Thế Giới

Taliban công bố chính phủ mới; có thủ tướng là “kẻ khủng bố”

Tuesday, 07/09/2021 - 08:05:05

Thủ Tướng Mullah Akhund đã bị Liên Hiệp Quốc liệt kê trên danh sách những kẻ khủng bố trên thế giới.


Chính phủ mới sẽ có thủ tướng Mullah Muhammad Hassan Akhund (giữa), phó thủ tướng Mullah Abdul Ghani Baradar (phải), và đồng phó thủ tướng Maulavi Abdul Salam Hanafi (trái).

 

 

KABUL – Tổ chức Taliban đã công bố chính phủ mới ngày thứ Ba, với Mullah Mohammad Hasan Akhund sẽ là thủ tướng. Chính phủ này không có phụ nữ và đa số những người lãnh đạo, kể cả thủ tướng tương lai, đều có tên trên danh sách khủng bố của Hoa Kỳ.

 Ông Mullah Hasan là một trong những người sáng lập Taliban, và đang là người đứng đầu hội đồng lãnh đạo tổ chức này, được gọi là Rehbari Shura.

Tin này được phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban công bố, trong buổi họp báo tại Trung Tâm Thông Tin và Truyền Thông chính phủ ở Kabul.

“Ông ấy đã làm việc 20 năm với tư cách người đứng đầu Rehbari Shura và có danh tiếng rất tốt,” phát ngôn viên Taliban nói thêm rằng Mullah Akhund rất thân thiết với thủ lãnh tối cao Hibatullah Akhundzada trong 20 năm qua.

Mullah Akhund từng đảm nhận các vị trí quan trọng trong chính quyền Taliban trước đây ở Afghanistan, kể cả chức vụ ngoại trưởng và phó thủ tướng.

Thế nhưng ông Mullah Mohammad Hasan Akhund này đã bị Liên Hiệp Quốc liệt kê trên danh sách những kẻ khủng bố trên thế giới, vì ông ta có trách nhiệm trong vụ phá hoại các tượng Phật khổng lồ tại Bamiyan tháng Ba 2001. Tên của ông ta vẫn còn trên danh sách cho đến nay.

Người đồng sáng lập Taliban ông Abdul Ghani Baradar sẽ là phó thủ tướng. Trước đó, ông này là người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban, giám sát việc ký kết thỏa thuận rút quân của Hoa Kỳ năm ngoái.

Ông Mullah Yaqoob, con trai của người sáng lập Taliban kiêm cố lãnh đạo tối cao Mullah Omar, được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Mullah Yaqoob là học trò của thủ lãnh tối cao Hibatullah Akhundzada.

Theo các nguồn tin của Taliban, Hibatullah Akhundzada luôn tôn trọng Mullah Yaqoob do sự cống hiến của cha con ông. Chính Habibullah đã bổ nhiệm Mullah Yaqoob làm tổng tư lệnh lực lượng quân sự, sau đó chọn ông làm người đứng đầu ủy ban quân sự quyền lực.

Mullah Yaqoob đích thân chỉ huy chiến dịch quân sự gần đây tại Afghanistan, trước tiên là đánh chiếm các vùng nông thôn, sau đó đánh chiếm các tỉnh trên toàn quốc.

Vị trí Bộ Trưởng Nội Vụ được trao cho Sirajuddin Haqqani, thủ lĩnh mạng lưới Haqqani và cũng là phó thủ lĩnh Taliban. Amir Khan Muttaqi, đại diện Taliban đàm phán với Hoa Kỳ ở Doha, Qatar, cũng là thành viên nội các của chế độ Taliban vào 20 năm trước, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng.

"Nội các chưa hoàn thiện, mới chỉ là chính phủ lâm thời. Chúng tôi sẽ cố gắng bổ nhiệm những người từ các khu vực khác của đất nước,” phát ngôn viên Mujahid nói.

Sau khi kiểm soát Afghanistan vào tháng trước, Taliban đã cam kết sẽ thành lập một chính phủ "hòa nhập," đại diện cho các thành phần dân tộc phức tạp của Afghanistan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT