Hoa Kỳ

Sony đổi ý, sẽ chiếu phim diễu lãnh tụ CS Bắc Hàn

Tuesday, 23/12/2014 - 08:16:10

Trước khi xảy ra những biến cố giữa Sony, Bắc Hàn, Hoa Kỳ, và giờ đây thêm cả Trung Quốc, hãng Sony từng phổ biến cảnh lãnh tụ trẻ Kim Chánh Vân “bị chết” với đầu nổ tung trong phim, khiến Bắc Hàn nổi giận.

Tài tử James Franco, bên trái, và Randall Park trong phim “The Interview.” (Columbia Pictures)


HOLLYWOOD – Sau nhiều ngày gây tranh luận - một điều xem ra cũng rất tốt cho việc quảng cáo một phim hài thuộc hạng B - hãng Sony Pictures đã đổi ý và sẽ cho trình chiếu phim “The Interview” vào ngày lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, phim chỉ được phổ biến rất giới hạn qua các rạp chiếu phim độc lập trên toàn quốc. Các hệ thống rạp chiếu phim lớn vẫn chưa muốn cho xem phim này vì e ngại sự phá hoại có thể xảy ra từ phía cộng sản Bắc Hàn.
“The Interview” có nội dung chế nhạo lãnh tụ cộng sản Kim Chánh Vân. Hai điệp viên thuộc hạng đụng-đâu-đổ-đó được phái đến bán đảo Triều Tiên để thanh toán lãnh tụ họ Kim. Một tài tử Mỹ gốc Hàn đã thủ vai lãnh tụ Kim trong một phim có nhiều cảnh lố bịch với hai tài tử chính là Seth Rogen và James Franco. Phim gây phản cảm cho cộng sản Bắc Hàn, nơi mà hình ảnh của Kim Chánh Vân được bảo vệ rất kỹ lưỡng để tạo ấn tượng đáng được sùng bái đối với người dân bị cai trị.
Trước khi xảy ra những biến cố giữa Sony, Bắc Hàn, Hoa Kỳ, và giờ đây thêm cả Trung Quốc, hãng Sony từng phổ biến cảnh lãnh tụ trẻ Kim Chánh Vân “bị chết” với đầu nổ tung trong phim, khiến Bắc Hàn nổi giận.
Sự đổi ý của Sony diễn ra sau một tháng đầy các biến cố từ việc hãng phim này bị tấn công điện toán, bị rò rỉ thông tin, bị đe dọa khủng bố, phải đi đến quyết định không chiếu phim, bị Tổng Thống Obama chỉ trích về việc không chiếu phim trước sự đe dọa của Bắc Hàn, và rồi cuối cùng Sony chấp thuận cho chiếu bộ phim hài “The Interview” vào ngày thứ Năm Giáng Sinh tại một số rạp hát.
Hãng Alamo Drafthouse, một hệ thống rạp hát độc lập có trụ sở chính tại Austin, đã xác nhận rằng các rạp hát của hãng sẽ chiếu “The Interview.” Hệ thống rạp hát The Plaza tại Georgia cũng nói rằng họ sẽ cho chiếu phim này. Ngoài ra, hãng Sony cũng sẽ phát hành bộ phim dưới dạng video cho một số nơi có nhu cầu cũng trong ngày Giáng Sinh.
“Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định công chiếu phim The Interview, và chúng tôi rất vui mừng rằng bộ phim của chúng tôi sẽ xuất hiện tại một số rạp hát vào ngày lễ Giáng Sinh,” Tổng Giám Đốc Michael Lynton của hãng Sony nói trong một thông báo.
“Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đang tiếp tục liên lạc với nhiều rạp hát khác, để bộ phim này có thể đến được với mọi khán giả. Tôi muốn cám ơn đoàn làm phim The Interview và các nhân viên, những người đã làm việc không mệt mỏi để vượt qua những trở ngại trong suốt tháng vừa qua. Đây chỉ là bước đầu tiên để phát hành phim, và chúng tôi rất tự hào khi đưa được bộ phim này đến với công chúng và nhất là chúng tôi đã phản kháng lại những người muốn đàn áp quyền tự do ngôn luận.”
Trước đó, hãng Sony đã quyết định hủy việc phát hành phim The Interview, sau khi năm hệ thống rạp hát lớn nhất Bắc Mỹ quyết định không chiếu phim này, do các tay tin tặc đã đe dọa sẽ gây ra một vụ khủng bố “kiểu 9/11” cho những rạp hát nào dám chiếu bộ phim. Cơ quan FBI đã chính thức xác nhận cộng sản Bắc Hàn có liên quan đến nhóm hacker này.
Tổng Thống Obama và giới Hollywood đã chỉ trích quyết định của Sony khi cho ngừng chiếu bộ phim, nói rằng quyết định này là sự cúi đầu trước bọn khủng bố và là hành động chà đạp quyền tự do ngôn luận.
Liên quan đến vụ chiếu phim của Sony, hệ thống mạng lưới điện toán của Bắc Hàn vẫn tiếp tục bị trục trặc trong hai ngày liên tiếp. Sự việc này xảy ra sau khi Tổng Thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ có biện pháp đối với Bắc Hàn vì Bắc Hàn có dính líu đến vụ phá hoại hệ thống điện toán của hãng Sony, một điều mà chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận xảy ra cho một công ty của Mỹ gây ra bởi một nước thù nghịch.
Từ ngày thứ Hai kéo dài qua ngày thứ Ba, mạng điện toán của Bắc Hàn đã bị gián đoạn vài lần. Vì Internet của được chuyển tải qua Trung Quốc, dư luận cho rằng Internet của Bắc Hàn bị tê liệt là vì tin tặc từ phía Trung Quốc, chưa chưa chắc là do người Mỹ gây ra như lời cảnh cáo của tổng thống Mỹ.
Trong ngày thứ Ba, Trung Quốc tuyên bố không dính líu đến việc cắt đứt kết nối Internet của Bắc Hàn, gọi đó là một cáo buộc “vô trách nhiệm.”
Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ và Bắc Hàn hãy thảo luận với nhau về vụ tấn công mạng nhắm vào hãng Sony.
“Chúng tôi đã ghi nhận những phát biểu gần đây của Mỹ và những bình luận của Bắc Hàn. Chúng tôi tin Mỹ và Bắc Hàn nên liên lạc với nhau về vấn đề này,” bà Hoa nói thêm.
Mỹ đã buộc tội Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công nhằm vào Sony. Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc nhận dạng bất kỳ tin tặc Bắc Hàn nào đang hoạt động ở Trung Quốc và nếu tìm thấy thì đuổi họ về nước.
Bắc Hàn bị sập mạng Internet trong nhiều giờ trước khi được khôi phục vào ngày thứ Ba.
Đường kết nối Internet của Bắc Hàn với bên ngoài phải thông qua Trung Quốc và công ty chịu trách nhiệm quản lý đường truyền cho Bắc Hàn là China Unicom. Theo báo The New York Times, ngày 21/12, Mỹ từng yêu cầu Trung Quốc cắt kết nối của Bắc Hàn để bảo vệ an ninh mạng thế giới.
Nhiều quan chức Mỹ gần gũi cuộc điều tra vụ tấn công Sony Pictures khẳng định chính phủ Mỹ không dính líu bất kỳ hành động trả đũa qua mạng nào nhằm vào Bình Nhưỡng dù trước đó, Tổng Thống Obama tuyên bố sẽ có “hành động đáp trả tương xứng.”.
Nghe vậy, Bắc Hàn tuyên bố rằng “quân đội 1.2 triệu người của đất nước này đã sẵn sàng sử dụng tất cả mọi loại vũ khí để đánh Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài và thổi bay Hoa Kỳ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT