Thế Giới

Số người chết toàn thế giới vì Covid-19 vượt trên 100,000

Friday, 10/04/2020 - 05:49:52

Tại Hoa Kỳ, nhiều nhà thờ đã truyền hình trực tiếp thánh lễ qua mạng, trong khi các nơi khác tổ chức thánh lễ tại bãi đậu xe, nơi người dân có thể ngồi yên trong xe để nghe bài giảng của linh mục.


Đức Giáo Hoàng Francis đang làm lễ Đi Đàng Thánh Giá (Way of the Cross) trong Quảng Trường Thánh Phê-Rô hầu như không một bóng người vì đại dịch COVID19 thứ Sáu, ngày 10 tháng Tư, 2020 tại Tòa Thánh Vatican. (Alessandra Benedetti - Corbis/Getty Images)

 

 

Số tử vong trên toàn thế giới vì coronavirus đã vượt mức 100,000 vào thứ Sáu, trong khi đó, một số quốc gia lại đang cân nhắc mở cửa lại nền kinh tế nội địa. Trên toàn thế giới, các viên chức y tế và lãnh đạo tôn giáo đều nhắc người dân không nên vi phạm các lệnh phong tỏa và tiếp tục giữ khoảng cách xã hội trong suốt dịp lễ Phục Sinh.

Tại Ý, nhà chức trách đã huy động trực thăng, máy bay không người lái, và một lượng lớn cảnh sát, để bảo đảm rằng người dân sẽ không lẻn ra khỏi nhà. Chỉ riêng trong ngày thứ Năm, cảnh sát Ý đã giữ khoảng 300,000 người trên toàn quốc, để kiểm tra xem liệu họ có giấy phép để di chuyển hay không.

Tại Hoa Kỳ, nhiều nhà thờ đã truyền hình trực tiếp thánh lễ qua mạng, trong khi các nơi khác tổ chức thánh lễ tại bãi đậu xe, nơi người dân có thể ngồi yên trong xe để nghe bài giảng của linh mục.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins của Hoa Kỳ, tính đến trưa thứ Sáu, số người chết vì Covid-19 toàn cầu là 102,026 người, trong khi số người nhiễm bệnh là 1,681,964 người. Số người chết trên thực tế vì dịch bệnh có thể còn cao hơn, do tình trạng thiếu thiết bị xét nghiệm, do một số chính phủ che giấu thông tin, và do cách thống kê khác nhau.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần đóng băng nền kinh tế, nhiều chính phủ đang gặp áp lực phải nới lỏng lệnh phong tỏa cho các ngành công nghiệp và thương mại thiết yếu. Tây Ban Nha đã quyết định cho phép các nhà máy và công trường xây dựng hoạt động trở lại vào thứ Hai tới, trong khi các trường học, cửa hàng, và văn phòng tiếp tục đóng cửa. Giám đốc Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO, ông Tedros Ghebreyesus, đã khuyến cáo rằng việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm có thể khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT