Hoa Kỳ

Số người chết vì bệnh Legionnaires tại NY tăng lên 7 người

Tuesday, 04/08/2015 - 09:14:48

Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện từ giữa tháng 7 tại khu South Bronx, và được cho là bắt nguồn từ nước trong các tháp làm lạnh. Căn bệnh – vốn là một dạng bệnh viêm phổi – gây ra bởi loại vi khuẩn sống trong nước Legionella. Bệnh này lây lan khi một người hít phải hơi nước có vi khuẩn trong không khí. Vi khuẩn này có thể xuất hiện trong máy lạnh, vòi hoa sen, vòi nước, hồ nước nóng, tháp làm lạnh, và các hệ thống bơm nước cỡ lớn.

 
Vi khuẩn Legionella.


NEW YORK – Đợt bùng phát dịch bệnh Legionnaires tại thành phố New York đã khiến 81 người mắc bệnh, và 7 người trong số này đã thiệt mạng, theo lời Thị Trưởng Bill de Blasio thông báo vào cuối ngày thứ Hai.
Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện từ giữa tháng 7 tại khu South Bronx, và được cho là bắt nguồn từ nước trong các tháp làm lạnh. Căn bệnh – vốn là một dạng bệnh viêm phổi – gây ra bởi loại vi khuẩn sống trong nước Legionella. Bệnh này lây lan khi một người hít phải hơi nước có vi khuẩn trong không khí. Vi khuẩn này có thể xuất hiện trong máy lạnh, vòi hoa sen, vòi nước, hồ nước nóng, tháp làm lạnh, và các hệ thống bơm nước cỡ lớn.
Đây là đợt bùng phát dịch bệnh thứ 2 tại Hoa Kỳ trong vòng 1 tháng. Trước đó, một khách sạn Super 8 tại tiểu bang Washington đã tình nguyện đóng cửa vào đầu tháng 7, sau khi 3 ca bệnh Legionnaires được cho là có liên quan tới cơ sở này.
Còn có tên gọi là Legionellosis, bệnh Legionnaires khiến 18,000 người phải vào bệnh viện mỗi năm tại Hoa Kỳ, theo số liệu từ Cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, số người nhiễm bệnh trên thực tế còn cao hơn nhiều.
“Đây là một loại bệnh viêm phổi thường thấy,” một giáo sư của Bệnh viện đại học Pittsburgh nói. “Legionnaires chiếm 5% trong số các ca viêm phổi, tuy nhiên, căn bệnh này thường không được chẩn đoán một cách cẩn thận, vì các triệu chứng và cách chữa trị bệnh này cũng tương tự với các bệnh viêm phổi khác.”
Bệnh Legionnaires không lây từ người sang người. Những người có nguy cơ mắc bệnh là người có tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn. Loại vi khuẩn này vốn có mặt ở rất nhiều nơi, nguy cơ lây nhiễm chỉ xuất hiện khi vi khuẩn tập trung quá cao, đến mức đủ để gây bệnh.
Dịch bệnh Legionnaires thường xuất hiện vào mùa hè và mùa thu, nhiều khả năng là vì mọi người thường sử dụng máy lạnh trong thời gian này.
Vào năm 2012, hai cư dân Chicago đã thiệt mạng vì bệnh Legionnaires. Nhà chức trách tin rằng họ mắc bệnh từ một khách sạn ở trung tâm thành phố. Và vào năm ngoái, một bệnh viện tại Rhode Island đã phải bỏ toàn bộ lượng nước tích trữ của họ, sau khi một số bệnh nhân mắc bệnh Legionnaires.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT