Thế Giới

Taliban tuyên bố kiểm soát vùng lãnh thổ của quân kháng chiến

Monday, 06/09/2021 - 07:13:26

Vào thứ Hai, quân Taliban tuyên bố đã chiếm được thung lũng Panjshir, vùng đất cuối cùng tại Afghanistan vẫn còn kháng cự tổ chức này.


Các chiến binh Taliban đang chụp hình lưu niệm sau khi chiếm được Thung Lũng Panjshir ngày 6 tháng 9, 2021. Thung lũng này là lãnh địa cuối cùng mà Taliban chưa kiểm soát được trong cuộc hành quân chiếm toàn Afghanistan trong tháng Tám. (Bilal Guler/ Anadolu Agency via Getty Images)


KABUL - Vào thứ Hai, quân Taliban tuyên bố đã chiếm được thung lũng Panjshir, vùng đất cuối cùng tại Afghanistan vẫn còn kháng cự tổ chức này. Taliban đồng thời cũng khẳng định đã hoàn tất quá trình kiểm soát quốc gia, và cho biết sẽ sớm công bố chính phủ mới.

Các hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy các tay súng Taliban đang đứng trước cổng khu dinh thự của tỉnh trưởng tỉnh Panjshir, sau nhiều ngày chiến đấu với lực lượng Mặt Trận Kháng Chiến Quốc Gia Afghanistan (NRFA), được chỉ huy bởi người đứng đầu tỉnh Panjshir là ông Ahmad Massoud.

Panjshir, vùng thung lũng phía bắc thủ đô Kabul, từ lâu đã nổi tiếng với khả năng chống lại các cuộc tấn công, kể cả những cuộc tấn công của quân Liên Xô trong thập niên 80, và quân Taliban trong giai đoạn cầm quyền vào thập niên 90. Nơi đây cũng là căn cứ chính của lực lượng kháng chiến đã lật đổ Taliban vào năm 2001, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Cư dân tại thung lũng Panjshir là những người nói tiếng Farsi, khác biệt lớn về chủng tộc của những thành viên Taliban, vốn chủ yếu là người Pashtun. Quân Taliban đã bảo đảm với cư dân tại Panjshir rằng, họ sẽ không bị kỳ thị.

Thủ lãnh Massoud, con trai của một người hùng thời kháng chiến ở Panjshir vào những thập niên trước, tuyên bố rằng lực lượng NRFA sẽ tiếp tục chiến đấu. Theo phát ngôn viên Taliban, thủ lãnh Massoud và một lãnh đạo kháng chiến khác, cựu Phó Tổng Thống Afghanistan Amrullah Saleh, đã đào thoát sang nước láng giềng Tajikistan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT