Người Việt Khắp Nơi

Tam thời niệm Phật

Wednesday, 19/11/2014 - 07:33:39

Đại Đức Thích Đồng Châu chùa Bồ Đề có mặt trong lễ hội, giải thích Tam Thời Niệm Phật: “Thực sự thì thầy không có chuyên về pháp môn này, nhưng theo thầy nghĩ thì Tam Thời Niệm Phật là ba thời: Sáng, Trưa và Chiều hầu như liên tục để gia tâm niệm Phật.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Chùa Bát Nhã ở địa chỉ 803 đường S. Sullivan St, Santa Ana do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ, vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ nhật (15 và 16/11/2014) đã long trọng tổ chức lễ Tam Thời Niệm Phật tại Saigon Performing Arst Center thuộc thành phố Fountain Valley với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức và hàng trăm đồng bào Phật tử.
Lễ đài được thiết lập tôn nghiêm với hình ảnh chư Phật. Phía dưới chân tượng Phật, chư tôn đức chứng minh buổi lễ được sắp ngồi trước các bàn phủ khăn màu vàng, suốt bề ngang sân khấu được trang trí bằng các loại hoa tươi muôn màu. Phía các hàng ghế bên dưới có một số đông ni cô và hàng trăm Phật tử.
Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, nghi thức Tam Thời Niệm Phật được long trọng khai mạc. Sau đó, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Sám Chủ buổi lễ, chào mừng chư tôn giáo phẩm, quan khách và quý đồng hương Phật Tử, đồng thời tuyên bố lý do tổ chức Tam Thời Niệm Phật là để bày tỏ lòng hiếu kính với các vị tiền nhân, cầu siêu chư hương linh đã quá vãng.

                     Hàng trăm Phật tử tham dự cùng với các ni sư, ni cô. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Tiếp theo, chư tôn đức cử hành lễ Sái Tịnh, mọi người tham dự cùng tụng kinh A Di Đà với quý chư tôn thiền đức. Đến 11 giờ 30 tạm nghỉ để dùng cơm trong chánh niệm. Dùng cơm chay xong, mọi người cùng kinh hành niệm Phật. Sau đó nghe thuyết pháp rồi tiếp tục tụng kinh A Di Đà.
Qua ngày Chủ Nhật chính thức cử hành nghi thức Tam Thời Niệm Phật. Pháp Hội Thời 1 diễn ra lúc 8 giờ sáng với lễ chiêu hồn chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan hồn uổng tử, sản nạn thai nhi.
Vào đúng 9 giờ 30, Pháp Hội Thời 2 bắt đầu, mọi người niệm ba lần “Nam Mô Liên Trì Hải Hộ Phật Bồ Tát,” sau đó cùng nhau tụng kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh bằng tiếng Phạn. Đến 11 giờ 30 nghỉ dùng cơm trưa, sau đó lại tiếp tục kinh hành niệm Phật. Pháp Hội Thời 3 diễn ra lúc 2 giờ chiều cũng niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát 3 lần và tụng kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, lập đàn tràng lược khoa thí thực cô hồn. Pháp Hội hoàn mãn lúc 5 giờ chiều.
Đại Đức Thích Đồng Châu chùa Bồ Đề có mặt trong lễ hội, giải thích Tam Thời Niệm Phật: “Thực sự thì thầy không có chuyên về pháp môn này, nhưng theo thầy nghĩ thì Tam Thời Niệm Phật là ba thời: Sáng, Trưa và Chiều hầu như liên tục để gia tâm niệm Phật. Đó là pháp môn về Tịnh Độ mà các vị sư, các vị thầy của người Đài Loan hay tổ chức và hành trì như thế này. Việt Nam mình cũng có pháp môn Tịnh Độ nhưng người Đài Loan họ tổ chức Pháp Môn Tịnh Độ này rất mạnh. Hôm nay có một số chư tôn đức được Hòa Thượng Nguyên Trí mời đến chứng minh, còn hầu hết là các chư tôn đức và Phật tử thuộc chùa Bát Nhã. Một số chư tôn đức đến tham dự lễ khai mạc rồi ra về, vì Tam Thời Niệm Phật dành riêng cho hàng Phật tử mà thôi.”

                     Lễ đài trong nghi thức khai mạc Tam Thời Niệm Phật. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trong lúc tiếng cầu kinh trong hí viện rền vang thì bên phía ngoài, trên một chiếc bàn dài để vô số kinh sách Phật, CD, DVD và những dụng cụ dùng cho việc thờ cúng được biếu tặng cho tất cả mọi người, ai cần cứ đến thỉnh về và tùy hỷ bỏ tiền vào thùng phước sương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT