Người Việt Khắp Nơi

Tân Hội Đồng Đại Diện, Hội Đồng Giám Sát CĐ NVQG Nam Cali tuyên thệ nhậm chức

Monday, 04/05/2015 - 08:17:22

Rất đông quan khách tham dự, trong đó về phía Hội Đồng Liên Tôn có Linh Mục Mai Khải Hoàn, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, GS Nguyễn Thanh Giàu, Mục Sư Nguyễn Văn Bé. Ngoài ra có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện chủ chùa Huệ Quang.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Sau cuộc bầu cử vào hai ngày thứ Bảy 11 và Chủ Nhật 12 tháng Tư, 2015 vừa qua, Liên Danh “Đoàn Kết và Phát Triển” do kỹ sư Bùi Thế Phát làm thụ ủy đã được đồng hương tín nhiệm với số phiếu 11,438 (90,78%) so với Liên danh Vì Dân do anh Nguyễn Tấn Duy thụ ủy được 1,161 (9,21%) và 5 trong số 7 ứng cử viên đơn danh vào Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng đắc cử. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, ngày 2 tháng Năm, 2015 một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Brookhurst, TP Garden Grove, Nam California.

Tân Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali giơ tay tuyên thệ. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Rất đông quan khách tham dự, trong đó về phía Hội Đồng Liên Tôn có Linh Mục Mai Khải Hoàn, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, GS Nguyễn Thanh Giàu, Mục Sư Nguyễn Văn Bé. Ngoài ra có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện chủ chùa Huệ Quang.
Quý dân cử có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen, cô Roxane Chow đại diện Dân Biểu Tom Daly, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Garden Grove Nguyễn Quốc Bảo và các Nghị viên Diana Carey, Sergio Contreras; Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, cựu NS Lou Correa, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Long, Chủ Tịch CĐVN Los Angeles, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, các Luật sư Đỗ Thái Nhiên, Đinh Thạch Bích, Kỹ sư Ngãi Vinh (Chủ Tịch) và phái đoàn Cộng Đồng VN Nam Cali, các vị Đại Tá QL/VNCH Cổ Tấn Tinh Châu, Lê Khắc Lý, Lê Bá Khiếu, Trung Tá Nguyễn Đôn và có mặt hầu hết đại diện các chính đảng, đoàn thể quân đội, CSQG cũng như dân sự trong cộng đồng và các cơ quan truyền thông.
Thiếu tá TQLC Trần Vệ điều hợp nghi lễ chào cờ, mặc niệm. Sau đó cùng với bà Thanh Hiền giới thiệu thành phần tham dự. Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử chào mừng quan khách, trình bày diễn tiến bầu cử và kết quả bầu cử. Sau đó, vị Chủ Tịch Ủy Ban nhường lời cho hai ông Phan Kỳ Nhơn (Trưởng Ban Điều Hành) và Phan Tấn Ngưu (Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử) trình bày chi tiết.
Ông Phan Tấn Ngưu tuyên bố, “Chúng tôi đã làm việc theo đúng tinh thần dân chủ, minh bạch, trong sáng nên nếu có bất cứ ai có thắc mắc, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tài liệu và chứng minh cho sự trong sáng của Ủy Ban Bầu Cử chúng tôi.”
Ông Phan Kỳ Nhơn mời tất cả thành viên Ban Tổ Chức Bầu Cử cùng các thiện nguyện viên lên sân khấu, để Ủy Ban có lời cám ơn và trao tặng Medal Tri Ân, kể cả một số cơ quan truyền thông, trong đó có nhật báo Viễn Đông.
Ủy Ban Chống CS và Tay Sai (Ô. Phan Kỳ Nhơn) cũng trao tặng Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát đã mãn nhiệm, mỗi người một bó hoa tươi và một tấm placque Tri Ân. Đến đây, là phần chính của lễ nhậm chức; ông Phan Tấn Ngưu công bố liên danh thắng cử Hội Đồng Đại Diện và đơn danh đắc cử vào Hội Đồng Giám Sát (kết quả như đã nói ở phần đầu):
Liên Danh Đoàn Kết và Phát Triển đắc cử gồm:
- Bùi Thế Phát
- Nguyễn Long
- Nguyễn Ngọc Bảo
- Judy Bùi
- David Nguyễn
Các ứng cử viên sau đây đắc cử vào Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng gồm :
- Ô. Đinh Quang Truật 7,500 phiếu (59.50%)
- B. Bùi Thị Kim Anh 8,351 phiếu (66.28%)
- Ô. Lê Nguyễn Thiện Truyền 5,530 phiếu (43.89%)
- B. Trần Thị Tịnh (Thanh Vân) 4,518 phiếu (35.85%)
- Ô. Phạm Ngọc Khôi 3,982 phiếu (31.60%). Tất cả hai cơ chế trên lên đứng trên sân khấu, giơ tay và tuyên thệ trước mặt Hội Đồng Liên Tôn cũng như đồng hương:
1/ Chấp hành nghiêm chỉnh bản nội quy và tuyệt đối thi hành tôn chỉ, mục đích của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản.
2/ Quyết tâm nêu cao chính nghĩa Quốc Gia, kiên định lập trường, chống bạo quyền cộng sản dưới mọi hình thức.
3/ Nguyện dấn thân phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh và phát triển.
4/ Nghiêm chỉnh tuân hành luật pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Tân Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, kỹ sư Bùi Phát đã ngỏ lời cảm tạ Ban Tổ Chức Bầu Cử, quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, đặc biệt GMTL Trần Thanh Vân đã nhận đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử cùng với các ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ... và các anh chị em thiện nguyện viên, các cơ quan truyền thông đã giup loan tải, phổ biến, kêu gọi đồng hương tham gia đi bầu. Ông Phát nói, “Mong được Ban Đại Diện Cộng Đồng vừa qua bàn giao công việc lại cho chúng tôi trước sự chứng giám của Hội Đồng Giám Sát và Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu. Chúng tôi chịu trách nhiệm trong các sự việc mà chúng tôi đề xướng và thực hiện trong thời gian nhiệm chức, và chúng tôi cam kết sẽ đem hết khả năng và nhiệt tình để làm việc cũng như minh bạch và công minh tài chánh. Chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc cũng như sẽ lắng nghe ý kiến xây dựng của quý thân hào nhân sĩ và toàn thể quý đồng hương. Chúng tôi tin tưởng với sự hợp tác và yểm trợ của mọi người, cộng đồng chúng ta sẽ vững mạnh về mọi mặt.”
Sau đó các vị đắc cử nhận hoa và quà tặng của một vị Mục Sư. Cũng như của ban tổ chức bầu cử.
Sau cùng, là lời phát biểu của Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu thay mặt HĐLT, của Dân Biểu Travis Allen, cựu NS Lou Correa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí; bác sĩ Võ Đình Hữu, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tiến sĩ Phạm Kim Long, Chiến hữu Phan Ngọc Lượng và Shu A Cầu.
Tất cả đều có lời ca ngợi sự hy sinh, dấn thân của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử, nhất là của GMTL Trần Thanh Vân; của các anh chị em thiện nguyện viên và tinh thần hợp tác của đồng hương. Các vị trên đều hy vọng, một ngày không xa, chúng ta chỉ có một Cộng Đồng Việt Nam duy nhất. Cựu NS Lou Correa cũng như Dân biểu Travis Allen tuy không phải người Việt nhưng trong lời phát biểu cũng mong nuốn được như thế.
Buổi lễ nhậm chức kết thúc với phần tiệc mừng và văn nghệ do Nhóm Văn Nghệ Quỳnh Hoa phụ trách.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT