Chổi làm bằng lông thú vật (natural hair), cũng gọi là chổi lông thiên nhiên (natural bristles): Chỉ thích hợp với sơn dầu (alkyd), không bao giờ dùng loại chổi này cho sơn nước (latex).
Dụng cụ để sơn gồm nhiều thứ, nhưng hai thứ không thể thiếu là cây chổi quét (paint brush) và con lăn (Roller). Không phải thợ chuyên nghiệp mà chỉ làm cho nhà, chúng ta không cần thiết mua những dụng cụ đắt tiền với mục đích xài lâu, tuy nhiên dụng cụ cũng cần phải đủ bền để chúng ta có thể hoàn tất công việc một cách tốt đẹp và dễ dàng.
Trước hết, nói về chổi sơn thì đây là dụng cụ được dùng khi chúng ta tô cạnh, góc, và đường viền. Dựa trên chất liệu để làm chổi, chúng ta thấy hiện có hai loại chổi trên thị trường:
- Chổi làm bằng lông thú vật (natural hair), cũng gọi là chổi lông thiên nhiên (natural bristles): Chỉ thích hợp với sơn dầu (alkyd), không bao giờ dùng loại chổi này cho sơn nước (latex).
- Chổi làm bằng chất liệu tổng hợp nhân tạo (synthetic bristles) như nylon hoặc polyester: Được dùng cho các loại sơn nước (latex hoặc water-based). Rửa sạch bằng nước hoặc nước pha xà bông sau khi sử dụng, rũ sạch hết chất sơn còn bám, và dựng đứng cho khô thì chổi sơn có thể dùng được lâu dài.
Nếu biết rằng mình còn hay dùng đến sau này, bạn nên mua những cái chổi nhân tạo polyester có giá trị một chút. Sau mỗi lần dùng đều rửa sạch, giũ khô, thì suốt nhiều năm sau, bạn vẫn có thể dùng lại mà chổi vẫn quét những đường sơn đều đặn, nhẵn nhụi và đẹp mắt. Các thầy cô trong ngành đề nghị chổi Chinex Bristle Brush. Không hiểu sao họ lại chọn tên Chinex, làm nhiều người dễ tưởng lầm là hàng China, nhưng thực ra không phải hàng của các chú ba tàu đâu nhé. Chổi Chinex có thể dùng cho bất cứ loại sơn nào, dù pha dầu (akylic, oil-based) hay pha nước (latex, water-based). Đặc biệt, theo các thầy cô, chổi Chinex dễ rửa, dễ giũ sơn…. Dùng rồi, rửa sạch, rồi để khô nhìn vẫn như mới.
Kích thước chổi
Chổi sơn to nhỏ có nhiều kích thước, tùy theo nhu cầu, chẳng hạn:
- Sơn cửa sổ hoặc những đường nẹp mỏng, hẹp: Dùng chổi nhỏ, chừng 1” tới 2”.
- Sơn cửa ra vào hoặc sơn tủ: Dùng chổi trung bình, cỡ 3”
- Sơn khu vực phẳng, rộng: Dùng chổi lớn, cỡ 4”
Chổi vuông (trái) để sơn mặt rộng, nhưng chổi đầu sù (phải) được ưa chuộng hơn.
Đầu Chổi
Chúng ta còn nhận ra những loại chổi được thiết kế nhiều “đầu” khác nhau như:
- Chổi đầu vát (Chisel): Các lông chổi ở đầu được vát xiên 2 bên, giống như một cái đục gỗ (chisel). Loại chổi này thuận tiện cho công tác sơn góc và cạnh
- Chổi đầu vuông (Square): Đầu chổi vuông với các lông chổi cắt đều, chiều dài bằng nhau Loại chổi này dùng cho công tác sơn mặt phẳng. Loại chổi này bây giờ đã biến thể, với những lông ở giữa thì dài và càng ra ngoài bìa càng ngắn, hoặc, đầu chổi sù sì dài ngắn không đều thì được ưa chuộng hơn.
- Chổi đầu nhọn (Angled): Loại chổi này ít thấy, những người cầu kỳ kén chọn thích dùng khi sơn nẹp cửa sổ.
Chổi nhọn (ít thấy) dùng để sơn nẹp cửa sổ
Chọn chổi sơn
Chổi sơn tốt phải có chiều dài lông chổi lớn hơn chiều rộng. Thí dụ: Chổi rộng 2” phải có chiều dài ít nhất 3”. Khi mua, bạn cũng nên thử đôi chút để xem lông chổi có gắn chặt vào cán chổi không, bằng cách kéo nhẹ những sợi lông Đừng chọn những cái chổi nào có nhiều sợi bung ra. Kiếm được những cái chổi nào không bung sợi mới là tốt.
Chổi đầu vát, dùng để sơn góc và cạnh
Nhưng khi sơn ở những bề mặt lớn, chúng ta phải có một hoặc hai “con lăn,” chứ không thể dùng chổi. Lần sau chúng ta sẽ nói về mẹo vặt chọn con lăn.
Vuhang231@yahoo.com
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Muốn cây xanh tốt mà không phải cần chăm bón cầu kỳ, hãy bỏ thứ này vào gốc cây rất hiệu quả
Điều này cung cấp các khoáng chất cần thiết cho cây và giữ cho đất mềm mịn, tạo điều kiện tốt cho cây phát triển.
Bị phỏng, bạn nên biết phải làm gì
Để sơ cứu, người ta để chỗ bị phỏng dưới vòi nước lạnh cho đến khi sức nóng giảm và những lớp da không còn bị cháy, rồi bôi lòng ...
Mẹo nhỏ giúp phân biệt được mật ong giả hay thật rất đơn giản
Chỉ với thao tác UPSIDE DOWN này, chúng ta có thể phân biệt được đâu là mật ong giả và đâu là mật ong thật.