Hoa Kỳ

Sinh viên muốn trường đổi cách chấm điểm

Saturday, 11/04/2020 - 05:38:12

Hàng triệu sinh viên trên khắp Hoa Kỳ đã phải đổi sang các lớp học online, sau khi các trường phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

Hàng triệu sinh viên đại học trên khắp Hoa Kỳ đã phải đổi sang các lớp học online, sau khi các trường phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Đối với nhiều sinh viên, ngoài nguy cơ dịch bệnh, họ còn phải đối mặt với nhiều mối lo âu khác như tìm nơi ở mới, tìm cách kiếm sống, đồng thời vẫn phải giải quyết các bài tập của lớp học.

Nhiều trường đại học đến nay vẫn không muốn thay đổi hệ thống chấm điểm theo thứ tự ABCD, bất chấp việc cuộc sống của sinh viên đang bị xáo trộn đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, một số trường đại học, như trường Colby ở tiểu bang Maine, UC Davis ở California, và đại học Vermont, đã cho phép sinh viên tự chọn giữa các khóa học có thang điểm thông thường, hoặc các khóa học dễ hơn, chỉ có 2 cách đánh giá là đậu hoặc rớt.

Một số trường khác đã bỏ hẵn việc chấm điểm, và chỉ xác nhận sinh viên đậu hoặc rớt vào cuối khóa học, bao gồm cả một số trường danh giá thuộc nhóm Ivy League, như Đại học Yale và Đại học Columbia. Tuy vậy, một số trường đại học vẫn còn ngần ngại trong việc xóa hệ thống chấm điểm của học kỳ mùa xuân 2020, do lo ngại về việc đánh giá học lực của sinh viên sau này.

Ngoài ra, vẫn còn một lượng đáng kể sinh viên muốn được chấm điểm theo cách truyền thống. Các sinh viên này chủ yếu là những người muốn theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ, và đang hy vọng có thể nâng cao điểm số GPA trong học kỳ hiện nay, do một số trường đại học vẫn ưu tiên hơn cho bảng điểm thông thường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT