Thế Giới

Số tiền cần thiết để lọt vào nhóm giàu nhất thế giới

Tuesday, 06/11/2018 - 07:14:08

Báo cáo cũng chỉ ra trong năm qua, tài sản toàn cầu đã tăng thêm $14,000 tỷ lên $317,000 tỷ Mỹ kim. Trong 5 năm tới, con số này sẽ tăng gần 26% nữa, chạm $399,000 tỷ Mỹ kim trong năm 2023.

THỤY SỸ - Theo báo cáo tài sản Global Wealth Report 2018, do Viện nghiên cứu Credit Suisse công bố mới đây, $871,320 Mỹ kim là số tài sản tối thiểu để lọt vào nhóm 1% người giàu nhất thế giới. Viện Credit Suisse định nghĩa tài sản là “giá trị tài sản tài chính cộng với tài sản thực (chủ yếu là nhà), sau đó trừ đi các khoản nợ.” Theo định nghĩa này, hơn 19 triệu người Hoa Kỳ đang thuộc top 1%, nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, “Trung Quốc đứng vững ở vị trí thứ hai” với 4.2 triệu người trong nhóm này.
Còn nếu muốn thuộc top 10% giàu nhất, bạn thậm chí không cần phải có đến khối tài sản trăm ngàn Mỹ kim. Con số tối thiểu của nhóm này là $93,170 Mỹ kim. Còn kể cả khi bạn chỉ có hơn $4,200 Mỹ kim, bạn vẫn giàu hơn phân nửa thế giới. Những con số này cho thấy mức bất bình đẳng tài sản toàn cầu đang rất cao. Báo cáo của Credit Suisse cũng cho biết: “Trong khi 50% người nghèo nhất thế giới sở hữu chưa đầy 1% tổng tài sản toàn cầu, nhóm 10% lại nắm tới 85%, và top 1% nắm gần 50%.” Dù vậy, tin tốt là “có dấu hiệu cho thấy tình trạng bất bình đẳng tài sản không còn tăng nữa.”
Báo cáo cũng chỉ ra trong năm qua, tài sản toàn cầu đã tăng thêm $14,000 tỷ lên $317,000 tỷ Mỹ kim. Trong 5 năm tới, con số này sẽ tăng gần 26% nữa, chạm $399,000 tỷ Mỹ kim trong năm 2023. Các nền kinh tế mới nổi đóng góp 1 phần 3 mức tăng này, dù chỉ đóng góp tổng cộng 21% tài sản toàn cầu hiện tại.

Ý thưởng đất cho các gia đình sinh con thứ ba
ROME – Ý đang là nước có tỷ lệ sinh thất nhất ở châu Âu. Để khuyến khích sinh sản, trong dự luật ngân sách mới nhất, chính phủ Ý đã đề nghị sẽ cấp đất nông nghiệp trong 20 năm cho những gia đình sinh con thứ 3 trong thời gian từ năm 2019 tới 2021. Những gia đình này cũng được vay tới 200,000 Euro không tính lãi nếu mua nhà lần đầu ở gần khu đất mới được cấp. "Người Ý ngày càng sinh ít con và chúng ta cần thay đổi xu hướng này,” Bộ Trưởng Nông Nghiệp Gian Marco Centinaio nói. “Đó là lý do vì sao bộ muốn khuyến khích sinh sản và ưu tiên khu vực nông thôn, vì đây là nơi mọi người dễ chấp nhận việc sinh thêm con.”
Bộ Gia Đình Quốc Gia cho biết, ưu đãi này sẽ chỉ dành cho các đôi vợ chồng đã kết hôn. Người nước ngoài sống tại Ý Italy ít nhất 10 năm mới được hưởng quyền lợi này. Ý không phải nước duy nhất lo ngại về tình trạng giảm tỷ lệ sinh. Theo các báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cứ 3 nước phát triển thì có 1 nước có tỷ lệ sinh quá thấp và đang phải tìm cách để thúc đẩy dân số. Chính phủ Nam Hàn đã đồng ý 500,000 won (khoảng $500 Mỹ kim) để hỗ trợ các đôi vợ chồng chi trả chi phí trước sinh. Năm đầu có con, các cặp cha mẹ sẽ được nhận trợ cấp mỗi tháng tới 200,000 won và con số này tăng lên với mỗi lần sinh sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT