Thế Giới

Tân thủ tướng Anh hứa thực hiện Brexit đúng thời hạn

Wednesday, 24/07/2019 - 06:57:10

Tân Thủ Tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư tuyên bố London sẽ kiên quyết thực hiện Brexit vào hạn chót 31 tháng 10 mà không có thêm bất cứ sự trì hoãn nào

LONDON – Tân Thủ Tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư tuyên bố London sẽ kiên quyết thực hiện Brexit vào hạn chót 31 tháng 10 mà không có thêm bất cứ sự trì hoãn nào. "Dù bà Theresa May đã rất nỗ lực, rõ ràng là vẫn có những người ở Anh tin rằng Brexit sẽ không thể diễn ra,” tân Thủ Tướng Boris Johnson nói trong bài diễn văn đầu tiên sau khi nhậm chức. "Những con người hoài nghi, bi quan đó đã sai lầm.

Ông Johnson cũng khẳng định Anh quốc, sẽ dứt khoát rời khỏi Liên Âu (EU) vào ngày 31 tháng 10, mà không có bất kỳ thay đổi nào nữa. Là người ủng hộ Brexit và có quan điểm cứng rắn về vấn đề này, ông Johnson từng phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ nhiều thành viên chủ chốt trong nội các. Ông từng tuyên bố sẵn sàng rời EU mà không cần thỏa thuận nào, thay vì hoãn quá trình này một lần nữa.

"Brexit là một quyết định căn bản của người Anh và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận với EU về vấn đề này,” ông Johnson nói trong diễn văn sau khi nhậm chức bên ngoài văn phòng thủ tướng Anh ở số 10 đường Downing. Tuy nhiên, ông Johnson cũng khuyến cáo rằng cần sẵn sàng đối phó với khả năng EU từ chối đàm phán thêm với Anh về Brexit. Ông Johnson nhận ghế thủ tướng từ bà Theresa May trong bối cảnh Anh chưa đạt được thỏa thuận với EU về Brexit, làm dấy lên lo ngại rằng Anh có thể rời khỏi liên minh này mà không có thỏa thuận nào về các vấn đề kinh tế, tài chính, quản lý dân cư.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT