Hoa Kỳ

Sinh viên đe dọa giết bạn học và lập “danh sách tiêu diệt”

Wednesday, 19/03/2014 - 10:18:47

Cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi, bị tình nghi dọa giết các bạn học mà cậu ta đã ghi tên trên một “danh sách tiêu diệt”, khiến cho viên chức trường học của sinh viên này phải tăng cường an ninh. Thiếu niên 16 tuổi, cư dân Santa Ana



Do bị bắt nạt trong trường học, một sinh viên đã có ý định giết người.
 
SANTA ANA, California – Cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi, bị tình nghi dọa giết các bạn học mà cậu ta đã ghi tên trên một “danh sách tiêu diệt”, khiến cho viên chức trường học của sinh viên này phải tăng cường an ninh. Thiếu niên 16 tuổi, cư dân Santa Ana và danh tánh không được công bố, hôm thứ Hai đã bị cảnh sát đưa vào nhà tù vị thành niên, sau khi họ được viên chức tại trường trung học NOVA Academy báo tin về những lời đe dọa giết người.

Theo lời cảnh sát Santa Ana, những lời đe dọa này được phát hiện trong một email mà thiếu niên này gởi cho bạn gái cũ. Trong email , cậu nói với cô bạn cũ rằng cậu đã có một “danh sách tiêu diệt” liệt kê danh tánh những người mà cậu sẽ bắn tại trường, theo cảnh sát cho biết. Trong email, sinh viên này nói cậu “đã mệt mỏi vì bị bắt nạt”, và nói sẽ tuyển mộ thêm các sinh viên khác để giúp cậu thực hiện vụ nổ súng.

Cảnh sát cho biết, cậu bé đã không trực tiếp đe dọa bạn gái cũ của mình trong email. Cậu ta đã bị cảnh sát bắt giữ, rồi đưa đến nhà tù vị thành niên. Trung sỹ cảnh sát Anthony Bertagna của Santa Ana nói: “Chúng tôi đang ca ngợi trường này vì phản ứng nhanh nhẹn của họ”. Cảnh sát không tìm thấy vũ khí, nhưng đang xúc tiến cuộc điều tra về những lời đe dọa. Cảnh sát Santa Ana “coi đây là một mối đe dọa có thể thành sự thật.”

Nhà chức trách không xác định được thiếu niên này có nói với bất kỳ sinh viên nào khác về những lời đe dọa này hay không. Trong “danh sách tiêu diệt” của sinh viên này có khoảng 10 cái tên. Hiện chưa rõ sinh viên này có từng báo cáo với nhà trường về việc bị bắt nạt hay không. Sinh viên này cho biết, chuyện bắt nạt đã bắt đầu ở trường trung học cấp 2. Hầu hết các sinh viên có tên trong danh sách đều học tại trường NOVA Academy, nhưng cũng có một số sinh viên của trường khác.

Các cảnh sát đã xin trát lệnh khẩn cấp của tòa án nhằm bảo vệ cô bạn gái cũ của nghi can và các trường học. Các sinh viên bị chọn làm mục tiêu sát hại và gia đình của họ đã được cảnh sát và viên chức trường học thông báo. Trường học cũng được bảo vệ suốt 5 ngày trong tuần, từ nay cho đến ít nhất là ngày 11 tháng 4.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT