Thế Giới

Tai nạn máy bay tại Indonesia: 142 người thiệt mạng

Wednesday, 01/07/2015 - 08:34:04

Cảnh sát cùng lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm cách vào một cơ sở mát-xa cao ba tầng bị sập, và chưa chắc chắn về số người ở bên trong.

Nhà chức trách bắt đầu cho dọn dẹp hiện trường tai nạn.

 

SAMATRA - Cảnh sát Indonesia hôm thứ Tư cho biết, đã có 142 người thiệt mạng trong thảm họa rớt phi cơ vận tải Hercules C-130. “Chúng tôi đã nhận 142 thi thể”, ông Agustinus Tarigan, cảnh sát tại một bệnh viện trong thành phố nói.
Chiếc Hercules C-130 cất cánh lúc hơn 12 giờ trưa qua từ căn cứ không quân Soewondo, thành phố Medan, đảo Sumatra, và rơi khoảng 2 phút sau đó, cách điểm khởi hành khoảng 5 cây số. Đại diện Không quân Indonesia cho biết, có 122 người trên máy bay, bao gồm các quân nhân và người nhà của họ. Trong số những người thiệt mạng có nhiều người ở mặt đất.
Cảnh sát cùng lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm cách vào một cơ sở mát-xa cao ba tầng bị sập, và chưa chắc chắn về số người ở bên trong.
Đây là tai nạn hàng không thảm khốc thứ hai xảy ra ở Medan trong một thập kỷ qua. Năm 2005, một chuyến bay nội địa của hãng hàng không Mandala Airlines cũng rơi ngay sau khi cất cánh, lao xuống một khu dân cư đông đúc, làm chết 150 người, gồm hành khách, phi hành đoàn, và người dưới đất. Sự việc làm tăng sự chú ý đến vấn đề an toàn hàng không và những máy bay đã cũ của Indonesia. Không quân nước này thông báo tạm ngừng sử dụng 8 chiếc Hercules C-130 sau thảm họa.
Cũng trong ngày thứ Tư, nhà chức trách Indonesia đã bắt đầu việc nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng. Trưởng Nhóm xác định nạn nhân thảm họa (DVI) thuộc Sở Cảnh Sát Bắc Sumatra, ông Setio Purwanto, cho biết việc vận chuyển thi thể nạn nhân vào bệnh viện và trao trả cho người thân đang được thực hiện nhanh hết sức có thể.
Hiện cơ quan DVI đang thu thập các thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp để nhận dạng thi thể, vốn đang được tập trung tại bệnh viện Adam Malik và bệnh viện Pirngadi ở Medan. Dữ liệu được thu thập là dấu vân tay, hình ảnh, mẫu DNA của người thân của nạn nhân. Tại 2 bệnh viện này, các lều bạt đã được dựng lên, nhằm lấy chỗ vận chuyển thi thể và so sánh thông tin của các nạn nhân. Tính đến chiều thứ Tư giờ địa phương, đã có 34 thi thể được nhận dạng.
Theo nhà chức trách Indonesia, nguyên nhân tai nạn có thể do máy bay đã quá cũ (sản xuất năm 1964), và không được bảo trì đúng cách.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT