Hoa Kỳ

Sự nghiệp của TNS Leland Yee có thể chấm dứt sau cáo buộc tham nhũng

Thursday, 27/03/2014 - 10:30:22

Những cáo buộc tham nhũng chống lại Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Leland Yee có thể đánh dấu một sự kết thúc đột ngột trong sự nghiệp chính trị – vốn đầy uy tín và đôi khi gây chia rẽ – của một trong những nhân vật nổi bật nhất, trong phe đa số Dân Chủ của cơ quan lập pháp tiểu bang California.



Ông Yee bị phóng viên rượt đuổi tại Sacramento.
 
SACRAMENTO, California - Những cáo buộc tham nhũng chống lại Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Leland Yee có thể đánh dấu một sự kết thúc đột ngột trong sự nghiệp chính trị – vốn đầy uy tín và đôi khi gây chia rẽ – của một trong những nhân vật nổi bật nhất, trong phe đa số Dân Chủ của cơ quan lập pháp tiểu bang California.

Sau khi các công tố viên công bố bản cáo trạng liên bang, buộc ông Yee tội vượt qua các quy định về hiến tặng cho chiến dịch tranh cử để đổi lấy những ân huệ chính trị, và tham gia vào một âm mưu mua bán vũ khí mà không có giấy phép, và nhập cảng vũ khí trái phép, thì hôm Thứ Tư vừa qua, lãnh đạo Thượng Viện Darrell Steinberg đã kêu gọi Leland Yee, thuộc đảng Dân Chủ San Francisco, hãy từ chức, nếu không thì sẽ phải đối diện với chuyện bị các đồng nghiệp của ông đình chỉ chức vụ.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu ông Leland Yee – vâng, ông vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội – rời khỏi Thượng Viện và ra đi ngay bây giờ”, ông Steinberg nói như vậy, trong một cuộc họp báo tại văn phòng của ông, trong đó hai bên ông có 14 thượng nghị sĩ Dân Chủ đồng viện. Ông Steinberg nói rằng, nếu ông Yee không từ chức, Thượng Viện sẽ đình chỉ chức vụ của ông trong phiên họp kế tiếp vào Thứ Sáu.

Những sự lựa chọn này để lại hy vọng ít ỏi cho sự nghiệp chính trị của ông Yee, trải dài gần 30 năm qua, từ khi ông là thành viên hội đồng cải cách học đường ở San Francisco, cho đến một thời gian làm việc trong Hội Đồng Giám Sát San Francisco, sau đó vào Hạ Viện, nơi ông trở thành người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên lên làm quyền chủ tịch Hạ Viện.

Năm nay 65 tuổi, ông Leland Yee đã bị bắt giữ tại San Francisco vào hôm thứ Tư, và bị đưa lên một chiếc xe không được đánh dấu hiệu của cơ quan công lực, hai tay bị còng ra sau lưng. Ông được phép đóng tiền thế chân $500,000 Mỹ kim để được tại ngoại, sau khi nộp lại sổ thông hành của mình.

Việc bắt giữ ông là một phần của một cuộc tảo thanh rộng lớn, diễn ra trong sương mù và mưa vào sáng thứ Tư, khi hàng trăm nhân viên công lực địa phương và liên bang đồng thời kéo xuống trên nhiều địa điểm. Những mục tiêu bao gồm văn phòng ở Sacramento và tòa nhà ba tầng ở San Francisco của ông Yee, người Mỹ gốc Hoa đầu tiên được bầu vào Thượng Viện tiểu bang, và là một ứng cử viên hàng đầu trong cuộc tranh cử trở thành nhân vật cầm đầu tổ chức bầu cử của tiểu bang California.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT