Hoa Kỳ

Số lượng cá voi xanh tăng lên lại từ khi ngưng săn bắt

Friday, 12/09/2014 - 08:07:24

Theo nhật báo Los Angeles Times, có khoảng 2,200 con cá voi xanh bơi lội ở phía đông của Thái Bình Dương, từ Mexico lên tới tận Alaska.



LOS ANGELES - Một cuộc phân tích mới cho thấy đang có rất nhiều con cá voi xanh sống ngoài khơi duyên hải California, với số lượng tương đương với số cá trước khi con người bắt đầu săn bắt chúng ráo riết, khiến cho chúng gần như tuyệt chủng cách đây 110 năm.

Theo nhật báo Los Angeles Times, có khoảng 2,200 con cá voi xanh bơi lội ở phía đông của Thái Bình Dương, từ Mexico lên tới tận Alaska.
Các nhà nghiên cứu trước đây cho rằng số lượng cá voi xanh trước khi người đánh bắt chúng là nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại viện đại học University of Washington cho biết rằng số lượng cá voi xanh hiện nay là 97 phần trăm của số lượng trước năm 1905. Họ sử dụng những dữ liệu lịch sử để ước tính số lượng cá voi bị bắt trong khoảng thời gian giữa năm 1905 và 1971, khi việc đánh bắt cá voi trở thành bất hợp pháp.
Cole Monnahan, một tác giả chính của bài viết đăng trên tạp chí Khoa Học Động Vật Hữu Nhũ Hải Dương, nói, “Đối với chúng tôi, đây là một câu chuyện thành công tuyệt vời về việc bảo tồn. Chúng ta đã bắt quá nhiều cá voi. Nhưng khi chúng ta để cho chúng được yên, thì chúng phục hồi.”
Cá voi xanh được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhưng đối với cuộc nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét số lượng cá voi xanh dễ nhìn thấy nhất khi chúng đang ở nơi các bãi kiếm đồ ăn ngoài khơi bờ biển California. Họ có tính đến số lượng được công bố gần đây của những con cá voi bị bắt bởi các tàu săn cá voi của Nga. Họ cũng sử dụng những tiếng kêu phát ra từ những con cá voi để phân biệt số lượng cá voi xanh California với số lượng những con bị bắt ở miền bắc Thái Bình Dương gần Nga và Nhật Bản.
Họ xác định rằng khoảng 3,400 con cá voi xanh California đã bị giết chết trong giai đoạn được nghiên cứu.
“Việc xem xét 3,400 cá voi bị bắt so với 346,000 con bị bắt ở gần Nam Cực cho thấy khái niệm về số lượng cá voi xanh California nhỏ hơn nhiều như thế nào so với số lượng của chúng trước đây,” theo Trevor Branch cho biết. Ông là một giáo sư phụ khảo dạy khoa thủy sản và ngư nghiệp tại trường đại học
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù khoảng 11 con cá voi xanh bị tàu đáng cá voi bắt trong một năm dọc theo duyên hải miền Tây, nhưng sự tăng trưởng số lượng của chúng đã khựng lại trong những năm gần đây. Họ gợi ý rằng điều đó có nghĩa là số lượng cá có thể gần như trở lại bình thường.
“Trước khi có cuộc nghiên cứu này, một số người nghĩ rằng con số đó sẽ tăng lên. Nhưng nếu có độ 2,200 con cá voi để bắt đầu, thì đó là cái mà môi trường có thể hỗ trợ được,” theo Monnahan nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT