Thế Giới

Sở thú Thái Lan cho cọp ăn ‘kem gà’ để giải nhiệt

Friday, 02/04/2021 - 10:01:03

Tiger Kingdom ở Chiang Mai là khu vực bảo tồn nuôi dưỡng các giống cọp, trong đó có loài cọp trắng quý hiếm.


Một con cọp trắng được nuôi ở sở thú Tiger Kingdom, Chiang Mai, Thái Lan trong hình chụp ngày 21 tháng 9, 2019. Nước này đã bị chỉ trích về việc giam cầm thú hoang trong điều kiện tù túng. (Getty Images)

 

CHIANG MAI – Do thời tiết nóng nực, những con cọp trong sở thú Tiger Kingdom ở Thái Lan đã được “chiêu đãi” món "kem" đặc biệt là gà đông lạnh và được chơi ở hồ bơi để tránh bị say nắng.

Nhân viên Patchara Chanted cho biết, có khoảng 50 con cọp sống ở sở thú Tiger Kingdom ở Chiang Mai, cách thủ đô Bangkok 700 cây số về phía bắc. Vào thứ Năm, do nhiệt độ tại Thái Lan bắt đầu tăng cao, đàn cọp đã được cho ăn “kem” là những con gà đông lạnh, và được cho bơi ở hồ bơi.

Nhân viên Patchara nói, “Cọp tiết kiệm năng lượng trong phần lớn thời gian trong ngày bằng cách giảm hoạt động xuống mức thấp nhất. Nhưng nếu trời quá nóng, chúng bắt đầu thở hổn hển như chó hoặc mèo để tránh bị tăng nhiệt quá mức. Mỗi khi trời nóng, chúng tôi thường cho chúng chơi trong hồ nước để giúp chúng hạ nhiệt.”

Theo đại diện sở thú, vào những tháng nóng nực, những con cọp sẽ được cho ăn thịt gà đã được đông lạnh một phần.

Tiger Kingdom ở Chiang Mai là khu vực bảo tồn nuôi dưỡng các giống cọp, trong đó có loài cọp trắng quý hiếm. Sở thú này nhận nuôi và chăm sóc các loài cọp từ mới sinh cho đến khi trưởng thành.

Mùa nắng nóng ở Thái Lan bắt đầu từ cuối tháng 2, và nhiệt độ dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT