Hoa Kỳ

Sinh viên dọa giết Trump đồng ý rời Hoa Kỳ

Friday, 04/03/2016 - 10:40:41

Luật sư của Elsayed nói rằng, có thể ông sẽ lập một hồ sơ kiện khác cho Elsayed, vì ông cho rằng, việc Cơ quan di trú và quan thuế ICE giam giữ thân chủ của ông là điều bất hợp pháp. Vào ngày 3 tháng 2, vì tức giận khi ông Trump nói rằng ông sẽ cấm mọi người Hồi giáo vào Hoa Kỳ, Elsayed đã lên mạng xã hội Facebook viết rằng anh “sẵn lòng chấp nhận bản án chung thân để giết ông Trump, và cả thế giới sẽ cám ơn về điều này.”

Sinh viên dọa giết Trump đồng ý rời Hoa Kỳ

LOS ANGELES – Một phiên điều trần về việc trục xuất đã diễn ra vào hôm thứ Sáu, đối với du học sinh Ai Cập 23 tuổi, người đã lên Facebook viết lời đe dọa nhắm vào ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Theo Phòng công tố Los Angeles, sinh viên Emadeldin Elsayed đã đồng ý tự rời khỏi Hoa Kỳ, với hạn chót là ngày 5 tháng 7.

Luật sư của Elsayed nói rằng, có thể ông sẽ lập một hồ sơ kiện khác cho Elsayed, vì ông cho rằng, việc Cơ quan di trú và quan thuế ICE giam giữ thân chủ của ông là điều bất hợp pháp. Vào ngày 3 tháng 2, vì tức giận khi ông Trump nói rằng ông sẽ cấm mọi người Hồi giáo vào Hoa Kỳ, Elsayed đã lên mạng xã hội Facebook viết rằng anh “sẵn lòng chấp nhận bản án chung thân để giết ông Trump, và cả thế giới sẽ cám ơn về điều này.”

Elsayed đang là sinh viên tại trường hàng không Universal Air Academy tại El Monte khi anh đăng lời đe dọa này lên Facebook. Hiệu trưởng trường sau đó đã đuổi học Elsayed, khiến nhà chức trách càng có thêm lý do để trục xuất người sinh viên Ai Cập này. Elsayed đã bị ICE giam giữ trong suốt 3 tuần qua.

Lao xe vào chung cư, 2 người thiệt mạng

HUNTINGTON BEACH – Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu, khi xe hơi của họ phóng nhanh và bị mất kiểm soát, tông vào một tòa nhà chung cư tại thành phố Huntington Beach, tiểu bang California. Sự việc xảy ra lúc 2:15 sáng, gần ngã tư đường Edwards và đường Warner. Chiếc xe, một chiếc Lexus màu đen, có vẻ đang chạy về hướng nam trên đường Edwards khi tai nạn xảy ra.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe đã chạy với tốc độ rất cao, và khi bị mất kiểm soát, có thể chiếc xe đã bị văng lên cao, rơi trúng tòa chung cư, và sau đó bùng cháy. Hai người ngồi trên xe được xác định đã chết tại hiện trường. Vụ cháy đã gây khó khăn cho công việc điều tra. Dù đã biết việc chạy quá tốc độ là nguyên nhân tai nạn, nhưng cảnh sát vẫn đang kiểm tra xem, chiếc xe này có phải đã đua xe trên đường hay không.

Các nạn nhân là 2 người đàn ông trẻ tuổi. Danh tính những người này chưa được tiết lộ. Ít nhất 2 căn chung cư trong tòa nhà đã bị hư hại.

Tỷ phú Trung Hoa mua hệ thống rạp phim Hoa Kỳ

LOS ANGELES – Hãng AMC Entertainment Holdings của tỷ phú Wang Jianlin đã chấp thuận chi $1.1 tỷ Mỹ kim để mua hệ thống rạp Carmike Cinemas, tạo thành hệ thống rạp phim lớn nhất thế giới. AMC sẽ trả hoàn toàn bằng tiền mặt, $30 Mỹ kim cho mỗi cổ phiếu Carmike. Giá này cao hơn 19% so với giá đóng cửa của Carmike hôm thứ Năm.

AMC hiện là hệ thống rạp phim lớn nhì tại Hoa Kỳ, sau Regal Entertainment Group. Carmike xếp thứ 4. Nếu thương vụ thành công, 274 rạp chiếu của Carmike sẽ sát nhập với 653 rạp của AMC, biến thành chuỗi rạp phim lớn nhất thế giới.

Thương vụ này là tín hiệu mới nhất cho sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp phim Hoa Kỳ. Các công ty nước này đang nỗ lực đầu tư vào các rạp phim, cạnh tranh khách hàng bằng màn hình lớn và chỗ ngồi thoải mái. Doanh thu phòng vé tại Hoa Kỳ đạt kỷ lục $11.1 tỷ Mỹ kim năm ngoái, nhưng hầu như không thay đổi vài năm gần đây. Ngược lại, Trung Quốc - thị trường phim lớn nhì thế giới - lại đang tăng trưởng mạnh và có khả năng vượt qua Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT