Thế Giới

Syria: Quân đội tiến vào Aleppo

Thursday, 01/12/2016 - 11:39:56

Nếu mất Aleppo, lực lượng kháng chiến không còn có tiếng nói có trọng lượng trong các cuộc đàm phán giành quyền chính trị cho tương lai của Syria nữa.

Các lực lượng của quân đội Syria đã tiến sâu thêm vào thành phố Aleppo đổ nát và lần đầu tiên từ gần sáu năm qua, nhiều khu vực của thành phố lớn nhất Syria này lọt vào tay quân của chính phủ. Nhiều quan sát viên quốc tế như Samir Puri, giảng dạy tại đại học King College ở London, cho là “khi khu vực phía đông của Aleppo bị mất, chuyện này có thể mang ý nghĩa là trận chiến kéo dài gần sáu năm qua của Syria có cơ hội kết thúc.”
Nhưng các chỉ huy phiến quân lại cho là khi họ cố thủ ở tỉnh Idlib và ở vài vùng khác của Syria thì chiến cuộc chưa thật sự kết liễu. Giáo sư Puri cho chiến bại của phiến quân ở Aleppo có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, dù “nhóm kháng chiến không tiêu tan qua một đêm được.”
Nếu mất Aleppo, lực lượng kháng chiến không còn có tiếng nói có trọng lượng trong các cuộc đàm phán giành quyền chính trị cho tương lai của Syria nữa.

Các tỉ phú trong Nội Các của Trump
Tài sản thực sự của Tổng Thống đắc cử Donald Trump là một ẩn số, vì báo Forbes đoán nó thay đổi từ $4 đến trên $10 tỉ Mỹ kim, nhưng cũng có người cho là phải trên $15 tỉ. Con rể của ông là Jared Kushner cũng là một tỉ phú tuy mới có 35 tuổi và nhiều vị bộ trưởng của ông Trump sau này có thể đều là các tay triệu hay tỉ phú, nổi bật nhất là tài sản $2.5 tỉ của bộ trưởng đề cử bộ thương mại Wilbur Ross 79 tuổi mà ông Donald Trump mới bổ nhiệm tuần này.
Donald Trump thành lập một chính phủ có thể được xem là giàu có nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từ trước đến nay, vì chẳng những bản thân và gia đình của ông rất giàu mà nhiều bộ trưởng được ông bổ nhiệm đều là các triệu phú. Các mối liên hệ làm ăn của họ với thị trường Wall Street là đề tài để phía Dân Chủ phê phán mạnh.
Theo trang mạng Politico thì ông Wilbur Ross c ó biệt danh là “Vua của những vụ phá sản” nhưng vào năm 1990, ông Ross từng “cứu bồ” cho một sòng bài của ông Trump khỏi bị phá sản.

Washington: Cảnh sát bị sát hại
Một cảnh sát viên ở Tacoma, tiểu bang Washington đã bị bắn chết, sau khi một nghi can 38 tuổi đối đầu với một lực lượng cảnh sát hùng hậu trong 12 giờ liên tục. Sau đó có tin là toán đặc nhiệm SWAT chỉ bằng một phát đạn đã giết chết nghi can Bruce Randall Johnson II.
Cảnh sát Tacoma cho hay thoạt đầu chỉ là một cãi vã gia đình được báo. Người vợ của nghi can này thoát thân được cùng với một phụ nữ nữa nhưng 2 đứa con 8 và 11 tuổi bị kẹt lại. Hai đứa bé được giải cứu sau đó vào khoảng 3 giờ sáng.
Nghi can tự giam mình bên trong tòa nhà 3 tầng ở phía đông Tacoma vào tối qua, sau khi bắn 2 phát đạn vào hai cảnh sát viên được gọi đến giải quyết vụ cãi vã tranh chấp nội bộ gia đình. Đại diện cảnh sát cho biết “lực lượng cảnh sát đã hết sức kiên nhẫn với hung thủ nhằm bảo vệ tính mạng của hai đứa bé.”

$1.4 tỉ chỉ nhằm sửa lại các vỉa hè của một thành phố
Hội Đồng Thành Phố Los Angeles đồng ý một số tiền lên đến $1.4 tỉ Mỹ kim nhằm sửa chữa lại nhiều vỉa hè của thành phố bị hư hại khá nặng nề. Chương trình to lớn này sẽ kéo dài trong vòng 30 năm và sẽ hao tốn khoảng 30 triệu đô la hàng năm, cho chuyện sửa chữa các hư hại của tổng cộng 11,000 dặm các vỉa hè của thành phố.
Ngoài ra số tài khoản này còn giúp cho những người tàn tật gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại trên các vỉa hè đầy vết nức và ổ gà này. Ngoài ra chương trình này còn có khoảng trả tiền lại trong vòng ba năm cho các chủ nhân nào của những cơ sở doanh nghiệp như thế bỏ tiền ra để tự sửa chữa nếu họ bỏ tiền túi ra từ $2,000 đến $4,000 và được biết họ sẽ được trả lại các số tiền này. Các vỉa hè hư hỏng của thành phố Los Angeles đã được nêu ra từ 40 năm trước đây, nhưng sở dĩ chuyện này kéo dài lâu đến như thế do vấp phải vấn đề tranh cãi pháp lý là ai sẽ chịu trách nhiệm tài chính khi chỉnh trang lại.

Nhiều người Bắc Hàn đào thoát bị bắt
Hơn 30 công dân của Bắc Hàn vốn đào thoát sang Trung Quốc đã bị bắt tại biên giới xứ này với Việt Nam và một nguồn tin cho hay họ sẽ bị trả về nước rất sớm sủa. Được biết nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ 30 người Bắc Hàn, khi họ chia làm 3 nhóm xâm nhập bất hợp pháp vào Trung Quốc.
Vào ngày 25 tháng 11, khi họ định đi từ thành phố Shenyang qua miền bắc của Việt Nam thì bị chận bắt, theo tin của hãng tin Daily NK của Nam Hàn tường thuật lại hôm thứ năm. Nguồn tin ẩn danh còn cho hay là “những người dân Bắc Hàn này đã được chuyển về thành phố Dandong trong vùng biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Hàn và họ sẽ bị trục xuất về Bắc Hàn trong nay mai.”
Người ta cho là những người này đã trú ngụ khá lâu ở Trung Quốc, trước khi có quyết định đào thoát sang Việt Nam. Sở dĩ có chuyện trục xuất là do ngành an ninh của Bắc Hàn hứa trả cho các viên chức Trung Quốc bằng vàng nếu họ bằng lòng chuyển giao những kẻ đào thoát Bắc Hàn trở về nguyên quán.

Tổng thống Phi mắng luật gia Âu Châu
Dường như ngày nào ông Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte cũng phải ăn nói “gây mích lòng” thì ông mới chịu. Tuần này ông còn tấn công đòi “tàn sát” các nhóm tranh đấu cho nhân quyền, và hôm thứ Năm ông đã chỉ trích rất nặng nề ngành tư pháp của Châu Âu. Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đe dọa sẽ truy tố Duterte vì ông tàn sát hàng ngàn người trong chiến dịch chống ma túy khiến ông vô cùng tức giận.
Ông mô tả các luật sư của Châu Âu bằng những từ ngữ nặng nề như “lũ thối rữa, bọn ngu đần và có bộ não chỉ lớn bằng hạt đậu.” Ông Fatou Bensouda của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế trong tháng 10 cho là vụ giết 2,500 người do chính phủ Duterte phát động là một “tội ác chống nhân loại.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT