Hoa Kỳ

Sở thú Fresno chào đón tê giác con

Saturday, 28/01/2017 - 05:36:03

Nhân viên sở thú cho biết, tê giác mẹ Kala và “em bé” đều rất khỏe mạnh, và sẽ được giới thiệu với công chúng một khi được bác sĩ thú y cho phép. Đây là lần thứ ba tê giác Kala mang thai, nhưng là lần đầu tiên tại Sở thú Fresno Chaffee.


FRESNO – Một sở thú ở miền Bắc California vừa có một niềm vui mới: một con tê giác con. Sở thú Fresno Chaffee vừa thông báo hôm thứ Ba vừa qua rằng, một con tê giác, thuộc giống tê giác trắng phương nam, đã ra đời trong đêm. Con tê giác nhỏ – chưa được đặt tên – là con tê giác đầu tiên ra đời tại sở thú này từ khi thành lập đến nay.
Nhân viên sở thú cho biết, tê giác mẹ Kala và “em bé” đều rất khỏe mạnh, và sẽ được giới thiệu với công chúng một khi được bác sĩ thú y cho phép. Đây là lần thứ ba tê giác Kala mang thai, nhưng là lần đầu tiên tại Sở thú Fresno Chaffee. Tê giác Kala được đưa về sở thú này vào năm 2015, khi sở thú khai trương khu nuôi thú châu Phi African Adventure. Sở thú chỉ mới thông báo việc Kala mang thai vào ngày 17 tháng 1, vì trước đó, bác sĩ thú y không thể xác nhận chính xác thông tin này. Da và cơ bụng của tê giác quá dày, khiến bác sĩ không thể làm siêu âm theo cách thông thường.

Tử tù chờ hành quyết qua đời không rõ nguyên nhân
SAN QUENTIN – Nhà chức trách cho biết, một tử tù, bị kết án vì sát hại nhiều người, đã qua đời vì một nguyên nhân chưa rõ, trong khi đang trong thời gian chờ hành quyết tại California. Viên chức nhà tù tiểu bang San Quentin nói rằng, tử từ James Majors, 69 tuổi, đã qua đời vào thứ Năm vừa qua tại một bệnh viện địa phương. Majors bị kết án tử hình vào năm 1991, sau khi bồi thẩm đoàn Sacramento County kết tội ông ta về việc cướp tài sản và sát hại 3 người trong 1 ngôi nhà. Các thi thể được tìm thấy bởi con trai 8 tuổi của 1 trong các nạn nhân.
Nhà chức trách cho biết, Majors và đồng phạm Robert Reese đi từ Arizona tới Sacramento để mua ma tuý methamphetamine. Họ cũng đánh cắp methamphetamine, tiền, và nữ trang. Reese bị bắn chết tại Arizona một tháng sau vụ giết người. Vụ hành quyết cuối cùng tại California diễn ra vào năm 2006. Từ năm 1978 đến nay, khi California tái lập lại án tử hình, 71 tử tù đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên trước khi chờ đến ngày hành quyết.

Tốc độ phát triển kinh tế của Hoa Kỳ chậm lại trong quý 4
WASHINGTON DC – Nền kinh tế Hoa Kỳ đã phát triển chậm lại trong 3 tháng cuối cùng của năm 2016, kết thúc năm cũ với tốc độ phát triển thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hoa Kỳ tăng với tốc độ thường niên 1.9% trong giai đoạn tháng 10-tháng 12, giảm đi so với 3.5% của quý 3, theo báo cáo của Bộ Thương Mại vào hôm thứ Sáu. Chỉ số GDP, phương pháp bao quát nhất để đánh giá tình trạng kinh tế, đã bị sụt giảm do sự thâm hụt thương mại.
Trong toàn năm 2016, nền kinh tế đã tăng 1.6%, giảm so với 2.6% của năm 2015, và là tỷ lệ thấp nhất tính từ năm 2011. Tổng Thống Donald Trump đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ phát triển kinh tế, bằng nhiều chương trình hỗ trợ như giảm thuế, giảm gánh nặng pháp luật, và chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng. Trong quý 4 năm 2016, yếu tố lớn nhất làm chậm tốc độ phát triển là sự thâm hụt cán cân thương mại. Ngành xuất cảng, vốn đã tăng tạm thời nhờ việc bán đậu nành cho vùng châu Mỹ Latin, đã giảm đi trong 3 tháng cuối năm. Trong khi đó, hàng nhập cảng lại gia tăng.
Chi tiêu của người tiêu thụ, vốn chiếm 70% tốc độ phá triển kinh tế, đã giảm xuống mức 2.5% trong quý 4, sau khi đã tăng 3% trong quý 3. Tuy nhiên, việc đầu tư kinh doanh tại tăng thêm trong quý 4, lên mức 2.4% - tỷ lệ tốt nhất trong hơn 1 năm qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT