Hoa Kỳ

Số người nhiễm Covid-19 tại California tăng 69% trong 2 ngày

Wednesday, 24/06/2020 - 06:34:36

Một số hạt như Los Angeles, Kings, Imperial, Riverside, và San Bernardino, cũng vẫn là các khu vực đáng lo ngại.


Một cặp nam nữ đang nắm tay dắt nhau đi dưới phố Los Angeles, California ngày thứ Tư, 24 tháng 6, 2020. Trong hai ngày liên tiếp, California phá kỷ lục có nhiều ca nhiễm mới trong một ngày kể từ khi xảy ra đại dịch, với hôm thứ Ba, 23 tháng 6, ghi nhận hơn 7,000 ca nhiễm. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

SACRAMENTO – Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, Thống Đốc Gavin Newsom cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại California đã tăng từ 4,230 vào Chủ Nhật lên 5,019 vào thứ Hai, và lên 7,149 vào thứ Ba. Đây là tỷ lệ tăng 69% số ca nhiễm mới chỉ trong vòng hai ngày.

Thống Đốc Newsom cho biết, số người nhiễm bệnh đã tăng lên trong vùng vịnh San Francisco, dù đây là khu vực cuối cùng của tiểu bang bước vào giai đoạn mở cửa thứ 3.

Một số hạt như Los Angeles, Kings, Imperial, Riverside, và San Bernardino, cũng vẫn là các khu vực đáng lo ngại.

Số ca nhiễm tăng lên không chỉ vì tiểu bang tăng xét nghiệm, thống đốc nói. Tỷ lệ dương tính trên số người xét nghiệm Covid-19 đã tăng từ 4.6% lên 5.1%. Tỷ lệ người phải nhập viện vì virus cũng tăng 29% trong 2 tuần, từ 3,177 đến 4,095 người.

Tương tự, số người phải vào khu chăm sóc đặc biệt ICU cũng tăng 18% trong 14 ngày. Thống Đốc Newsom đã khiển trách những người không tuân thủ các lệnh giữ khoảng cách xã hội, đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi cần ra ngoài. 


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT