Thế Giới

Tai nạn xe điện tại Mã Lai

Monday, 24/05/2021 - 06:56:48

Hơn 200 người đã bị thương tại Mã Lai vào thứ Hai, khi hai xe điện ngầm va chạm nhau trong một đường hầm gần tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur.


Hình chụp đêm thứ Hai, 24 tháng 5, 2021 cho thấy các hành khách bị thương đang nằm trên băng-ca bên ngoài trạm xe KLCC, sau khi xảy ra tai nạn trong đường hầm giữa hai đoàn tàu xe điện Light Rail Transit tại thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai Á. (Getty Images)

KUALA LUMPUR – Hơn 200 người đã bị thương tại Mã Lai vào thứ Hai, khi hai xe điện ngầm va chạm nhau trong một đường hầm gần tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur.

Tai nạn xảy ra lúc khoảng 8:45 tối, khi một đoàn tàu không chở khách vì vừa được sửa chữa, tông đối đầu với một đoàn tàu khác đang chở 213 hành khách, di chuyển ngược chiều trên cùng một đường rầy.

Nhà chức trách cho biết, 47 người đã bị thương nặng cùng 166 người khác bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra trong đoạn đường hầm cách nhà ga gần tháp đôi Petronas khoảng 100 mét.

Cảnh sát trưởng Mohamad Zainal Abdullah cho biết nhà chức trách đang điều tra sự việc, nhưng nghi ngờ rằng “có lẽ đã có sự hiểu lầm tại trung tâm điều khiển xe điện.”

Bộ Trưởng Giao Thông Wee Ka Siong nói, đây là tai nạn lớn đầu tiên trong lịch sử hoạt động 23 năm của hệ thống xe điện ngầm Mã Lai, và ông cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Tháp đôi Petronas cao 88 tầng của Mã Lai hiện là tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT