Thế Giới

Suýt chết vì dùng xẻng nấu ăn để thông cổ họng

Saturday, 30/05/2015 - 11:33:35

“Tôi từng nghe nói rằng, khi khó thở, nếu dùng vật gì đó thông cổ họng thì sẽ cảm thấy khá hơn", cô Guan giải thích.



QUẢNG ĐÔNG – Một phụ nữ 31 tuổi ở Trung Quốc đã suýt chết sau khi dùng một cái xẻng nấu ăn để thông cổ họng cho dễ thở. Khi đang nấu một món ăn có thảo dược, cô Guan Hsuing, sống tại Quảng Đông, bỗng nhiên có cảm giác nóng rát cổ họng giống như bị dị ứng. “Tôi từng nghe nói rằng, khi khó thở, nếu dùng vật gì đó thông cổ họng thì sẽ cảm thấy khá hơn", cô Guan giải thích.
Đầu tiên, cô thử dùng tay cho vào cổ họng, sau đó là 3 chiếc đũa, nhưng cả ba đều bị gãy. Cô Guan quyết định tìm một vật lớn hơn, nên đã lấy một cái xẻng nấu ăn bằng nhôm dài tới 30 cm cho vào miệng rồi chọc dần xuống cổ họng. Tuy nhiên, cái xẻng bị kẹt cứng không thể lấy ra, và người phụ nữ này bắt đầu hoảng loạn vì không thở được. Con gái 4 tuổi của Guan phải đưa mẹ đi xuống bằng thang máy và nhờ một người bảo vệ gọi cấp cứu.
Cô Guan được đưa tới Bệnh viện Kanghua ở Quảng Đông. Do không thể ngờ là một người bình thường lại có hành động kỳ lạ đến vậy, ban đầu các bác sĩ còn cho rằng cô Guan bị tâm thần. Sau ca phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ đã lấy cái xẻng to ra khỏi cổ họng, giữ được sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, họ buộc phải cắt đi đoạn thực quản dài 20 cm vì đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Bác sĩ phải kéo dạ dày nối thông lên thực quản thay cho đoạn vừa bị cắt bỏ.
Đại diện bệnh viện nói rằng, họ chưa từng gặp một trường hợp nào như vậy từ trước tới nay. Theo các bác sĩ, bệnh nhân không có dấu hiệu bị dị ứng thực phẩm. Cô này cũng được kiểm tra tâm thần, nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Cô Guan đang hồi phục và sẽ được xuất viện sau hai tuần nữa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT