Thế Giới

Syria: Phát ngôn viên của IS bị triệt hạ

Tuesday, 30/08/2016 - 10:41:46

Al-Adnani nổi tiếng là kẻ từng ra lệnh cho các toán biệt kích hành động của IS tấn công vào các quốc gia thành viên trong khối liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đánh nhau với IS ở Syria.


Mohammad al-Adnani, phát ngôn viên của nhóm khủng bố IS, đã bị giết, theo bản tin của chính IS loan báo trên trang mạng ngày thứ Ba. Al-Adnani là viên chức cao cấp nhất của IS bị triệt hạ từ trước đến nay.
Trong lúc Abu Bakr al-Baghdadi là lãnh tụ đầy uy quyền của IS thì al-Adnani là gương mặt rất nổi tiếng của IS, từng được cho sẽ thay thế al-Baghdadi, nếu có chuyện gì xảy ra cho thủ lãnh này.
Bản tin của Amaq News chỉ nói “al-Adnani đã tử thương trong lúc đi thị sát mặt trận ở Aleppo” nhưng không nói rõ chi tiết ông ta thiệt mạng ra sao và vì lý do gì. Như thường lệ, IS hăm dọa sẽ tổ chức nhiều vụ trả thù cho cái chết của hàng lãnh đạo.
Al-Adnani nổi tiếng là kẻ từng ra lệnh cho các toán biệt kích hành động của IS tấn công vào các quốc gia thành viên trong khối liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đánh nhau với IS ở Syria.


Pháp: Thủ tướng bị chỉ trích vì lời ngực trần
Thủ tướng Pháp Manuel Valls đang làm cho giới đối lập và các nhà sử học trong nước chống đối mạnh mẽ khi ông lên tiếng nhận định về Marianne, một phụ nữ biểu tượng của nước Pháp, trong cơn bão tranh cãi về lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo ăn mặc burkini trên các bãi biển dạo gần đây.
Ông Valls nói, “Marianne có một ngực trần lộ ra vì phải nuôi sữa cả một dân tộc, bà cũng không mang khăn che mặt vì bà là phụ nữ tự do.”
Một nhà sử học tên Mathilde Larrere không ngại ngùng khi nói ông Valls “có vẻ dốt về sử.” Bà Larrere nhận định, “Bộ ngực trần rất đẹp của Marianne trong bức tranh bất hủ của danh họa Delacroix chỉ là một ngẫu hứng nghệ thuật của nhà họa sĩ, không liên quan gì đến tính cách phụ nữ cả.”
Trong năm 2017 sẽ diễn ra bầu cử Tổng Thống Pháp và ông Valls lên tiếng bảo vệ các Thị Trưởng Pháp về quyết định cấm burkini của họ trên các bãi tắm và còn hô hào dân chúng Pháp phải bày tỏ tinh thần yêu nước.

Âu Châu: Apple bị phạt đóng thuế $14 tỉ
Liên Hiệp Châu Âu EU ra lệnh cho công ty Apple phải trả món thuế còn thiếu lên đến $14.5 tỉ Mỹ kim cho chính phủ Ireland, một tin làm rúng động nhiều giới kinh tế-tài chính. Theo EU, sau một cuộc điều tra kéo dài trong ba năm thì công ty giàu nhất thế giới này đã lợi dụng “khe hở” thuế má của Ireland và hưởng lợi bất chính so với các công ty khác.
Cả Ireland lẫn công ty Apple đều phản đối phán quyết của EU và sẽ đưa vụ này tới các tòa án thuế má ở Châu Âu.
Ireland đã cho phép Apple thay vì trả 1% thuế trên tổng số lợi tức thu được ở thị trường Châu Âu vào năm 2003, chỉ còn trả có 0.005% vào năm 2014, theo bà Margrethe Vestager, Ủy Viên khối EU cho hay. Bà nói, “Điều này không phù hợp với thực tế và thành viên EU không được ưu đãi bất cứ công ty nào cả.”
Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, luôn chống lại những cách kiểm soát thuế của EU, cho “quyết định mới nhất của EU có thể đe dọa các nhà đầu tư ngoại quốc và làm khó khăn thêm bầu không khí kinh doanh ở Châu Âu.”

Cam Bốt bắt nhiều nghi can Trung Quốc và Đài Loan
Cảnh sát đã bắt giữ 64 nghi can, đa số là người Trung Hoa và Đài Loan vào trưa thứ Ba, vì nghi ngờ những người này tham gia lừa đảo trên Internet. Tướng Ouk Haiseila, Giám Đốc Sở Di Trú của Bộ Nội Vụ Cambodia cho hay có 12 nghi can là người Đài Loan tất cả còn lại là công dân Trung Quốc.
Các nghi can này đều bị bắt bên trong một căn nhà thuê ở thủ đô Nam Vang, họ bị cáo trạng dùng cell phone lừa gạt người đồng hương ở Trung Quốc qua Internet. Trong tháng Sáu năm nay, chính phủ Đài Loan từng phản đối Cam Bốt đã cho trục xuất 25 công dân của họ về Trung Quốc, vì Cambodia vẫn cứ xem Đài Loan như một tỉnh lẻ của Trung Quốc.
Hiện nay chi tiết về cách lừa đảo qua Internet này chưa được công bố. Kenya và Malaysia cũng đã từng cho trục xuất công dân Đài Loan về Hoa lục cũng do cáo trạng lừa đảo trên mạng này.

Kyrgyzstan: Tòa đại sứ Trung Quốc bị khủng bố
Một chiếc xe bom đã được kẻ tự sát lái tông vào cổng của tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, làm kẻ lái xe chết và ba người khác bị thương. Trung Quốc mô tả chuyện này là một hành động khủng bố. Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev ngay lập tức ra lệnh chính phủ phải siết chặt an ninh ở thủ đô và trong các vùng khác nhau trong nước hôm thứ Ba.
Trung Quốc lên án vụ tấn công và hối thúc Kyrgyzstan cần phải nhanh chóng điều tra và tìm ra thủ phạm. Bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói, “Chúng tôi cực lực lên án hành vi khủng bố này và yêu cầu phía Kyrgyzstan phải nhanh chóng điều tra và tìm ra thủ phạm.”
Chiếc xe đã phát nổ rất gần tư dinh của Đại Sứ Trung Quốc, vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương. Có ba nhân viên người Kyrgyzstan làm việc cho Trung Quốc bị thương và không có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nepal: Một cặp mạo nhận chinh phục đỉnh Everest
Các viên chức phụ trách leo núi của Nepal vừa cho báo chí hay một cặp Ấn Độ đã giả dạng như thể họ đã chinh phục được đỉnh Everest cao nhất thế giới trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, bằng cách sửa đổi ảnh chụp.
Gyanendra Shrestha, viên chức của Nepal trong lãnh vực leo núi cũng cho hay chính phủ Nepal đã hủy bỏ việc cấp giấy chứng nhận “đạt thành tích này” cho hai công dân Ấn Độ là Dinesh và Tarakeshwari Rathod, đồng thời cấm luôn họ không được bén mảng đến bất cứ ngọn núi nào trong dãy Hy Mã Lạp Sơn trong vòng 10 năm tới.
Vào tháng Năm, cặp này tuyên bố họ đã leo đến độ cao 8,850 mét (29,035 feet) của ngọn Everest, nhưng dù có trưng ra hình ảnh, thành tích này bị chính các vận động viên khác nghi ngờ và một cuộc điều tra đã được mở ra. Chính một tay chụp ảnh chuyên nghiệp người Ấn Độ tên Satyarup Sidhantha phát giác ảnh của cặp này là “”ảnh dỏm” khiến mọi chuyện từ từ bị lộ ra ánh sáng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT