Thế Giới

Taliban thành lập Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan

Thursday, 19/08/2021 - 08:43:06

Tổ chức Taliban đã tuyên bố thành lập Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan) vào thứ Năm, bốn ngày sau khi lực lượng này chiếm được thủ đô Kabul.


Phó Tổng Thống Amrullah Saleh đang phát biểu tại một buổi họp ở phủ tổng thống tại Kabul ngày 4 tháng 8, 2021. Hiện nay ông có thể đang cố thủ ở Thung Lũng Panjshir, nơi Taliban chưa kiểm soát. Ông Saleh nói rằng theo hiến pháp thì nay ông là tổng thống của Afghanistan, và ông đang thành lập một lực lượng kháng chiến chống Taliban. (Sajjad Hussain/ AFP via Getty Images)


KABUL – Tổ chức Taliban đã tuyên bố thành lập Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan) vào thứ Năm, bốn ngày sau khi lực lượng này chiếm được thủ đô Kabul.

Trong bài đăng trên Twitter, ông Zabiullah Mujahid, phát ngôn viên Taliban, tuyên bố thành lập quốc gia mới với tên nêu trên. Ông cũng chia sẻ một hình ảnh, trong đó cờ của tiểu vương quốc dường như được kết hợp với quốc huy. Taliban từ lâu đã sử dụng tên “Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan” để tự gọi mình trên các phương tiện truyền thông chính thức.

Tuyên bố này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul. Ông Mujahid nói Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo Afghanistan đã được thành lập vào 102 năm sau khi Anh từ bỏ quyền kiểm soát đất nước.

Ngày 19 tháng 8 là ngày lễ quốc gia ở Afghanistan, đánh dấu ngày nước này giành được độc lập, thoát khỏi sự cai trị của Anh. Vàp cuối tuần trước, Tổng Thống Ashraf Ghani của Afghanistan đã rời thủ đô và lưu vong tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập UAE.

Vào ngày thứ Ba, phó Tổng Thống Amrullah Saleh Saleh nói rằng theo hiến pháp, ông là lãnh đạo hợp pháp của Afghanistan. Ông này cho hay đang liên lạc với các lãnh đạo khác để tìm kiếm sự ủng hộ của họ trong “cuộc kháng chiến" chống lại Taliban. Ông Saleh được cho là đang cố thủ tại Thung Lũng Panjshir, nơi Taliban chưa kiểm soát.

Trong khi đó, vào tối thứ Ba, người đồng sáng lập Taliban là ông Mullah Abdul Ghani Baradar đã trở về Afghanistan, sau thời gian sống lưu vong ở thủ đô Doha của Qatar.

Baradar đã được hàng trăm người chào đón nồng nhiệt tại nơi ra đời của Taliban là Kandahar. Một số người tin rằng ông ta sẽ là tổng thống sắp tới của đất nước, mặc dù hiện tại, ông Haibatullah Akhundzada đang được coi là thủ lãnh của Taliban.

Vào thứ Tư, Taliban đã tuyên bố sẽ không có thể chế dân chủ ở Afghanistan, và đất nước có khả năng sẽ được điều hành bởi một hội đồng Taliban cầm quyền.

Cách cai trị này tương đồng với cách Taliban điều hành Afghanistan trong thời gian nắm quyền từ 1996 đến 2001. Khi đó, lãnh đạo tối cao Mullah Omar không lộ diện và giao việc điều hành đất nước hàng ngày cho một hội đồng. Các thủ lãnh Taliban sẽ họp vào cuối tuần này để thảo luận và đề ra cách thức điều hành đất nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT