Người Việt Khắp Nơi

Tài xế bị truy tố tội sát nhân trong cái chết của Vivian Nguyễn

Wednesday, 09/04/2014 - 01:57:13

Thẩm Phán Thomas Borris thuộc tòa thượng thẩm đã bổ nhiệm một luật sư công cho bị cáo Aleksandar Apostolovic, 26 tuổi, sau khi biết người này không có khả năng để thuê một luật sư riêng.


WESTMINSTER – Phòng Biện Lý đã quyết định truy tố người đàn ông từng bị cảnh sát rượt xe gây tai nạn, đưa đến cái chết của một bé gái Việt Nam 12 tuổi với cáo trạng sát nhân. Tai nạn cũng gây thương tích trầm trọng cho anh của bé gái và thương tích nhẹ hơn cho người mẹ của em.

Thẩm Phán Thomas Borris thuộc tòa thượng thẩm đã bổ nhiệm một luật sư công cho bị cáo Aleksandar Apostolovic, 26 tuổi, sau khi biết người này không có khả năng để thuê một luật sư riêng.
Trong buổi xuất hiện trước tòa hôm thứ Hai, 7 tháng Tư, bị cáo Apostolovic có râu quai hàm, tay bị còng, mặc y phục màu vàng cam của nhà tù Orange County. Thanh niên này sống tại Santa Ana, bị bắt sau một cuộc rượt đuổi với tốc độ rất nhanh và bị truy nã trong đêm tối trong một khu gia cư ở thành phố Westminster. Bị cáo đồng ý với quan tòa về việc đến tòa ngày 9 tháng Năm để nghe kế hoạch sắp xếp cho phiên xử tội sát nhân và một số tội khác.
Theo hồ sơ truy tố, Apostolovic bị cáo buộc nhiều tội đại hình kể cả giết người, tấn công một cảnh sát viên, gây tai nạn và bỏ chạy khiến người khác bị thiệt mạng và bị thương. Phòng Biện Lý cũng đề nghị tăng thêm án vì Apostolovic từng bị kết tội trộm gia cư vào năm 2008 và nhiều lần bị ở tù trước đó.
Nhà chức trách nói rằng Apostolovic đã lái chiếc xe lớn Chevrolet Suburban tông vào chiếc mini-van do mẹ của Vivian Uyên Nguyễn điều khiển. Sau khi gây tai nạn, Apostolovic đã chạy thoát bằng chân, bỏ lại chiếc xe bị lật ngửa trước sự truy nã của cảnh sát Westminster vào chiều thứ Năm, 3 tháng Tư. Đến gần nửa đêm hôm đó, cảnh sát bắt được nghi can đang trốn trong bụi cây đằng sau một căn nhà.
Trước khi bị rượt ở tốc độ cao, Apostolovic từng bị xe cảnh sát chớp đèn yêu cầu tắp vào lề gần công viên Sigler gần góc đường Westminster và Olive. Thay vì dừng xe, nghi can tông vào đầu xe cảnh sát trước khi lái chạy đi nơi khác. Chiếc Suburban của nghi can đã tông vào hai chiếc xe khác, kể cả chiếc mini-van chở em Vivian Nguyễn, trước khi bị lật gần góc đường Trask và Hoover, phía bắc của công viên. Người anh 13 tuổi của Vivian còn nằm trong bệnh viện.
Nếu bị kết tội, Apostolovic có thể bị án tối đa là từ 35 năm tù đến chung thân. Tiền thế chân được ấn định là $1 triệu Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT