Thế Giới

Số người chết vì Covid-19 tại Nga cao kỷ lục

Wednesday, 06/10/2021 - 07:53:22

Các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn 50% người Nga không có ý định chích ngừa.


Hành khách tại trạm xe điện ngầm Nevsky Prospekt trong giờ đông người đi làm buổi sáng ở thành phố St Petersburg, Nga ngày 6 tháng 10, 2021. Hơn 50% người Nga không muốn chích ngừa Covid. (Peter Kovalev\ TASS via Getty Images)

 

MOSCOW – Số người thiệt mạng vì Covid-19 trong một ngày tại Nga đã lần đầu tiên vượt qua mức 900 người, trong lúc số ca nhiễm tăng cao do biến thể Delta và tỷ lệ chích ngừa thấp.

Thống kê của chính phủ ngày thứ Tư cho thấy Nga ghi nhận thêm 25,133 ca nhiễm và 929 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7,662,560 và 212,625 người.

Đây là mức tăng số ca tử vong hàng ngày cao nhất ở Nga từ khi đại dịch bùng phát, biến Nga trở thành quốc gia có số người chết do Covid-19 cao nhất ở Âu Châu.

Nga, vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, ghi nhận số ca bệnh tăng mạnh từ tháng 8 do biến thể Delta và chiến dịch chích ngừa bị đình trệ. Nga đã tự sản xuất được vaccine Sputnik V, nhưng một số người dân nước này vẫn hoài nghi vaccine.

Các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn 50% người Nga không có ý định chích ngừa. Tính đến thứ Tư, gần 30% dân số Nga đã được chích ngừa đầy đủ. Số ca bệnh tại Nga tăng nhanh trong bối cảnh nước này gần như không ban hành lệnh hạn chế thật sự nào để ngăn virus lây lan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT