Hoa Kỳ

Số người ghi danh Obamacare lên tới 365,000

Wednesday, 11/12/2013 - 09:43:44

Gần 365,000 người đã ghi danh Obamacare trong hai tháng đầu tiên, nhưng con số đó vẫn còn xa so với số lượng dự đoán là 7 triệu người ghi danh cho năm 2014.



Chương trình Obamacare phải thu hút nhiều người trẻ tuổi mới bù đắp được chi phí y tế.
 
WASHINGTON, D.C. - Gần 365,000 người đã ghi danh Obamacare trong hai tháng đầu tiên, nhưng con số đó vẫn còn xa so với số lượng dự đoán là 7 triệu người ghi danh cho năm 2014. Tốc độ của việc ghi danh đã gia tăng trong tháng 11, sau khi chính quyền Obama xúc tiến giải quyết những vấn đề trục trặc kỹ thuật trên trang mạng healthcare.gov. Các giới chức nói rằng, đã có một sự gia tăng lớn trong số người truy cập vào trang web những tuần gần đây.

Đến tháng 10, chỉ hơn 137,200 người Mỹ đã chọn một chính sách bảo hiểm thông qua healthcare.gov, và gần 227,500 người đã chọn thông qua 14 sàn giao dịch tiểu bang, theo số liệu mới do liên bang công bố hôm thứ Tư. Đó là mức tăng lên từ tổng số 106,000 người đã ghi danh trong tháng 10.

Những con số này cho thấy, nhiều người lựa chọn một kế hoạch bảo hiểm, nhưng vẫn chưa đóng tiền bảo hiểm tháng đầu tiên của họ, vốn là một động tác làm cho bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Thêm 1.94 triệu người đã được xác định là hội đủ điều kiện để ghi danh, nhưng chưa lựa chọn chính sách bảo hiểm.

Người Mỹ còn có khoảng thời gian cho đến ngày 23 tháng 12 để chọn chính sách bảo hiểm, nếu họ muốn bắt đầu được bảo hiểm vào ngày 1 tháng 1. Họ phải bắt đầu đóng tiền bảo hiểm với hạn chót là cuối năm nay, nếu không chương trình bảo hiểm của những người này sẽ bị hủy bỏ. Đợt mở cửa ghi danh cho những ai muốn được bảo hiểm trong năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3.

Các giới chức liên bang cho rằng chương trình bảo hiểm Obamacare đang đi đúng hướng, và lưu ý rằng nhiều người thường chờ đợi cho đến phút cuối thì mới ghi danh. Michael Hash, giám đốc của Nha Cải Cách Y Tế của Bộ Y Tế Hoa Kỳ, nói: “Chúng tôi không tập trung vào việc đạt cho được một con số cụ thể nào đó. Điều chúng tôi quan tâm là giúp được cho hàng triệu người đang thực sự cần bảo hiểm y tế giá cả phải chăng”.

Ông Hash nói rằng tổng số ghi danh không phải là yếu tố quan trọng nhất. Khả năng phát triển bình thường của sàn giao dịch phụ thuộc vào chuyện có bao nhiêu người tham gia ghi danh trong mỗi tiểu bang, và thành phần người tham gia. Chương trình Obamacare phải thu hút được những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, để bù đắp cho chi phí y tế của những người cao tuổi và đau yếu. Nếu không, chi phí bảo hiểm có thể tăng vọt cho năm 2015.

Tại California, những người từ 18 đến 34 tuổi chiếm khoảng 22.5% số người ghi danh trong tháng 10, tương đương với tỷ lệ người trẻ tuổi trong dân số tiểu bang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT