Thế Giới

Tại sao VN gởi 1 tấn thiết bị hỏa tiễn đến Ukraine?

Friday, 25/07/2014 - 10:30:54

Trong tuần này, một vụ tranh cãi đã diễn ra giữa Phần Lan và Việt Nam về một lô hàng chứa đựng thiết bị hỏa tiễn bị chặn giữ tại phi trường quốc tế Helsinki. Lô hàng này được gởi từ Việt Nam và đang trên đường đến Ukraine, nơi đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai được Nga trang bị phi đạn có khả năng bắn rơi phi



Các đầu dẫn của hỏa tiễn của Việt Nam gởi qua Ukraine bị phát giác tại Phần Lan

HELSINKI – Trong tuần này, một vụ tranh cãi đã diễn ra giữa Phần Lan và Việt Nam về một lô hàng chứa đựng thiết bị hỏa tiễn bị chặn giữ tại phi trường quốc tế Helsinki. Lô hàng này được gởi từ Việt Nam và đang trên đường đến Ukraine, nơi đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai được Nga trang bị phi đạn có khả năng bắn rơi phi cơ quân sự cũng như dân sự.

Vào ngày thứ Năm, sau mấy ngày có tin đồn, quan thuế Phần Lan đã chính thức xác nhận rằng họ đã mở cuộc điều tra về lô hàng phụ tùng hỏa tiễn từ Việt Nam gởi qua Ukraine bằng đường hàng không và đã quá cảnh phi trường Helsinki. Lô hàng này đã bị chặn giữ vì bị tình nghi vi phạm luật lệ Phần Lan về xuất cảng vật liệu quốc phòng.

Lời xác định của quan thuế Phần Lan được đưa ra sau khi Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam khẳng định rằng lô thiết bị đó do Việt Nam gởi đi một cách hợp pháp.

Trong một bản thông cáo, quan thuế (hay hải quan) Phần Lan cho biết là đang mở cuộc điều tra về trường hợp lô hàng đã bị tịch thu nói trên, được coi như là “một vụ vi phạm quy định xuất cảng vật liệu quốc phòng.”

Bản thông cáo giải thích: “Lô hàng bao gồm thiết bị dò tìm dùng cho hỏa tiễn không-đối-không, và phải được phân loại như vật liệu quốc phòng.”

Phần Lan nói rõ là việc vận chuyển các thiết bị quốc phòng xuyên qua lãnh thổ Phần Lan phải được Bộ Quốc Phòng nước này chấp thuận. Trong trường hợp lô hàng xuất xứ từ Việt Nam, Bộ Quốc Phòng Phần Lan đã không nhận được bất kỳ một lá đơn xin phép nào.

Lô linh kiện hỏa tiễn nặng khoảng hơn 1 tấn, gởi đi từ Việt Nam, quá cảnh Hồng Kông, và sau đó bị chặn giữ tại sân bay Helsinki hôm 24 tháng Sáu, 2014.

Tuần trước, nhân vụ máy bay Mã Lai Á bị bắn rơi ở Ukraine và đa số hành khách thiệt mạng là người Hòa Lan, báo chí Hòa Lan loan tin quan thuế tại phi trường Helsinki-Vantaa khám phá lô vũ khí từ Việt Nam gửi sang Ukraine quá cảnh Phần Lan vào cuối tháng Sáu.

Sau nhiều ngày im lặng, đến hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình đã công nhận rằng lô hàng bị Phần Lan chặn giữ là thiết bị quân sự được gửi đến Ukraine để sửa chữa và bảo trì, “trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine.”

Theo phía Việt Nam, việc chuyển vận lô hàng đó “hoàn toàn bình thường, theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế,” và các quan chức Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan để “giải quyết các vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan trong khi quá cảnh tại Phần Lan.”

Phần Lan cho biết cuộc điều tra mới ở trong giai đoạn khởi sự và có thể kéo dài sáu tháng.

Bộ Quốc Phòng Phần Lan xác nhận lô hàng của Việt Nam là thiết bị của hệ thống hỏa tiễn Vympel R-73E.

Theo hình ảnh mà truyền thông Nga đăng tải thì đó là các đầu hỏa tiễn tầm ngắn Vympel R-73E dùng cho các loại chiến đấu cơ Su-27 hoặc Su-30.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT