Người Việt Khắp Nơi

Tại sao phụ nữ không hút thuốc, như Trương Thanh Thủy, lại bị ung thư phổi?

Sunday, 28/05/2017 - 11:51:47

Được mệnh danh là “Nữ Hoàng Khởi nghiệp” trên báo chí trong nước Việt Nam, Thủy cho biết, “Tôi làm việc! Làm việc! Chỉ biết làm việc! Tôi cảm thấy vui khi làm việc ở Silicon Valley!”



Trương Thanh Thủy (BBC)


SAN JOSE - Các bác sĩ đang tìm cách làm sáng tỏ bí ẩn về việc tại sao ung thư phổi lại hiện diện ở những bệnh nhân chưa bao giờ hút một điếu thuốc trong đời. Trong số đó có một nữ thương gia gốc Việt ở Silicon Valley, người cương quyết không để căn bệnh ung thư cản trở mọi ước mơ.


Trương Thanh Thủy trên bìa báo Forbes bản tiếng Việt

Bệnh ung thư phổi giết chết nữ bệnh nhân còn nhiều hơn ba căn bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư tử cung kết hợp lại. Hút thuốc lá là yếu tố mang đến nguy cơ lớn nhất cho căn bệnh này, nhưng cô Trương Thanh Thủy, 31 tuổi, chưa từng cầm điếu thuốc bao giờ.

Theo tin của đài KPIX 5 trong vùng San Francisco, Thủy chào đời ở Việt Nam, theo gia đình đến Hoa Kỳ định cư khi còn tuổi teen. Sau khi tốt nghiệp đại học USC với bằng cử nhân ngành khoa học điện toán, Trương Thanh Thủy thành lập ba công ty mới.

Nằm trong danh sách 30 doanh gia thành công dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes (Forbes 30 Under 30), cô Thủy phát triển ứng dụng điện thoại thông minh. Cô bán được một ứng dụng cho một công ty phát triển game ở Silicon Valley với giá hơn $1 triệu Mỹ kim.

Được mệnh danh là “Nữ Hoàng Khởi nghiệp” trên báo chí trong nước Việt Nam, Thủy cho biết, “Tôi làm việc! Làm việc! Chỉ biết làm việc! Tôi cảm thấy vui khi làm việc ở Silicon Valley!”

Năm ngoái, Thủy về Việt Nam để sản xuất một phim truyện. Trong khi ở Hà Nội, cô cảm thấy không ổn và được đưa vào phòng cấp cứu. Tại đây, cô nhận một tin đáng sợ. Thủy kể lại với đài KPIX 5,  “Họ tìm thấy rất nhiều chất lỏng trong phổi của tôi và họ xác nhận tôi bị ung thư phổi.”

Trở về California, các bác sĩ cho biết bệnh ung thư phổi của cô đang lây lan. Hiện nay cô bị ung thư phổi giai đoạn 4 và đang di căn ra khắp nơi trong cơ thể.

Trương Thanh Thủy cho biết, “Tôi chưa bao giờ hút một điếu thuốc trong đời.”
Cô nói thật và cô nói đúng. Nhưng cô không phải là trường hợp ngoại lệ. Các bác sĩ nhận thấy ngày càng có nhiều phụ nữ mắc bệnh ung thư phổi dù họ không hút thuốc.

Cứ mỗi sáu nữ bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, đặc biệt là nữ bệnh nhân châu Á trẻ tuổi, thì lại một người bị bệnh mà chưa cầm tới điếu thuốc bao giờ. Các chuyên gia chưa biết chắc điều gì đang đằng sau xu hướng đáng lo ngại này.

Nhà ung thư học Tiến sĩ Jorge Nieva thuộc Trung Tâm Ung Thư Norris Comprehensive USC, cho biết trong khi không có bằng chứng đáng tin cậy, nghiên cứu cho thấy nhiều giả thuyết khác nhau. Thuốc ngừa thai, chất độc môi trường, thậm chí bị lây nhiễm giang mai, cũng có thể gây nên ung thư phổi.  
Nhưng đó hoàn toàn là một bí ẩn. Tiến sĩ Jorge Nieva nói tiếp, “Một điều gì đó trong môi trường, trong cách sống, trong chế độ ăn uống... Không ai hiểu được lý do tại sao.”

Giám đốc Trung Tâm Y Khoa Keck tại đại học USC, Tiến sĩ Anthony Kim, cho biết trong số những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, những người không hút thuốc thường mang gien di truyền đột biến nhiều hơn người hút thuốc. Ngoài ra, gien đột biến này dường như phổ biến nhiều hơn ở phụ nữ châu Á.
Trong khi bệnh ung thư của Thủy không thể chữa được, các phương pháp điều trị mới nhắm mục tiêu vào việc giữ cho bệnh ung thư của cô luôn trong tầm kiểm soát và được kiểm soát.

Mọi người hy vọng cô có thể cầm cự được cho tới khi phương pháp điều trị mới hơn được phát triển.
Giờ đây, TrươngThanh Thủy tập trung sống cho những ngày còn lại. Cô nói nhiều người hỏi cô còn lại bao nhiêu ngày. Cô trả lời số ngày còn lại đâu có gì quan trọng. Mà quan trọng là cô cống hiến trọn vẹn những ngày còn sống và không có điều gì phải hối tiếc.  

Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng cần phải có thêm nhiều khoản tài trợ để có thể tìm ra lý do tại sao nhiều phụ nữ chưa bao giờ hút thuốc giờ đây bị ung thư phổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT