Thế Giới

Sinh viên giao tranh cảnh sát, sẵn sàng gây tê liệt Hồng Kông

Sunday, 28/09/2014 - 08:24:13

Các lãnh đạo và những người ủng hộ một phong trào của sinh viên được gọi Chiếm Trung Tâm Với Tình Thương Và Hòa Bình đã xuống đường để hỗ trợ cho các sinh viên và học sinh bị cảnh sát xịt thuốc cay trong lúc họ tràn vào trụ sở của chính quyền ở trung tâm Hồng Kông.

Các sinh viên đụng độ cảnh sát bên ngoài một tòa nhà của chính phủ ở Hồng Kông đêm thứ Bảy trong cuộc tranh đấu chống Bắc Kinh. (Lam Yik Fei/Getty Images)

HỒNG KÔNG – Bạo động đã xảy ra cuộc xô xát giữa lực lượng cảnh sát chống nổi loạn và hàng chục ngàn sinh viên, học sinh đang xuống đường để tranh đấu cho phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Cảnh sát đã bắt hàng chục người để giải tán những đám đông xâm nhập cơ sở của chính quyền.
Sự đụng độ hôm thứ Bảy được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch gây tê liệt được bắt đầu trong ngày Chủ Nhật hôm nay, thay vì đợi đến đầu tháng 10 theo kế hoạch trước đây tại Hồng Kông, một trung tâm tài chánh của Á Châu.
Các lãnh đạo và những người ủng hộ một phong trào của sinh viên được gọi Chiếm Trung Tâm Với Tình Thương Và Hòa Bình đã xuống đường để hỗ trợ cho các sinh viên và học sinh bị cảnh sát xịt thuốc cay trong lúc họ tràn vào trụ sở của chính quyền ở trung tâm Hồng Kông.
Ông Jimmy Lai, một đại gia trong ngành báo chí, tuyên bố hôm thứ Bảy, “Những ai thương yêu Hồng Kông thì hãy đến đây và gia nhập phong trào của chúng tôi. Đây là tương lai của Hồng Kông.”
Ông Jimmy Lai là người lớn tiếng chỉ trích chế độ cộng sản tại Bắc Kinh. Những tờ báo của ông đã yểm trợ cuộc xuống đường của phong trao dân chủ bằng những bài báo cũng như bằng tài chánh.
Phong trào biểu tình của sinh viên diễn ra tại trung tâm thành phố là nhằm phản đối quyết định của Bắc Kinh giới hạn quyền bầu cử chức lãnh đạo đặc khu. Vào sáng thứ Bảy, nhiều sinh viên đã đột nhập trụ sở chính quyền. Lực lượng cảnh sát đã dùng vũ lực để trục xuất hơn 60 sinh viên cố thủ ở trong tòa nhà. Trước đó, khoảng 200 sinh viên đã chạy vào bên trong.
Cảnh sát Hồng Kông đã dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình cuối cùng trong trụ sở chính quyền hôm thứ Bảy, một ngày sau khi hàng trăm sinh viên vượt rào xông vào tòa nhà. Nhiều người ở bên trong không chịu rời đi đã bị cảnh sát túm cổ lôi ra ngoài.
Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi có tới hàng ngàn người biểu tình khác tiếp tục tụ tập bên ngoài tòa nhà chính quyền, la ó phản đối việc cảnh sát dùng vũ lực đối với nhóm người biểu tình bên trong. “Cảnh sát nên bắt cướp thay vì bắt sinh viên,” đám đông liên tục hô to để phản đối.
Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã khiến gần 30 người bị thương. Cảnh sát Hồng Kông cho biết 61 người biểu tình đã bị bắt giữ vì xông vào trụ sở chính quyền, phá rối trật tự công cộng và tấn công cảnh sát. Trong số này có Joshua Wong, 17 tuổi, được xem là thủ lãnh phong trào đòi dân chủ của sinh viên, học sinh Hồng Kông. Trước khi bị cảnh sát đấm đá và lôi đi, Wong đã hét lên, “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông phải để lại cho thế hệ kế tiếp. Đây là trách nhiệm của chúng ta hôm nay.”
Hàng loạt vụ biểu tình đã bùng lên tại Hồng Kông sau khi Trung Cộng hồi tháng trước tuyên bố người dân tại đặc khu này sẽ được trực tiếp bầu lãnh đạo lần đầu tiên vào năm 2017, nhưng chỉ với các ứng viên do một ủy ban thân Bắc Kinh đề cử. Điều này đã khiến dân Hồng Kông phẫn nộ. Làn sóng biểu tình càng dâng cao vào ngày 22/9, khi khoảng 13,000 sinh viên từ 25 trường đại học, cao đẳng ở Hồng Kông tham gia bãi khóa, biểu tình và cam kết chỉ ngưng biểu tình khi chính quyền Hông Kông cùng chính phủ Bắc Kinh lắng nghe tiếng nói của họ.

Nhiều nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào dân chủ Hồng Kông đã tham gia vào phong trào sinh viên, trong đó đặc biệt có Hồng Y Zoseph Zen và ông Benny Tai, giáo sư Luật Đại học Hồng Kông, người dự đoán sẽ lãnh đạo một phong trào bất tuân dân sự mang tên Chiếm Trung Tâm Với Tình Thương Và Hòa Bình.
Phong trào chiếm trung tâm từng được sắp đặt kế hoạch bắt đầu từ thứ Tư tuần tới, tức ngày 1 tháng 10. Nhưng sau khi xảy ra bạo động hôm thứ Bảy, lực lượng sinh viên và người dân Hồng Kông muốn đẩy cuộc xuống đường sớm hơn trong ngày Chủ Nhật. (tg)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT