Người Việt Khắp Nơi

Tài xế xe truck gốc Việt bị bắt vì chở ma túy

Friday, 20/02/2015 - 07:56:20

Theo cảnh sát viên tiểu bang báo cáo, khi bị chất vấn, tài xế nói rằng ông chở số cần sa ấy tới một người nào đó ở St. Louis, và đã được trả $5,000 Mỹ kim. Người hành khách được giả định nhận được một phần của số tiền đó.

Từ bên trái là Võ Tiến Sĩ và Trương Công Định

 

STRAFFORD, Missouri – Hai người đàn ông từ California đã bị bắt giữ, và bị buộc tội chở cần sa trên một chiếc xe vận tải 18 bánh, tức là xe vận tải thuộc loại lớn. Vụ bắt xảy ra đầu tuần này. Hai người đàn ông gốc Việt bị tạm giữ trong ngày đầu năm âm lịch.
Theo Cơ quan Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang Missouri báo cáo, một cảnh sát viên đặc trách Xe Thương Mại đã chặn chiếc xe truck ấy lại, khi xe đang chạy về hướng đông, trên xa lộ Interstate 44 ở gần thị xã Strafford. Cảnh sát viên này hỏi tài xế và người hành khách, rồi đâm ra nghi ngờ, vì chiếc xe truck này kéo theo một rờ moọc trống rỗng.
Người lái xe nói rằng ông đang trên đường đi bốc hàng ở St. Louis, còn người hành khách chỉ đi cùng chuyến xe. Người hành khách này không phải là một người có giấy phép lái xe truck. Cảnh sát viên liền nhờ một nhân viên cảnh sát tiểu bang tới hỗ trợ. Viên chức này nói rằng ông đã xin được phép khám xét chiếc xe truck. Khi lục soát chiếc xe, ông đã tìm thấy bốn bao rác màu đen, chứa đầy những túi nhỏ hơn đựng cần sa cao cấp. Tổng trọng lượng của cần sa là 65 pound.
Theo cảnh sát viên tiểu bang báo cáo, khi bị chất vấn, tài xế nói rằng ông chở số cần sa ấy tới một người nào đó ở St. Louis, và đã được trả $5,000 Mỹ kim. Người hành khách được giả định nhận được một phần của số tiền đó.
Người lái xe là Võ Tiến Sĩ, 36 tuổi, ở Sam Leandro, California. Người hành khách là Trương Công Định, 41 tuổi, ở Oakland, California.
Hai người này bị cáo buộc các tội phân phối / giao hàng / chế tạo / sản xuất, hoặc mưu toan hay là sở hữu với ý định phân phối / cung cấp / chế tạo / sản xuất một chất bị kiểm soát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT