Hoa Kỳ

Tai nạn liên hoàn trên xa lộ I-5, 2 người chết

Thursday, 24/04/2014 - 09:02:06

Hai người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng Thứ Năm, và nhà chức trách đã phải đóng 3 làn xe bên trái của xa lộ I-5 hướng Bắc trong hơn 4 giờ đồng hồ. Năm người đã bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 5 xe hơi, và các mảnh vụn trải dài đến hơn 100 yard trên xa lộ.



Hình minh họa.
 
IRVINE, California – Hai người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng Thứ Năm, và nhà chức trách đã phải đóng 3 làn xe bên trái của xa lộ I-5 hướng Bắc trong hơn 4 giờ đồng hồ. Năm người đã bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 5 xe hơi, và các mảnh vụn trải dài đến hơn 100 yard trên xa lộ. Có 2 người được xác định đã chết tại hiện trường.

Vụ tai nạn đầu tiên được báo cáo lúc 4:41 phút sáng, giữa đường Jeffrey và đường Culver, trên xa lộ I5 hướng Bắc. Một chiếc Mitsubishi Mirage màu đỏ được báo cáo là đã dạt qua 3 làn xe và đâm sầm vào tường bê-tông giữa đường. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện rằng có nhiều xe khác cũng bị vướng vào vụ tai nạn. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Cảnh sát tin rằng, tài xế của một chiếc Acura màu bạc, một cô gái 19 tuổi sống tại Paramount, đã ngừng lại để giúp đỡ người thanh niên San Diego 26 tuổi trên xe Mitsubishi Mirage, khi chiếc xe này nằm chết trên làn xe carpool. Không lâu sau đó, một xe Toyota Camry màu xám quẹt vào chiếc Mitsubishi và dạt qua phần đường bên phải của xa lộ, tông vào 1 chiếc Nissan Altima. Chiếc Altima, được lái bởi một người đàn ông 46 tuổi cư dân Aliso Viejo, cũng ngừng lại ở lề phải của xa lộ.

Sự va chạm giữa chiếc Camry và chiếc Altima khiến chiếc Camry bị văng trở lại qua phần đường bên trái, tông vào 1 chiếc Chevrolet Astro màu xanh, tài xế là một người đàn ông 55 tuổi, cư dân Fontana.

Hai người bên trong chiếc Camry, gồm tài xế là một phụ nữ 46 tuổi và hành khách là một người đàn ông 52 tuổi, đã chết tại hiện trường. Cả hai đều là cư dân vùng Rancho Santa Margarita.

Ba làn xe bên trái của xa lộ, bao gồm làn xe carpool, đã bị đóng đến 9:20 sáng để cảnh sát điều tra. Ba làn xe bên phải vẫn được mở, nhưng sự việc cũng đã gây kẹt xe nghiêm trọng trong khu vực này vào suốt buổi sáng.

Ba nạn nhân vụ tai nạn bị thương nghiêm trọng, và được đưa vào bệnh viện Western Medical Center Santa Ana. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ và cũng được chữa trị ở cùng một bệnh viện. Tất cả những người này được cho là không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT