Hoa Kỳ

Taliban đề nghị trao đổi tù binh với Mỹ

Thursday, 20/06/2013 - 11:14:42

Chúng tôi vẫn chưa có quyết định gì về việc đưa các tù nhân Taliban rời khỏi Vịnh Guantanamo, và chúng tôi đã đoán biết trước, rằng Taliban sẽ đưa ra yêu cầu như thế này.”

Trung Sĩ Bowe Bergdahl bị bắt làm tù binh.

 

KABUL, Afghanistan – Phe Taliban vừa đề nghị trao đổi tù binh với Hoa Kỳ, rằng họ sẽ thả một quân nhân Mỹ bị bắt từ năm 2009, để đổi lấy 5 nhân vật cao cấp của Taliban đang bị giam tại nhà tù Guantanamo. Trong khi đó, vào hôm Thứ Năm, Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai đã tỏ ra hòa hoãn hơn, và đồng ý tham gia cuộc đàm phán hòa bình.
Ý tưởng về việc phóng thích các tù nhân Taliban đã gây nhiều tranh cãi. Các viên chức Hoa Kỳ hy vọng rằng những tù nhân được thả sẽ đồng ý tham gia tiến trình hòa bình, nhưng cũng lo ngại rằng, những người này sẽ chỉ đơn giản là quay lại chiến trường và tiếp tục tấn công. Ngoài ra, Tổng Thống Karzai cũng đã từng một lần hủy bỏ một cuộc đàm phán hòa bình tương tự lần này, vì ông cho rằng Hoa Kỳ đã lấn lướt thẩm quyền của ông.
Lời đề nghị trao đổi Trung Sĩ Bowe Bergdahl với 5 tù nhân Taliban được đưa ra bởi phát ngôn viên của Taliban, Shaheen Suhail, từ văn phòng chính trị của Taliban vừa được mở tại Doha, thủ đô Qatar.
Việc trao đổi tù binh là mục tiêu ưu tiên của Taliban, ngay cả khi cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ vẫn chưa bắt đầu. Ông Suhail là một trong những viên chức cao cấp của Taliban, từng làm việc trong Đại Sứ Quán Afghan tại thủ đô Islamabad của Pakistan, trước khi chính quyền Taliban bị lật đổ vào năm 2001. “Việc trước tiên là phải thả các tù nhân. Tất nhiên, đây sẽ là sự trao đổi. Sau đó, từng bước một, chúng tôi muốn xây dựng lòng tin trước khi thực hiện các bước kế tiếp,” ông Suhail nói.
Chính phủ Obama vẫn chưa hứa hẹn gì về đề nghị này, và nói rằng, họ đã đoán trước về yêu cầu này của Taliban. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao nói: “Chúng tôi rất hiểu các cảm xúc của mọi người về Trung Sĩ Bergdahl và việc phóng thích anh ấy. Chúng tôi vẫn chưa có quyết định gì về việc đưa các tù nhân Taliban rời khỏi Vịnh Guantanamo, và chúng tôi đã đoán biết trước, rằng Taliban sẽ đưa ra yêu cầu như thế này.”
Anh Bergdahl, 27 tuổi, cư dân thành phố Hailey, tiểu bang Idaho, là quân nhân Mỹ duy nhất được biết là đang bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến Afghanistan. Anh biến mất khỏi căn cứ của mình tại miền Đông Nam Afghanistan vào ngày 30 tháng 6, 2009, và được cho là đang bị giam cầm tại Pakistan. Phía Taliban nói rằng, Bergdahl đang ở trong tình trạng tốt. Tại Idaho, cha mẹ của anh Bergdahl đang hy vọng rằng, cuộc thương lượng hòa bình lần này sẽ giúp cho con trai của họ được trở về nhà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT