Hoa Kỳ

Sinh viên khởi kiện đòi trả học phí

Monday, 04/05/2020 - 09:53:38

Trước tình trạng nhiều sinh viên phải học qua mạng sau khi các trường đại học phải đóng cửa vì coronavirus, một số sinh viên tại 26 đại học

Trước tình trạng nhiều sinh viên phải học qua mạng sau khi các trường đại học phải đóng cửa vì coronavirus, một số sinh viên tại 26 đại học Hoa Kỳ đã khởi kiện chống lại trường của họ, yêu cầu phải trả lại một phần học phí và các lệ phí trường học, với lý do rằng họ không nhận được đầy đủ dịch vụ giáo dục mà trường học hứa hẹn cung cấp.
Vụ kiện cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng của sinh viên đối với các lớp học online, vốn được trường đại học thiết lập sau khi dịch Covid-19 khiến mọi ngôi trường trên toàn Hoa Kỳ phải đóng cửa vào tháng trước.
Đơn kiện nói rằng sinh viên nên được giảm học phí vì phần lớn học kỳ đều được cung cấp qua mạng, và phẩm chất của bài giảng qua mạng thấp hơn nhiều so với việc đi học tại lớp. Tuy nhiên, các trường đại học bác bỏ lập luận này, cho rằng các sinh viên đang học với cùng một vị giáo sư đang giảng dạy trên lớp của họ, và họ vẫn đang tích lũy dần các tín chỉ để lấy bằng tốt nghiệp.
Các đại học khẳng định, dù phải đóng cửa cơ sở theo lệnh tiểu bang, nhưng các trường vẫn cung cấp dịch vụ giáo dục đầy đủ phẩm chất. Các đơn kiện của sinh viên đòi trả một phần học phí đang được nộp chống lại ít nhất 26 trường đại học, bao gồm cả những trường tư nổi tiếng như Brown, Columbia, Cornell, và cả các trường công lập như UC Berkeley, và đại học Colorado Boulder. Một viên chức của đại học Colorado bình luận rằng, việc sinh viên nộp đơn kiện là một điều rất đáng tiếc, và vụ kiện có vẻ như bị kích động bởi các hãng luật đang mưu lợi riêng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT