Hoa Kỳ

Sinh viên Michigan thiết kế khối Rubik nặng nhất thế giới

Monday, 24/04/2017 - 10:53:20

Khối rubik có cấu tạo chủ yếu từ nhôm, thép và được thiết kế các con lăn, ổ bi, giúp các mảnh ghép chỉ dính liền với nhau ở một trục quay chính, giống như những khối rubik thông thường.


Khối Rubik được giới thiệu tại đại học Michigan.


Một nhóm sinh viên Khoa kỹ sư cơ khí tại đại học Michigan đã khiến trò chơi trí tuệ Rubik thêm phần "khó xơi,” khi tạo ra khối lập phương nặng tới hơn 680 ký. Khối rubik nặng nhất thế giới được nhóm 7 sinh viên chế tạo trong thời gian 3 năm, và có thể xoay được như Rubik thông thường.

Khối rubik khổng lồ được ra mắt vào giữa tháng 4, tại tầng 2 tòa nhà G.G. Brown của Khoa Kỹ sư cơ khí, thuộc đại học Michigan, thành phố Ann Arbor, tiểu bang Michigan. Nó là tác phẩm của 7 người, có tên nhóm là Sublime Seven, gồm 4 cựu sinh viên từng theo học tại ngôi trường này. Ý tưởng được 4 người, khi đó là sinh viên năm cuối, đưa ra từ 3 năm trước.

Quá trình thực hiện món đồ chơi khổng lồ khó khăn hơn dự định. Họ không kịp hoàn thành trước khi tốt nghiệp nên mời 3 sinh viên nữa hợp tác.

Cô Samuelina Wright - trưởng nhóm tác giả, đồng thời là người đầu tiên lên ý tưởng - đã bật khóc trong ngày ra mắt khối rubik khổng lồ trước gia đình, thầy cô và bạn bè. Cô thậm chí đã trì hoãn việc nhận việc làm tại hãng sản xuất máy bay Boeing, để cùng các bạn hoàn thành "đứa con tinh thần.” "Tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi người yêu thích khối rubik. Điều này khiến tôi nhớ tới quá trình đã trải qua cùng các bạn trong nhóm,” cô gái 24 tuổi cho biết.

Khối rubik có cấu tạo chủ yếu từ nhôm, thép và được thiết kế các con lăn, ổ bi, giúp các mảnh ghép chỉ dính liền với nhau ở một trục quay chính, giống như những khối rubik thông thường.

Anh Ryan Kuhn, 22 tuổi, thành viên của Sublime Seven, cho biết đây là khối Rubik lập phương lớn nhất thế giới có thể chơi được. Người chơi cũng không thể áp dụng thuật toán hình học thông thường như các "cao thủ" xoay rubik hay làm. Bởi vậy, thời gian nhanh nhất xếp xong khối rubik này là khoảng 1 tiếng, thay vì vài giây như thông thường.

Rất nhiều sinh viên đã muốn thử tài xoay Rubik khổng lồ, và đã phải xếp hàng rất lâu để chờ tới lượt chơi. Nhóm Sublime Seven đang nghiên cứu thiết kế một khối Rubik tương tự, được trưng bày ngoài trời, để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng và chơi thử.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT