Hoa Kỳ

Tài xế trong vụ lật xe lửa tại Oxnard đã qua đời

Wednesday, 04/03/2015 - 12:26:01

Luật sư Kucherena cũng bày tỏ mối nghi ngờ là một khi Snowden rời Nga đi bất cứ đâu, anh ta sẽ bị bắt đưa về Hoa Kỳ ngay lập tức.

LOS ANGELES – Người điều khiển xe lửa Metrolink đã qua đời vì chấn thương quá nặng, sau khi đoàn xe lửa của ông bị lật tại Oxnard một tuần trước. Ông Glenn Steele, 62 tuổi, qua đời tại bệnh viện Cedar-Sinai tại Los Angeles lúc 3:59 phút rạng sáng thứ Ba.
Ông Steele đã làm việc trong ngành đường sắt hơn 40 năm, và là tài xế lái tàu có thâm niên cao nhất của Metrolink. Vụ tai nạn xe lửa, xảy ra vào ngày 24 tháng 2, hiện vẫn đang được điều tra. Ông Jose Alejandro Sanchez Ramirez, người lái chiếc xe tải có liên quan trong vụ tai nạn, đã được thả khỏi tù vào thứ Năm trước, và Biện Lý Cuộc Quận Ventura nói rằng họ chưa có quyết định truy tố ông Ramirez vào thời điểm này. Cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn dự kiến phải mất vài tháng mới hoàn tất.

Kẻ đào tẩu Edward Snowden muốn trở về nước
MOSCOW – Edward Snowden, cựu nhân viên cơ quan An ninh quốc gia NSA, hiện đang tị nạn chính trị ở Nga, đã bày tỏ mong muốn được quay về quê hương, với điều kiện anh ta được bảo đảm một phiên tòa công bằng, theo lời luật sư đại diện cho Snowden công bố hôm thứ Ba. Luật sư Anatoly Kucherena trong một cuộc họp báo cho hay: “Anh ấy đang nghĩ dến chuyện hồi hương và chúng tôi đang cố gắng làm mọi chuyện trong khả năng để thực hiện việc này.”
Chính phủ Nga đã cấp giấy phép tị nạn chính trị cho Snowden vào mùa hè năm 2013, sau khi chính phủ Mỹ thu hồi passport của anh ta. Hiện nay, Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ chỉ bảo đảm với Snowden rằng anh ta sẽ không phải đối diện với bản án tử hình nếu trở về nước. Luật sư Kucherena cũng bày tỏ mối nghi ngờ là một khi Snowden rời Nga đi bất cứ đâu, anh ta sẽ bị bắt đưa về Hoa Kỳ ngay lập tức.

Bà Michelle Obama công du châu Á trong tháng 3
WASHINGTON, D.C. – Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama sẽ công du đến Nhật và Cambodia trong tháng này, nhằm cổ động cho chiến dịch toàn cầu ủng hộ việc giáo dục cho nữ giới, theo tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba. Phu nhân của tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 18 đến ngày 20 tháng Ba, với hai chuyến đi đến Tokyo và Kyoto, sau đó sẽ bay đến thành phố Siem Reap của Cambodia và ở lại trong 2 ngày 21 và 22 tháng Ba.
Trên thế giới vẫn còn 62 triệu trẻ em gái không được đến trường. Chuyến đi của bà Obama là nhằm lôi kéo sự ủng hộ quốc tế về tài chính, y tế và các phúc lợi xã hội khác, để các em này được đến trường. Cơ quan USAID của Hoa Kỳ trong mùa hè năm ngoái đã vận động cho chiến dịch này, và một chương trình từ cơ quan Peace Corps sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để các em gái, đặc biệt các em đến tuổi vị thành niên, được đi học.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT