Hoa Kỳ

Tài tử Hoffman qua đời, nạn ma túy lan tràn khắp NY

Monday, 03/02/2014 - 09:23:22

Cái chết của Philip Seymour Hoffman không chỉ gây chấn động trong giới nghệ sĩ Hoa Kỳ, sự ra đi của ông cũng cho thấy nạn nghiện ma túy đang diễn ra đầy rẫy trong xã hội, và đây là một vấn nạn đang gây bàn tán trong dư luận hôm thứ Hai



Tài tử Philip Seymour Hoffman tại đại hội điện ảnh Sundance ở Utah ngày 19 tháng Giêng, 2014.
(Getty Images)

NEW YORK – Cái chết của Philip Seymour Hoffman không chỉ gây chấn động trong giới nghệ sĩ Hoa Kỳ, sự ra đi của ông cũng cho thấy nạn nghiện ma túy đang diễn ra đầy rẫy trong xã hội, và đây là một vấn nạn đang gây bàn tán trong dư luận hôm thứ Hai, một ngày sau khi cảnh sát khám phá Hoffman nằm bất động trong nhà tại thành phố New York.

Theo nguồn tin của cảnh sát, nhà của Hoffman đã có khoảng 70 phong bì chứa heroin. Trong số này thì có ít nhất 50 phong bì chưa mở, còn ma túy ở bên trong. Hoffman, 46 tuổi, sống trong một chung cư tại West Village.

Nguồn tin cho biết tài tử từng thắng giải Oscar này đã chết với kim chích ma túy còn dính trên cánh tay. Một số phong bì đã được viết những chữ như "Ace of Spades" hoặc đánh dấu “Ace of Hearts.” Đây là hai loại heroin thường được sử dụng chung với thuốc giảm đau cực mạnh được gọi là fentanyl. Các viên chức cho biết những loại heroin nói trên đang được bán và sử dụng tràn khắp thành phố New York.

Mặc dù cuộc giảo nghiệm tử thi chưa được hoàn tất hôm thứ Hai, cảnh sát nói rằng họ gần như biết chắc chắn nguyên nhân khiến Hoffman bị thiệt mạng.

Trong mấy năm gần đây, ma túy được chuyển vào Hoa Kỳ qua nhiều hình thức. Heroin ở thể lỏng được thấm vào vải jeans để có thể được chuyển dễ dàng đến những nơi có nhu cầu.

Trong một số trường hợp, heroin được chích vào bụng của chó để được chuyển vào nước Mỹ. Thế nhưng bất kể hình thức nào mà các nhóm buôn lậu sử dụng, hàng trăm ngàn người Mỹ đã nghiện heroin mỗi lúc một nhiều hơn. Các viên chức đã báo động trên toàn quốc trong mấy năm gần đây về tình trạng số người chết vì heroin đã mỗi lúc một nhiều hơn. Tại một số tiểu bang, số tử vong vì heroin đã tăng gấp đôi trong một thập niên.

“Việ sử dụng heroin đã trở thành một tệ nạn với tầm mức lớn như một bệnh dịch,” Phát ngôn viên Rusty Payne của cơ quan bài trừ ma túy DEA (Drug Enforcement Administration) cho biết hôm thứ Hai.

Ông Payne nói rằng tệ nạn heroin bùng lên trên toàn quốc bắt nguồn từ vùng tây nam, dọc theo biên giới của các tiểu bang California, Arizona, New Mexico và Texas.

Vào năm 2008, cơ quan DEA tịch thu 559 kilo heroin trong vùng tây nam. Số lượng tịch thu đã tăng hơn gấp ba lên tới 1,855 kilo vào năm 2012.

Trong năm 2011, có đến 178,000 người Mỹ đã dùng heroin lần đầu tiên trong đời, theo ghi nhận mới nhất Phòng Dịch Vụ Nghiện Chất Kích Thích và Tâm Thần. Con số nói trên đã tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm.

Tại New York, thi thể của nam tài tử Hoffman đã được tìm thấy trong căn chung cư ở khu vực Manhattan ngày Chủ Nhật. Nhân viên điều tra tìm thấy thi thể Hoffman sau khi gia đình thông báo ông không đến gặp các con như hẹn trước.

Tài tử này được biết qua nhiều phim, kể cả phim lớn trong năm 2013 là The Hunger Games: Catching Fire.

Philip Seymour Hoffman là một tài năng lớn của điện ảnh Hollywood. Ông để lại dấu ấn trong những bộ phim ông tham dự. Đồng nghiệp đánh giá ông là người hết mình với vai diễn. Philip Hoffman được cho là rất thích những vai diễn hơi khù khờ và có chiều sâu, có vẻ giống như đời sống thật của ông. Ông từng đoạt giải Oscar vào năm 2006 trong phim Capote. Ông cũng từng ba lần được đề cử giải Oscar cho hạng mục tài tử phụ xuất sắc trong phim Charlie Wilson's War (2007), phim Doubt (2008), và phim The Master (2012). Trước khi mất, Philip Seymour Hoffman đã đóng phim The Hunger Games: Catching Fire.

Gia đình Philip Seymour Hoffman cho biết, “Chúng tôi rất đau đớn trước mất mát này và rất trân trọng tình yêu, sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Đây là một bi kịch đau thương và quá đột ngột. Chúng tôi mong có được sự riêng tư trong thời gian này. Hãy giữ Phil trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của các bạn."

Đồng nghiệp, bạn diễn và nhiều tài tử nổi tiếng ở Hollywood đã viết những lời tiếc thương trên Twitter hoặc gởi tới gia đình Hoffman, kể cả các ngôi sao lớn như Robert DeNiro, Mike Nichols, Stenphen Fry, Paris Hilton, Tom Hanks.

Trước đây, ông tưởng chừng đã đẩy lùi được việc nghiện rượu và ma túy 23 năm vừa qua, tuy nhiên gần đây theo những lời tâm sự của ông với giới truyền thông, cơn nghiện ngập này đã trở lại. Cảnh sát và những nhân viên điều tra cho hay, họ tìm thấy ông nằm trên sản nhà với mũi tiêm vẫn còn nằm bên tay trái, gần đó là tám bịch trống nhỏ màu trắng, loại vẫn thường dùng để chứa heroin.

Cái chết của ông đã đưa đến những cảnh cáo về việc buôn bán ma túy đang dần tăng lên trong thời gian gần đây ở New York, nơi mà trong tuần vừa qua, một lượng ma túy trị giá $8 triệu Mỹ kim được tìm thấy. Chính phủ cũng đã đưa ra những lời cảnh cáo về các loại ma túy mới, những viên thuốc chưa được xác định độ tinh và hàm lượng của heroin trong đó. Từ cái chết của Hoffman, nhân viên điều tra đang cố gắng tìm ra nơi ông mua thuốc phiện. Các hoạt động điều tra vẫn còn tiếp tục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT