Hoa Kỳ

Sinh viên đại học Georgetown tàng trữ chất ricin

Saturday, 22/03/2014 - 09:23:20

Một sinh viên trường đại học Georgetown đã bị truy tố hôm Thứ Sáu, về tội tàng trữ chất ricin, sau khi sinh viên này thừa nhận đã chế tạo chất độc này trong phòng trọ thuộc ký túc xá của trường. Daniel Harry Milzman, 19 tuổi, đã ra tòa liên bang, và quan tòa đã ra lệnh giam giữ người này để chờ phiên điều trần tuần sau.



Hạt thầu dầu, nguyên liệu để chế tạo chất độc ricin.
 
WASHINGTON – Một sinh viên trường đại học Georgetown đã bị truy tố hôm Thứ Sáu, về tội tàng trữ chất ricin, sau khi sinh viên này thừa nhận đã chế tạo chất độc này trong phòng trọ thuộc ký túc xá của trường. Daniel Harry Milzman, 19 tuổi, đã ra tòa liên bang, và quan tòa đã ra lệnh giam giữ người này để chờ phiên điều trần tuần sau.
Milzman đã bị FBI bắt giữ, và bị truy tố tội tàng trữ chất độc sinh học. Nghi can đã học cách chế tạo chất ricin trên điện thoại iPhone, sau đó đi mua nguyên liệu tại các cửa hàng bán lẻ. Ricin là một chất độc chết người, được chiết xuất từ hạt thầu dầu, và cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải.

Vào Thứ Hai vừa qua, Milzman đã cố tình khoe một chiếc túi, mà cậu ta nói là đang chứa chất độc ricin, cho một người cố vấn trong ký túc xá. Người cố vấn này đã thông báo cho viên chức trường học, và nhà trường sau đó đã báo cảnh sát. Các cuộc thử nghiệm của nhà chức trách sau đó xác nhận, chất bột này thật sự là chất độc ricin.
Milzman được cho là đã sản xuất chất độc này cách đây 1 tháng trong phòng trọ, sau đó cho vào túi nylon, dán lại bằng băng dính, và cất trong phòng. Lượng chất độc được chế tạo đủ để gây chết người, nếu hít vào phổi hoặc bị chích vào cơ thể. Milzman sẽ ra tòa lần nữa vào Thứ Ba tới.

Đại học Georgetown đã kiểm tra đại sảnh McCarthy, nhưng không phát hiện độc chất, và hiện vẫn chưa có báo cáo nào cho thấy có ai khác đã tiếp xúc với chất ricin. Hôm Thứ Sáu, đại học này cũng thông báo, sinh viên Milzman sẽ không được phép quay lại trường học trong thời gian này. “Việc tàng trữ hay sản xuất hóa chất bất hợp pháp là vấn đề chúng tôi rất quan tâm, và đây là sự vi phạm đến các quy định trong trường đại học,” đại diện nhà trường nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT