Đạo và Đời

Đại lễ kỷ niệm 83 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Wednesday, 22/06/2022 - 09:34:18

Tại miền Nam California, đại lễ trên được tổ chức tại Hội Quán Ban Trị Sự PGHH, Santa Ana vào trưa Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022.


Các vị lãnh đạo PGHH từ địa phương đến Trung Ương cử hành nghi thức tôn giáo PGHH (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

 

SANTA ANA - Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) nay đã 83 năm. Từ đó đến nay các tín đồ PGHH ở trong nước cũng như tại hải ngoại đều long trọng tổ chức đại lễ mà các tín đồ gọi là “Đại lễ 18 Tháng 5. Riêng tại miền Nam California, đại lễ trên được tổ chức tại Hội Quán Ban Trị Sự PGHH, Santa Ana vào trưa Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022.

 

Đại Lễ 18 tháng 5 là lễ lớn nhất, quan trọng nhất của PGHH, đặc biệt năm nay Ban Trị Sự PGHH Trung Ương lại ủy nhiệm cho Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California đứng ra tổ chức chung cho tín đồ tại Hoa Kỳ và Canada vì Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California vừa được bầu vào chức “Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại” một ngày trước đó, đồng thời giáo sư Giàu đương nhiệm là Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Do đó, có sự hiện diện của ông Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Chủ Tịch HDLT), Linh Mục Mai Khải Hoàn, Chánh Trị Sự Lê Văn Chút và Chánh Trị Sự Ngô Thiện Đức (thành viên HDLT). Ngoài HDLT có hai vị cao Tăng, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ là Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang.

 


Hội Đồng Liên Tôn và nhị vị Hòa Thượng tham dự đại lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Các dân cử có ông Tạ Đức Trí (Thị Trưởng Westminster), bà Thu Hà Nguyễn (Phó Thị Trưởng Garden Grove), bà Quyên Trần đại diện Dân Biểu Liên Bang Tom Umberg, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (Trưởng Ban Điều Hành Mạng Lưới Nhân Quyền VN), ông Trần Trọng Đạt (Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt), ông Hoàng Đình Khuê (VNQDD), ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego), ông Phạm Ngọc Lân (Hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội).

Về nội bộ PGHH, ngoài Ban Trị Sự và các tín đồ PGHH tại Nam Cali còn có ông Nguyễn Văn Mậu (Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương), ông Huỳnh Phước Vinh (Chánh Thư Ký Ban Trị Sự PGHH Bắc Califonia), ông Huỳnh Minh (Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Georgia), ông Trần Huy Hải (Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Ban Trị Sự Sacramento) cùng các phái đoàn đến từ Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ.

 

Chương trình được ba MC Trần Văn Tài, Lê Thị Duyên và Phan Trương điều hợp. Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, Ban Tổ Chức mời ông Nguyễn Thanh Giàu tân Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương , ông Nguyễn Văn Mậu và Đại Diện các Ban Trị Sự địa phương lên trước bàn thờ cử hành nghi thức tôn giáo PGHH. Tiếp đến, bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. Thay mặt Ban Tổ Chức Đại lễ và Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali bà ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự có mặt đông đủ của quý vị lãnh đạo các tôn giáo, dân cử và đại diện các chính đảng, đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng quý đồng đạo PGHH từ khắp nơi đến tham dự thật đông đủ.

 


Bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ 18 tháng 5, đọc diễn văn khai mạc (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Sau đó, bà Kim Liên nói, “Một lần nữa, ngày Đại lễ 18 tháng 5 lại về với toàn thể tín đồ PGHH, ngày mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo cách nay 83 năm tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc, một nền đạo phát xuất từ lòng dân tộc, với nền giáo lý siêu mầu nhưng thực tiễn, nhằm đem chân lý giải thoát của Đức Phật Thích Ca soi sáng khắp nơi hầu cứu vớt chúng sanh trong thời hạ ngươn đang sống cảnh tối tăm và đau khổ.”

 

Bà cho biết, trước năm 1975 vào ngày lễ này, hàng triệu người từ khắp nơi lũ lượt về thánh địa Hòa Hảo, mừng ngày lễ thiêng liêng này, để thể hiện lòng tôn sư trọng đạo mà suốt đời trong tâm hồn họ hằng ghi nhớ: “Tháng Năm mười tám rõ ràng – Cùng khắp xóm láng ai cũng cười reo”, và Sông sanh ra phận râu mày – Một đời một đạo đến ngày chung thân.”

 

Hòa trong niềm vui đó, bà Kim Liên kêu gọi các tín đồ trên khắp thế giới, “Chúng ta hãy hướng về Thánh Địa Hòa Hảo để cùng thành tâm tưởng nhớ Đức Tôn Sư đã dày công Lập Đạo Cứu Đời, hoằng khai Chánh pháp. Kính nguyện cầu oai linh chư Phật, Đức Thầy và hồng ân Tam Bảo hộ trì cho đất nước Việt Nam sớm qua cơn quốc nạn, đồng bào Việt Nam được an cư lạc nghiệp, sống cảnh thái hòa, và những tín đồ PGHH đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản đàn áp, bắt bớ, tù đày sớm được trả tự do, phục hồi quyền làm người, nhất là tự do hành đạo và đặc biệt cầu nguyện cho toàn thể thế giới thoát qua cơn đại dịch. Nhân danh Ban Tổ Chức, bà tuyên bố khai mạc đại lễ 18 tháng 5. Kính chúc chư liệt vị và bửu quyến một mùa khai đạo dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường, thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung.”

 

Tiếp đến, ông Huỳnh Phước Vĩnh tuyên đọc bài “Sứ Mạng Cứu Đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ.” Sau đó, ông Huỳnh Minh đọc 8 Lời Răn Cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ông Nguyễn Văn Mậu nói về Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ.

 


GS Nguyễn Thanh Giàu, tân Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương PGHH, đọc diễn từ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Tiếp theo chương trình là diễn từ của ông Nguyễn Thanh Giàu, tân Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại. Trong bài diễn từ rất dài, ông Nguyễn Thanh Giàu nói, “Những lời phát biểu của tôi hôm nay chỉ là những xúc cảm tâm tình gởi đến quý vị quan khách trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ mới."

Vì thời gian quá ngắn nên ông chưa thể trình diện các thành viên Ban Trị Sự Trung Ương ngay lúc này. Với sự khiêm nhường, ông nói “Thật ra con người tôi đã cũ quá rồi nhưng anh em đồng đạo chúng tôi giao trách nhiệm nặng nề lên cái thân già này thì trong tinh thần tôn trọng sự tín nhiệm giao phó đó, tôi đành nhận lãnh trách nhiệm. Tuy nhiên về phương diện tu hành học đạo thì không có gì khác nhau.”


Kết thúc bài diễn từ, hai đồng đạo Phan Thanh Lâm và Nguyễn Mỹ Hạnh diễn ngâm bài giáo lý do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết.
 

Trong phần cuối chương trình, Ban Tổ Chức mời ông Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng thay mặt HDLT phát biểu. Ông CTS ca ngợi tinh thần phục vụ của GS Nguyễn Thanh Giàu và cầu chúc ông luôn được mạnh khỏe,tinh thần minh mẫn để làm tròn trách nhiệm mới. TS Nguyễn Bá Tùng được mời phát biểu về Mạng Lưới Nhân Quyền VN, và đồng đạo trẻ, anh Trần Huy Hải đến từ Sacramento phát biểu cảm nghĩ của người trẻ PGHH trong ngày đại lễ 18 tháng 5.

 

Buổi lễ kết thúc sau lời cảm tạ của ban tổ chức và mọi người được mời dự bữa cơm chay thân mật, thưởng thức chương trình văn nghệ do các tín đồ PGHH trình diễn.

 


Các tín đồ từ khắp nơi về tham dự đang cầu nguyện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT