Hoa Kỳ

Taliban tuyên bố bắt đầu đợt tấn công mùa xuân

Monday, 29/04/2013 - 10:03:59

Nhóm phiến quân Hồi giáo, bị lật đổ khỏi quyền lực bởi lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu vào cuối năm 2001, đang đe dọa sẽ thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tự sát, và những vụ tấn công “nội gián” đối với quân đội Mỹ và các nước đồng minh.

KABUL, Afghanistan – Tại một thời điểm quan trọng khi các lực lượng Mỹ đang giảm bớt hoạt động chiến đấu tại Afghanistan, và chuyển giao vai trò gìn giữ an ninh cho chính phủ Afghan, hôm Thứ Bảy vừa qua, nhóm phiến quân Taliban lại vừa tuyên bố sẽ bắt đầu đợt tấn công mùa xuân, một hoạt động diễn ra hàng năm khi thời tiết bắt đầu ấm lên giúp các phiến quân dễ dàng di chuyển.

Trong một diễn văn dài dòng được chuẩn bị công phu, Taliban tuyên bố “đợt tấn công vĩ đại vào mùa xuân” sẽ bắt đầu vào ngày Chủ Nhật, với mục tiêu là “đánh bại quân xâm lược phương Tây.”
Nhóm phiến quân Hồi giáo, bị lật đổ khỏi quyền lực bởi lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu vào cuối năm 2001, đang đe dọa sẽ thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tự sát, và những vụ tấn công “nội gián” đối với quân đội Mỹ và các nước đồng minh.
Sau khi đưa ra một thông báo tương tự vào năm ngoái, quân Taliban đã tổ chức nhiều vụ tấn công tại thủ đô Kabul, bao gồm nhiều vụ đánh bom tự sát và một trận chiến kéo dài 18 giờ với nhiều người thiệt mạng, nhắm vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và các văn phòng chính của các lực lượng an ninh thuộc NATO.
Lời đe dọa về các vụ tấn công nội bộ được đưa ra khi tỷ lệ về các vụ tấn công loại này đã giảm bớt trong những tháng gần đây, sau khi lực lượng Mỹ và Afghanistan tăng cường các biện pháp an ninh. Quân nhân Afghan, cảnh sát, và những phiến quân Taliban giả dạng nhân viên an ninh, đã giết chết 62 quân nhân nước ngoài trong năm ngoái, và 4 quân nhân trong năm nay.
Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (International Security Assistance Force – ISAF), một lực lượng liên minh do NATO dẫn đầu bao gồm cả 66,000 quân nhân Mỹ, đã lên tiếng trả lời hôm Thứ Bảy, bác bỏ các lời thách thức của Taliban. “Người dân Afghanistan không nên lo sợ trước các lời đe dọa của Taliban,” ISAF nói. “Lực lượng an ninh quốc gia Afghan đã sử dụng những tháng mùa đông một cách khôn ngoan, để chuẩn bị cho trách nhiệm bảo đảm an toàn trên khắp đất nước Afghanistan vào giữa năm 2013. Họ đã sẵn sàng cho công việc này.”
“Cũng trong ngày Thứ Bảy, ISAF cho biết rằng, một chiếc máy bay quân sự đã rơi tại miền Nam Afghanistan, khiến 4 quân nhân ISAF thiệt mạng. Viên chức ISAF nói rằng, nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện vẫn đang được điều tra, nhưng theo các báo cáo cho biết, khu vực xảy ra tai nạn không có sự hoạt động của các phiến quân khủng bố.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT