Thế Giới

Số ca nhiễm Covid tại Đức tăng kỷ lục

Thursday, 11/11/2021 - 08:36:30

Vào thứ Năm, Đức ghi nhận 50,196 ca nhiễm Covid mới trong 24 giờ trước đó, là mức cao kỷ lục...


Mặc dù nhiều người Đức đang bị nhiễm Covid-19, mùa lễ hội hóa trang vẫn được khai mạc tại thành phố Karlsruhe hôm thứ Năm, ngày 11 tháng 11, 2021. Trong hình là thị trưởng được trao huy chương của lễ hội bằng hai cây gắp đồ. (Uli Deck via Getty Images)


BERLIN – Vào thứ Năm, Đức ghi nhận 50,196 ca nhiễm Covid mới trong 24 giờ trước đó, là mức cao kỷ lục từ khi Covid-19 bùng phát tại nước này.

Viên chức y tế Đức đã báo cáo thêm 235 ca tử vong do Covid-19, nâng số người chết trên toàn quốc lên 97,198 người, trong tổng số 4.89 triệu ca nhiễm. Tỷ lệ lây nhiễm Covid ở Đức trong 7 ngày qua là 249 ca bệnh trên 100,000 người.

Thủ Tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel gọi sự gia tăng số ca bệnh là "bi kịch,” đồng thời kêu gọi các chính quyền địa phương hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

Bất chấp làn sóng lây nhiễm thứ tư, ba đảng đang thành lập chính phủ liên minh vào tháng sau gồm đảng Dân Chủ Xã Hội SPD, đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự Do (FDP), vẫn không đồng ý gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Thay vào đó, liên minh ba đảng đã công bố một dự thảo hồi đầu tuần nhằm đưa ra các biện pháp hạn chế việc chống Covid-19, như bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở các nơi công cộng cho tới tháng Ba năm sau. Kế hoạch được trình lên Hạ Viện Đức vào thứ Năm và sẽ được bỏ phiếu trong phiên họp đặc biệt tuần sau.

Một số tiểu bang bị ảnh hưởng từ Covid-19 nghiêm trọng nhất như Sachsen, Bavaria và mới nhất là Berlin đã áp dụng các biện pháp hạn chế mới, nhằm vào những người không chích ngừa.

Berlin kể từ ngày 15 tháng 11 sẽ cấm những người chưa chích ngừa đi vào nhà hàng, quán bar, phòng gym, tiệm làm tóc cùng một số địa điểm công cộng khác. Đức đã chích ngừa Covid-19 cho 69% dân số, trong đó 66% chích ngừa đủ liều.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT