Hoa Kỳ

Số người chết vì giá rét tăng lên 13 người

Thursday, 31/01/2019 - 09:08:42

Tính từ thứ Hai đến thứ Năm, hơn 8,000 chuyến bay đã bị hủy tại Hoa Kỳ. Tại Ellisburg, New York, tuyết rơi với tốc độ 2-3 inch mỗi giờ ngày thứ Năm, khiến người dân tại đây gọi việc xúc tuyết là “một cuộc chiến không ngừng nghỉ.”

ILLINOIS – Một đợt giá rét nguy hiểm đang quét qua vùng Đông Bắc và Trung Tây của Hoa Kỳ, khiến nhiệt độ xuống thấp ở mức kỷ lục và làm tê liệt nhiều thành phố. Ngày thứ Năm, tổng cộng 13 người đã thiệt mạng trong các sự việc liên quan đến thời tiết lạnh.
Anh Gerald Blez, sinh viên ngành dược tại đại học Iowa, đã chết ngày thứ Tư và cái chết của anh được cho là có liên quan đến thời tiết. Nhiệt độ các đợt gió lạnh ngoài trời khi đó là -51 độ F. Tại Milwaukee, Wisconsin, một người đàn ông 55 tuổi đã “lạnh và đông cứng” khi ông được tìm thấy đã chết trong garage, gần một chiếc xẻng xúc tuyết.
Vào sáng thứ Năm, nhiệt độ tại trung bình tại vùng Trung Tây là -20 và -30 độ F. Hai thành phố tại Illinois là Moline và Rockford có nhiệt độ lạnh kỷ lục là -33 và -31 độ F. Một số thành phố tại các tiểu bang Iowa và Wisconsin cũng đo được nhiệt độ thấp kỷ lục. Tại Michigan, Thống Đốc Gretchen Whitmer ngày thứ Năm đã kêu gọi người dân giảm máy sưởi xuống chút ít, “do nhu cầu quá cao về năng lượng.”
Tính từ thứ Hai đến thứ Năm, hơn 8,000 chuyến bay đã bị hủy tại Hoa Kỳ. Tại Ellisburg, New York, tuyết rơi với tốc độ 2-3 inch mỗi giờ ngày thứ Năm, khiến người dân tại đây gọi việc xúc tuyết là “một cuộc chiến không ngừng nghỉ.”

Thị trường nhà đất tại Nam California xuống thấp nhất trong 11 năm
LOS ANGELES – Thị trường nhà đất tại miền nam California có vẻ đã bắt đầu giảm nhiệt. Các số liệu mới cho thấy doanh số bán vào tháng 12 đã xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua, và giai đoạn nhà đất tăng giá liên tục dường như đã kết thúc. Giá nhà bán trung bình chỉ tăng 1.1%, mức tăng thường niên thấp nhất trong 7 năm. Theo nhiều chuyên gia, biến động về lãi suất đã ảnh hưởng tới thị trường, đồng thời, giá nhà quá cao đã khiến một số người không tham gia việc mua bán nhà. Một chuyên gia địa ốc tại vùng West Hollywood cho biết: “Đối với người mua nhà, tôi nghĩ đây là thời điểm tốt.” Giá nhà trung bình vào năm 2018 cho một ngôi nhà tại miền nam California là $515,000 Mỹ kim.

Mèo Bengal quý hiếm được tìm thấy tại Riverside
RIVERSIDE – Một con mèo Bengal đực - giống mèo được lai tạo để có hoa văn giống loài báo hoang dã, và rất đắt tiền – đã được tìm thấy khi đang lang thang ngoài đường, và đã được đưa đến cơ quan chăm sóc động vật Riverside County ngày thứ Tư. Con mèo được phát hiện có gắn microchip, và nhà chức trách đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Con mèo tìm thấy ở Riverside có lông màu nâu và hoa văn đặc trưng của mèo Bengal, nặng khoảng 12 pounds. Giá tiền của một con mèo Bengal con bắt đầu ở mức $1,000 Mỹ kim, nhưng có thể lên đến $10,000 Mỹ kim, theo trang web bengalcatclub.com. Các giống mèo ngoại lai thường rất đắt tiền. Vài năm trước, một người chủ nhân đã treo thưởng tới $20,000 Mỹ kim để tìm lại con mèo F2 Savvannah bị mất.

Máy bay Jet Blue hạ cánh khẩn cấp tại LA vì bị sét đánh
LOS ANGELES – Một máy bay của hãng JetBlue, đang trên đường tới New York, đã bị buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp, sau khi bị sét đánh trúng khi vừa cất cánh khỏi phi trường LA vào sáng thứ Năm, giữa lúc giông bão đang quét qua miền nam California. Chuyến bay số 324 của JetBlue, bay đến phi trường quốc tế JFK của New York, đã quay về LAX sau khi phi hành đoàn thông báo máy bay bị sét đánh, theo xác nhận của cơ quan hàng không liên bang FAA. Phát ngôn viên LAX cho biết chiếc máy bay, với 153 người trên khoang và 36,000 pounds nhiên liệu, đã hạ cánh an toàn lúc hơn 11 giờ sáng.

Facebook báo lãi kỷ lục trong quý IV
MENLO PARK - Các vụ tai tiếng liên tiếp năm 2018 dường như không ảnh hưởng đến lượng người dùng và doanh thu của Facebook. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Facebook đạt doanh thu $16.9 tỷ Mỹ kim trong quý IV/2018, tăng 30% so với cùng thời kỳ năm trước. Nhờ đó, hãng công nghệ này đạt lợi nhuận kỷ lục tính theo quý là $6.9 tỷ, tăng 61% so với cùng thời kỳ năm 2017 và cũng cao hơn dự đoán trước đó của giới đầu tư. Số lượng người dùng của Facebook vẫn đang tăng trưởng tốt. Hiện mạng xã hội này có 1.52 tỷ người sử dụng mỗi ngày và 2.32 tỷ người dùng hàng tháng, tăng 9% so với năm trước đó.
Như vậy, doanh thu của Facebook vẫn tăng mạnh dù năm qua hãng này đã phải đối mặt với nhiều sóng gió và chú ý của các cơ quan quản lý châu Âu, Hoa Kỳ, bao gồm vụ rò rỉ thông tin Cambridge Analytica và các vi phạm bảo mật... Các tai tiếng từng gây ra lo ngại rằng người dùng và các hãng quảng cáo sẽ rời bỏ Facebook. Tuy nhiên, báo cáo tài chính mới nhất của Facebook cho thấy đó chỉ là những nỗi sợ bị thổi phồng.
Tại một cuộc họp với các nhà đầu tư sau khi công bố báo cáo tài chính, CEO Facebook - Mark Zuckerberg đã giới thiệu các bước mà hãng đã thực hiện năm ngoái để giải quyết khủng hoảng, bao gồm xây dựng các hệ thống phát hiện AI và thuê hàng chục ngàn nhân viên về an ninh, bảo mật. Ông Zuckerberg cũng cho biết, Facebook đặt kế hoạch tăng hoạt động thương mại trên Instagram, nhằm tăng doanh thu chung của hãng dựa trên một trong những chương trình tiềm năng nhất. Bên cạnh đó, Facebook cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn từ chức năng Stories.

Trung Quốc đề nghị tổ chức cuộc họp giữa 2 nguyên thủ
HOA THỊNH ĐỐN - Truyền thông thủ đô dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết, trong ngày đầu đàm phán giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Washington về chiến tranh thương mại, phía Trung Quốc đã đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng Hai tại thành phố Hải Nam của nước này.
Theo đề nghị, hai nhà lãnh đạo có thể gặp gỡ sau khi ông Trump kết thúc hội nghị với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un. Trong bài viết trên Twitter sáng thứ Năm, Tổng Thống Trump cũng cho thấy ông sẵn sàng gặp gỡ với người đồng cấp Trung Quốc. "Sẽ không có thỏa thuận cuối cùng nào cho tới khi Chủ Tịch Tập, người bạn của tôi, và tôi gặp gỡ trong tương lai gần để thảo luận một vài điều khoản lâu dài và khó khăn hơn,” ông Trump tweet.
Phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã tới Washington ngày thứ Tư để đàm phán với Đại diện Thương mại Robert Lighthizer. Chi tiết về các cuộc đàm phán không được công bố nhiều, trong khi ông Trump thể hiện sự lạc quan về cuộc gặp này. "Cuộc gặp diễn ra thuận lợi với mục đích và tinh thần tốt đẹp từ cả hai phía,” tổng thống viết trên Twitter.
Ông Trump cũng thêm rằng các nhà đàm phán đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận, để "không có gì không được giải quyết trên bàn đàm phán," trước hạn chót tăng thuế đối với hàng Trung Quốc vào 1 tháng 3. Cuộc đàm phán bắt đầu vào 2 ngày sau khi Washington truy tố hãng Huawei cùng giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu, vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Bộ Trưởng Tài Chính Steve Mnuchin và Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross khẳng định các cuộc đàm phán thương mại không liên quan đến vụ kiện Huawei.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT