Thế Giới

Syria: Số người chết ở Aleppo sau phi vụ Mỹ lên 52

Saturday, 02/05/2015 - 11:06:38

Như vậy tổng số thường dân bị giết đã lên đến ít nhất 118 người. Chiến dịch không kích cũng sát hại gần 2,000 tay súng của IS, theo tài liệu của nhóm Observatory cho biết. Trong phi vụ mới nhất còn có 13 người hiện vẫn còn bị xem là mất tích.

BEIRUT - Các phi vụ oanh kích của lực lượng không quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo ở tỉnh Aleppo miền bắc Syria đã khiến 52 thường dân tử thương, trong số này có 7 trẻ em. Tổ chức Observatory for Human Rights cho hay đây là con số thường dân tử vong cao nhất trong một phi vụ oanh tạc của không quân Hoa Kỳ, kể từ khi chiến dịch oanh kích các vị trí của nhóm IS bắt đầu cho đến nay.
Các phi công đã oanh kích lầm vào một ngôi làng bên bờ sông Euphrates ở tỉnh Aleppo, khiến có đến 6 gia đình bị mạng vong. Khởi đi từ ngày 23 tháng 9 năm 2014, chiến dịch oanh kích này đã giết chết 66 thường dân Syria.
Như vậy tổng số thường dân bị giết đã lên đến ít nhất 118 người. Chiến dịch không kích cũng sát hại gần 2,000 tay súng của IS, theo tài liệu của nhóm Observatory cho biết. Trong phi vụ mới nhất còn có 13 người hiện vẫn còn bị xem là mất tích.

Nigeria: Quân đội giải thoát thêm nhiều phụ nữ
ABOUJA - Quân đội đã cứu được gần 700 phụ nữ bị nhóm Boko Haram giam cầm từ một tuần qua, nhưng số phận của 219 cô gái bị nhóm này bắt cóc ở trường học tại thị trấn Chibok trong năm 2014 vẫn chưa rõ ràng. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc Phòng Nigeria cho biết “đợt giải thoát mới nhất cứu được 234 phụ nữ và trẻ em từ các trại giam trong khu rừng Sambisa, họ đã được đưa đến chỗ của các nhóm đã được cứu từ trước để săn sóc và thẩm vấn.”
Trước đó có khoảng 500 phụ nữ và trẻ em đã được giải thoát từ những ngày trước. Quân đội Nigeria cho hay cuộc hành quân trong khu rừng rộng lớn này vẫn tiếp tục, nhằm tìm kiếm thêm các nạn nhân đang bị giam cầm, đồng thời phá hủy các trang trại hay căn cứ của Boko Haram.
Nhóm khủng bố Hồi giáo này kháng cự rất yếu ớt nên số thương vong trong các cuộc chạm súng không cao. Hiện chưa rõ liệu có ai trong số 219 cô gái bị bắt ở trường học năm ngoái nằm trong số các nạn nhân mới được cứu sống hay không.

Iraq: IS hành quyết hàng trăm tù nhân Yazidis
BAGHDAD - Con số tù nhân thuộc bộ tộc Yazidis bị IS hành quyết có thể lên đến 300 người tại phía tây của thành phố Mosul, theo lời các viên chức Iraq và của bộ tộc này cho hay. Đảng Tiến Bộ Yazidis ra tuyên bố cho biết thứ Sáu vừa qua, IS đã hành quyết 300 tù nhân Yazidis ở quật hạt Tal Afar gần thành phố Mosul. Phó Tổng Thống Iraq Osama al-Nujaifi mô tả việc giết chóc này là “hành động quá tàn nhẫn và khủng khiếp.”
Trong lúc phát động tấn công nhiều nơi ở Iraq trong năm ngoái, IS đã bắt hàng ngàn tù binh người Yazidis. Các nhà quan sát không hiểu vì sao vụ tàn sát lớn lao lại xảy ra vào lúc này và các nạn nhân đã bị giết như thế nào.
Mosul là căn cứ chiến địa chính của IS ở Iraq và họ vẫn xem nhóm bộ tộc Yazidis là người ngoại đạo. Nhiều ngàn cư dân Yazidis đã bỏ trốn khi quân IS tràn ngập quận hạt Sinjar của họ trong tỉnh Nineveh năm ngoái.

Bắc Hàn: Phản đối hội thảo bắt cóc ở Mỹ
NEW YORK - Chính phủ Bắc Hàn kết án kế hoạch của Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe muốn tổ chức một hội nghị chuyên đề ở New York về các nạn nhân là những công dân Nhật đã bị gián điệp Bắc Hàn bắt cóc nhiều thập niên trước đây. Bình Nhưỡng cho là vấn đề này đã được hai bên giải quyết và tố cáo Tokyo định tung chiến dịch bôi nhọ Bắc Hàn về nhân quyền.
Vụ này xảy ra chỉ một ngày sau khi các nhà ngoại giao Bắc Hàn gây náo loạn tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc cũng về chủ đề nhân quyền. Đại diện Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc nói cuộc hội thảo vào thứ ba tuần sau là “nhằm lừa dối nhân dân thế giới khi gây chú ý về chuyện gọi là bắt cóc do nhân viên Bắc Hàn gây ra.”
Chính một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho hay chính sách bắt cóc nhiều công dân ngoại quốc của Bình Nhưỡng có tính hệ thống từ năm 1950. Vào năm 2002, Bình Nhưỡng thú nhận có bắt cóc 13 người Nhật và 5 người sau đó đã được đoàn tụ với gia đình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT