Hoa Kỳ

Sóng biển đóng băng ở Massachusetts

Sunday, 01/03/2015 - 09:25:45

"Trèo lên đụn cát, tôi thấy khoảng 300 mét tính từ bờ biển ra khơi, nước bắt đầu đóng băng". Nhiệt độ thấp khiến nước biển đóng băng, tạo thành những sóng băng cao từ 0.5 đến 1 mét.

Tìm được áo dạ hội của nữ diễn viên Lupita Nyongo
LOS ANGELES – Chiếc áo dạ hội màu trắng đính ngọc trai, được nữ diễn viên Lupita Nyongo mặc trong lễ trao giải Oscar năm nay, đã được cảnh sát tìm ra sau khi được báo là bị mất trộm vào vài ngày trước. Chiếc áo dạ hội của hãng Calvin Klein đã bị lấy đi khỏi căn phòng của nữ diễn viên Nyongo vào ngày 25 tháng 2, khi cô không ở trong phòng. Chiếc áo được đính 6,000 viên ngọc trai, và có giá trị khoảng $150,000 Mỹ kim.
Theo lời cảnh sát, một người ẩn danh đã cung cấp thông tin liên quan đến chiếc áo, và nhà chức trách đã tìm được chiếc áo này tại tầng 2 của khách sạn London West Hollywood – nơi cô Nyongo đang thuê phòng. Chiếc áo dạ hội được đặt trong một túi vải màu đen, và giấu bên dưới một chiếc bàn, bên trong một nhà vệ sinh đang được sửa chữa.
Hiện cảnh sát Los Angeles County vẫn đang giữ chiếc áo này và chờ người đại diện của hãng Calvin Klein hoặc cô Nyongo đến nhận lại. Được biết, chiếc áo vẫn nguyên vẹn nhưng một số hạt ngọc trai nhỏ đã bị rơi ra. Hiện cảnh sát chưa bắt giữ nghi can nào. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục.

Sóng biển đóng băng ở Massachusetts
Một người chơi lướt sóng ở tiểu bang Massachusetts, đã nhanh tay chụp lại được một cảnh tượng kỳ thú: sóng biển đóng thành băng không hoàn toàn. "Khi đến bãi biển, tôi nhận thấy đường chân trời trông thật kỳ lạ", ông Nimerfroh, người đăng các bức ảnh lên trang Instragram vào hôm 25 tháng Hai nhớ lại.
"Trèo lên đụn cát, tôi thấy khoảng 300 mét tính từ bờ biển ra khơi, nước bắt đầu đóng băng". Nhiệt độ thấp khiến nước biển đóng băng, tạo thành những sóng băng cao từ 0.5 đến 1 mét. "Ngày hôm sau, tôi lại đến để xem nước có tan ra không, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Sóng băng vẫn ở đó", ông Nimerfroh cho biết. "Tôi hỏi ngư dân và những người đến lướt sóng, liệu họ đã từng nhìn thấy điều như vậy bao giờ chưa. Tất cả đều trả lời chưa".
Loại sóng băng này không phải là băng đá, mà là dạng gồm tinh thể băng trộn lẫn với nước thể lỏng, xuất hiện khi băng tan. Hoa Kỳ vài tuần nay đang phải hứng chịu đợt giá rét kỷ lục. Ở Bắc Mỹ, thác Niagra bị đóng băng do nhiệt độ chỉ vào khoảng 5 độ F, tạo thành những thác băng với nhiều hình dáng kỳ lạ.

Cảnh sát biên giới thu giữ 15 tấn cần sa
SAN DIEGO – Nhân viên cửa khẩu biên giới Otay Mesa vào hôm thứ Sáu đã thu giữ hơn 15 tấn cần sa, được giấu trong một lô hàng được kê khai là nệm giường. Đây là vụ thu giữ cần sa lớn nhất tại cảng San Diego và lớn thứ hai trên toàn Hoa Kỳ, theo lời viên chức Cơ Quan Quan Thế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ.
Vào khoảng 6 giờ chiều thứ Sáu, một xe tải kéo theo thùng hàng được dán nhãn là “nệm giường và màn cửa” đã bị kiểm tra bằng máy chiếu X-ray. Sau khi phát hiện điểm khả nghi, một nhân viên biên giới đã mở thùng hàng, và nhìn thấy nhiều gói hàng được bọc plastic chồng chất từ sàn lên đến trần của thùng xe. Nhà chức trách tìm ra gần 1,300 kiện hàng chứa khoảng 31,598 pound cần sa, với giá ước tính trên thị trường ma túy là gần $19 triệu Mỹ kim. Tài xế, một người Mexico 46 tuổi, bị giam tại trung tâm Metropolitan.
Trước đây, vụ thu giữ cần sa lớn nhất tại Otay Mesa là 19,999 pound cần sa vào năm 2003. Trong lịch sử, vụ thu giữ cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ xảy ra tại cửa khẩu Calexico East, khi cảnh sát tìm được 35,265 pound cần sa.

Bắt giữ một kẻ chuyên chiếu đèn laser vào trực thăng
NORTH HOLLYWOOD – Nhà chức trách đã bắt giữ một nghi can tại nhà của người này ở North Hollywood, sau khi nhận được tin báo rằng có người đã chiếu đèn laser xanh vào nhiều máy bay, trong đó có cả một trực thăng của cảnh sát thành phố Burbank.
Cảnh sát nhận được tin báo lúc 10 giờ tối thứ Sáu, và lập tức đi đến khu nhà số 6800 đường Bellingham. Trước đó, một chiếc trực thăng tin tức của hãng SKY9 đã bị chiếu đèn laser một cách cố ý, từ sân trước của một ngôi nhà trong khu vực nêu trên.
Ánh sáng từ các loạt bút chiếu đèn laser có thể khiến các phi công bị lóa mắt trong thời gian ngắn và mất khả năng điều khiển máy bay, khiến dễ xảy ra tai nạn. Do đó, việc chiếu đèn laser vào các máy bay được coi là một tội đại hình.

Một người rơi từ độ cao hơn 100 feet do leo cột điện
CALIFORNIA – Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã bị điện giật và bị té vào hôm thứ Bảy, sau khi ông ta leo lên một cột điện ở thành phố Boyle Heights. Cảnh sát được điều tới hiện trường vào lúc 1:50 sáng, sau khi nhận tin báo về một người đàn ông đang ở trên một cột điện.
Cảnh sát cho biết rằng người đàn ông này đã bắt đầu leo xuống khỏi cột điện, nhưng sau đó ông ta bất ngờ đổi ý và lại leo ngược lên cao. Trong khi đang leo, người này chạm vào đường dây điện 360 volt và lập tức rơi khỏi cột điện vì bị điện giật. Khi đang rơi, người đàn ông này còn rớt trúng một đèn giao thông, nằm cách mặt đất khỏng 150 feet. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện USC để cấp cứu và hiện tình trạng của người này vẫn chưa được rõ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT