Hoa Kỳ

Số ngày nóng trên 95 độ tăng ở Nam California

Sunday, 24/05/2015 - 09:13:41

Những nơi xa hơn trong nội địa, đặc biệt là các vùng thung lũng, sẽ cảm thấy nhức nhối tồi tệ nhất, vì những khoảng cách của những nơi ấy từ Thái Bình Dương, Những khoảng cách này có một tác dụng làm giảm bớt những mức nóng cực độ.

Theo dự báo thời tiết, đến năm 2050 nhiều vùng ở Los Angeles County sẽ trải qua số ngày nhiều gấp ba hoặc gấp bốn lần có nhiệt độ cực cao. Điều này sẽ xảy ra, nếu không có gì được được thực hiện để kiểm soát những lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm cho địa cầu tăng nhiệt. Số lượng ngày quá nóng tăng lên sẽ đặt ra nhu cầu về nước uống và điện của khu vực. Hai bản phúc trình mới của các nhà khoa học thuộc viện đại học UCLA cho biết như vậy.

Điều ấy có nghĩa là vào giữa thế kỷ này, trung tâm thành phố Los Angeles có thể ghi nhận trung bình 22 ngày có nhiệt độ cùng cực. Trong những ngày ấy, các mức nhiệt độ cao vượt quá 95 độ F. Đây là mức cao hơn, so với một mức trung bình hàng năm là sáu ngày, được ghi nhận từ năm 1981 đến năm 2000.
Tuy phúc trình chiếu vào vùng Los Angeles, tình trạng chung cũng xảy ra tương tự ở các địa phương bên ngoài vùng này, như ở Quận Cam, Riverside, v.v..
Vùng San Gabriel Valley có thể thấy số lượng những ngày cực nóng tăng từ 32 ngày trong một năm lên tới 74 ngày trong một năm. Còn Long Beach thì sao? Từ 4 ngày một năm tăng lên tới 16 ngày một năm.
Những kết quả này cho thấy một tương lai khô hơn và nóng hơn, khi Los Angeles gặp phải tình trạng khí hậu thay đổi.
Bằng chứng của các mức nhiệt độ tăng đã có trong hồ sơ lưu trữ lịch sử: Mức nhiệt độ trung bình hàng năm trong năm 1878, ở trung tâm thành phố Los Angeles, là 62 độ. Đến năm 2014, nó là 68 độ.
Hiện tượng gia tăng nhiệt độ được dự báo đã được công bố trong tuần này, trên tạp chí về khí hậu Journal of Climate. Nó đã được thực hiện bằng cách tính toán các mô phỏng toàn cầu về khí hậu biến đổi nơi một quy mô khu gia cư, nếu không có gì được làm để hạn chế lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất nóng lên.
Những nơi xa hơn trong nội địa, đặc biệt là các vùng thung lũng, sẽ cảm thấy nhức nhối tồi tệ nhất, vì những khoảng cách của những nơi ấy từ Thái Bình Dương, Những khoảng cách này có một tác dụng làm giảm bớt những mức nóng cực độ.
Trong việc phân tích mức tăng được dự báo của nhiệt độ, các nhà nghiên cứu tại trung tâm UCLA Luskin Center for Innovation đã công bố một bản phân tích riêng rẽ vào hôm thứ Năm. Họ cảnh báo rằng hệ thống nước trong các khu vực, như thung lũng San Gabriel, sẽ thấy những nguồn cung cấp nước uống của họ bị tác hại nghiêm trọng bởi những ngày có nhiệt độ làm khô héo mọi sự.
Trong số thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất, sẽ có mấy thành phố là những vùng ngoại ô, nơi mà những bãi cỏ được yêu thích đang khát nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT