trung tâm tài chính và bến cảng. Họ bất chấp lời kêu gọi giải tán của chính quyền và còn sẵn sàng chống lại bất cứ nỗ lực nào của cảnh sát để chiếm lại các đường phố.
Nhiều sinh viên nói với báo chí ngoại quốc rằng họ sẽ ở lại cho đến phút cuối, cho tới khi đạt được có được dân chủ thực sự.
Để chứng tỏ lập trường cương quyết đêm thứ Hai, hơn 1,000 người đeo mặt chống khói cay đã tụ tập bên ngoài một trạm cảnh sát, nơi các sĩ quan cao cấp tổ chức một cuộc họp báo để bảo vệ quan điểm sử dụng hơi cay và dùi cui chống lại đám đông biểu tình vào đêm hôm trước.
Phó giám đốc cảnh sát Hồng Kông cho biết cảnh sát đã sử dụng hơi cay 87 lần tại nhiều địa điểm khác nhau đêm Chủ Nhật. "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác," phó giám đốc Cheung Tak-keung nói.
Tuy nhiên, Hiệp Hội Luật Sư Hồng Kông lên án việc "sử dụng quá mức và không tương xứng của lực lượng này" chống lại đám đông mà rõ ràng họ biểu tình ôn hòa.
Người biểu tình kêu gọi lãnh đạo thành phố - ông Leung Chun-ying - hãy từ chức và từ chối ứng cử viên do Bắc Kinh đề cử trong cuộc bầu cử kế tiếp. Các nhà phân tích cho hay rất khó có thể dự đoán những gì sẽ diễn ra tiếp. Nếu chính quyền Hồng Kông không giải quyết được theo cách mà trung ương muốn thì Bắc Kinh có thể trực tiếp can thiệp, và bạo động có thể xảy ra.
Nhóm ủng hộ dân chủ đang bị kẹt trong một cuộc đấu tranh với chính quyền thành phố về việc yêu cầu Thường Vụ Quốc Hội Trung Quốc rút lại quyết định liên quan đến cải cách chính trị ở Hồng Kông được thông qua vào ngày cuối cùng của tháng Tám. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với cộng sản Bắc Kinh kể từ cuộc xuống đường đẫm máu ở Thiên An Môn vào năm 1989.
Trước tình hình biểu tình leo thang tại Hồng Kông, dư luận quốc tế cũng hết sức quan tâm. Hôm thứ Hai, Anh bảy tỏ sự quan tâm và kêu gọi một cuộc đối thoại để tạo ra một "nền dân chủ tiến bộ có ý nghĩa" tại khu vực thuộc địa trước đây của Anh.
Tại Đài Loan, Tổng Thống Mã Anh Cửu nói rằng Bắc Kinh cần "lắng nghe một cách cẩn trọng những đòi hỏi của người dân Hồng Kông.”
Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông kêu gọi tất cả các bên "kiềm chế các hành động khiến tình hình leo thang căng thẳng."
Còn về phía Bắc Kinh, nhà cầm quyền nhắc lại lập trường cứng rắn, cho biết Bắc Kinh phản đối "hành động bất hợp pháp làm suy yếu các quy định của pháp luật và an sinh xã hội."
Còn lãnh đạo Leung Chun-ying tại Hồng Kông bác bỏ tin đồn trên mạng rằng ông sẽ gọi sự hỗ trợ của quân đội Trung Cộng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT