Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Tài tử giảm 21 pound cho vai điệp viên trong "The Courier"

Friday, 26/03/2021 - 06:46:03

Trong phim, nhân vật Greyville Vynne của Cumberbatch bị bỏ tù vì các hoạt động gián điệp cho chính phủ Nga.


Benedict Cumberbatch trong phim "The Courier." (Lionsgate / Roadside Attractions)

 

LONDON – Tài tử Benedict Cumberbatch và đạo diễn Dominic Cooke mới đây đã có cuộc phỏng vấn với trang Cinema Blend, nhân dịp phim lấy đề tài điệp viên thời Chiến Tranh Lạnh “The Courier” ra mắt.

Trong phim, nam tài tử đã hóa thân thành điệp viên người Anh Greville Wynne - một nhân vật có thật trong lịch sử.

Khi được đề nghị chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong thời gian ghi hình, Cumberbatch nói: “Tôi đã giảm khoảng 21 pound (10 kg) bằng chế độ ăn kiêng thông thường kết hợp với việc nâng cường độ tập thể thao. Ban đầu, cơ thể tôi trở nên cân đối, rắn chắc hơn. Mọi thứ vẫn điều độ, lành mạnh. Nhưng rồi tới một thời điểm, cơ thể tôi bắt đầu quá trình ‘tự tiêu hóa’ chính nó, thì cơ bắp cũng chẳng còn.”

“Quá trình đó khủng khiếp vô cùng. Bạn bắt đầu bị choáng váng, mất phương hướng, mất nước, lúc nào cũng đói khát. Cả thể lực và trí lực đều suy sụp. Nhưng điều này hóa ra lại hữu ích khi bạn thủ vai một nhân vật phải sống với tình trạng đó trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm.”

Trong phim, nhân vật Greyville Vynne của Cumberbatch bị bỏ tù vì các hoạt động gián điệp cho chính phủ Nga. Chuỗi ngày tù tội đã hủy hoại cả thể chất và tinh thần của tay điệp viên. Chính câu chuyện này đã tạo động lực để Benedict Cumberbatch thực hiện cuộc giảm cân.

“Tôi và đạo diễn Dominic Cooke đã đồng ý sử dụng khoảng thời gian phim tạm dừng sản xuất để tôi giảm cân. Đây là điều tôi bắt buộc phải làm. Bạn nhìn các bức hình và nghĩ chắc chỉ cần 4 đến 5 cảnh phim lột tả sự tiều tụy của nhân vật là cùng. Nhưng trách nhiệm của tôi là phải sống đúng với nhân vật, cũng như hiểu nỗi thống khổ ông ấy phải trải qua trong quãng thời gian rất dài,” Benedict Cumberbatch nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT