Người Việt Khắp Nơi

Tang lễ cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được tổ chức trọng thể, trang nghiêm

Monday, 17/06/2019 - 04:48:30

Buổi lễ diễn ra thật cảm động với hàng trăm ngọn nến được đốt lên và chuyển nến đến chư tôn đức tăng, ni, môn đồ pháp quyến để cùng nhất tâm cầu nguyện cho cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được sớm siêu thăng Phật quốc.

Đêm đốt nến Tưởng Niệm cố HT Thích Quảng Thanh hôm Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019 tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bài THANH PHONG


LITTLE SAIGON - Tang lễ Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới và Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức rất long trọng và trang nghiêm từ thứ Sáu, ngày 14 tháng 6, đến thứ Hai ngày 17 tháng 6, 2019 tại Little Saigon, Nam California.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ chùa Bảo Quang, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Chủ Tịch Trung Tâm Phật Giáo Việt - Mỹ Phụng Sự Xã Hội đã viên tịch vào lúc 00 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật, ngày 9 tháng 6, 2019 nhằm ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi vì bệnh ung thư gan. Hưởng thọ 69 tuổi.

Ngay sau khi Hòa Thượng qua đời, Hội Đồng Lãnh Đạo GHPGVN Trên Thế Giới đã thành lập Ban Tang Lễ với Hội Đồng Chứng Minh gồm sáu vị Trưởng Lão Hòa Thượng: Thích Thắng Hoan, Thích Minh Thông, Thích Chơn Thành, Thích Chánh Lạc, Thích Giác Lượng, Thích Đạo Quang, niên Trưởng Pháp Sư Thích Giác Đức và 28 vị Hòa Thượng: Thích Bảo Lạc, Thích Tín Nghĩa, Thích Tánh Thiệt, Thích Như Điển, Thích Trí Tuệ, Thích Minh Tuyên, Thích Viên Lý, Thích Minh Đạt, Thích Phước Thuận, Thích Tịnh Từ, Thích Pháp Tánh, Thích Bổn Đạt, Thích Tịnh Đức, Thích Chơn Trí, Thích Nhật Minh,Thích Nguyên Hạnh, Thích Quảng Ba, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Mẫn, Thích Đồng Tuyên, Thích Minh Hồi, Thích Nguyên Siêu, Thích Giác Sĩ, Thích Phước Tịnh, Thích Minh Dung, Thích Minh Trí, Thích Như Minh và Thích Thiện Long.


Chân dung cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh bút hiệu Thanh Trí Cao. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Chấp Lệnh: Đệ Nhất: Hòa Thượng Thích Bổn Đạt. Đệ Nhị: Hòa Thượng Thích Tuệ Uy. Ba vị Sám Chủ: Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Đệ Nhất Sám Chủ), HT Thích Thiện Long (Đệ Nhị Sám Chủ), HT Thích Viên Lý (Đệ Tam Sám Chủ), và Thượng Tọa Thích Tâm Lương phụ trách Công Văn.

Ban Tang Lễ: Do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành làm Trưởng Ban. Ba vị Hòa Thượng: Thích Minh Mẫn, Thích Viên Lý, Thích Chân Tôn và Thượng Tọa Thích Phước Hậu làm Phó Ban. Hòa Thượng Thích Thông Hải làm Trưởng Ban Điều Hợp, hai đạo hữu Nguyễn Trọng Nho và Huỳnh Tấn Lê làm Phó Ban. Hòa Thượng Thích Chân Tôn làm Phát Ngôn Nhân. Ban Thư Ký có HT Thích Chân Tôn và Thượng Tọa Thích Tâm Lương. Ngoài ra còn có các Ban: Thủ Quỹ, Tiếp Tân, Tiếp Lễ, Hương Đăng, Trai Soạn,Hầu Kim Quan, Hiếu Đồ, Tư Liệu, Hành Đường và Thị Giả, Trật Tự, Nghi Lễ, Dẫn Thỉnh, Truyền Thông Báo Chí, Âm Thanh Ánh Sáng, Trần Thiết, Y Tế, Vệ Sinh, Phim Ảnh, Điều Hành Xe Tang Lễ và MC Tang Lễ.

Mỗi Ban đều do một số Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức hoặc đạo hữu phụ trách. Đặc biệt trong Ban Hiếu Đồ có Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng, người đã từng cống hiến rất nhiều công sức trong việc xây dựng chùa Bảo Quang khi Thượng Tọa còn là Đại Đức và chung sống với cố Hòa Thượng Quảng Thanh trong nhiều năm. Hiện nay Thượng Tọa đang cư ngụ tại tiểu bang Florida và đã về tham dự.


Môn đồ pháp quyến phục lạy trước kim quan cố HT Quảng Thanh. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Vào ngày thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019 lễ nhập kim quan diễn ra tại nhà quàn Peek Funeral Home lúc 10 giờ 30 sáng với hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni hiện diện để tụng niệm, sau đó linh cữu được đưa về chùa Bảo Quang đặt trong phòng khách khá rộng, nơi từng tổ chức các cuộc triển lãm hội họa, nhiếp ảnh, bonsai của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh để môn đồ pháp quyến thọ tang, chư tôn đức tụng kinh niệm Phật và mọi người đến thăm viếng. 

Qua ngày thứ Bảy, 15 tháng 6, có lễ cúng Ngọ và truy tiến Giác Linh lúc 10 giờ 30. Ngày Chủ Nhật, suốt từ 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ tối, hàng trăm quan khách đạo, đời đến viếng giác linh cố Hòa Thượng, và vào lúc 7 giờ 30 có Lễ Đốt Nến Tưởng Niệm Ân Sư của Môn Đồ pháp quyến tổ chức trước tiền đường chánh điện chùa Bảo Quang dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni và sự tham dự của đông đảo đồng hương Phật tử.


Đoàn xe hoa đưa tiễn HT Quảng Thanh rời Chùa Bảo Quang đến nơi Trà Tỳ trưa thứ Hai, 17 tháng 6, 2019. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Điều hợp chương trình buổi Đốt Nến Tưởng Niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là Đại Đức Thích Đức Trí. Sau khi ngỏ lời tác bạch, cung thỉnh chư tôn đức tăng, ni ra trước lễ đài chứng minh cho buổi đốt nến tưởng niệm, Đại Đức Đức Trí nói, “Tối hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2019 chỉ còn một tối nay nữa thôi là hàng môn đệ chúng con phải ngậm ngùi tiễn đưa kim quan của bậc thầy quý kính về nơi trà tỳ và nhập vào Bảo Tháp. 

“Trong giờ phút thiêng liêng, hương trầm quyện tỏa, chúng con thành kính thiết lễ, đốt nến hoài niệm ân sư. Trong giờ phút thiêng liêng này, để cùng thỉnh mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Hiền, Thánh Tăng quang lâm đạo tràng để chứng minh công đức. Chúng con thỉnh cầu quý ngài khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị.”

Buổi lễ diễn ra thật cảm động với hàng trăm ngọn nến được đốt lên và chuyển nến đến chư tôn đức tăng, ni, môn đồ pháp quyến để cùng nhất tâm cầu nguyện cho cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được sớm siêu thăng Phật quốc.


Chiếc xe tang trắng chở kim quan cố Hòa Thượng Quảng Thanh ra khỏi cổng chùa Bảo Quang đúng 1 giờ 25 phút chiều thứ Hai, ngày 17.6.2019. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn và Hòa Thượng Thích Viên Lý là hai vị Hòa Thượng đã có thời gian sớm hôm bên nhau với Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cùng chia ngọt xẻ bùi với nhau nên ban tổ chức cung thỉnh hai vị phát biểu trước. Hòa Thượng Minh Mẫn xin được thay lời cố Hòa Thượng Quảng Thanh chia sẻ tâm tình, và tri ân chư tôn đức tăng, ni cùng tất cả qúy Phật tử đã từng đến với Hòa Thượng, từng góp công góp sức với Hòa Thượng xây dựng ngôi chùa Bảo Quang. 

Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Viên Lý được cung thỉnh lên máy vi âm. Hòa Thượng Thích Viên Lý đã kể lại những kỷ niệm buồn, vui khi hai vị có thời gian sống bên nhau và sau này mỗi tuần, Hòa Thượng Quảng Thanh đều đến chùa Điều Ngự hai lần để ngỏ lời trên đài truyền hình IBC.

Sau đó, Thượng Tọa Thích Phước Hậu, một trong những môn đồ pháp quyến của Hòa Thượng Quảng Thanh mới từ Việt Nam qua khoảng hai tháng và được Hòa Thượng Quảng Thanh trao trách nhiệm trụ trì chùa Bảo Quang. Trong lời phát biểu có đọan Thượng Tọa nói, “Giờ này toàn thể huynh đệ chúng con quỳ trước di ảnh thầy, nghiêng mình thành kính chắp tay hướng về ân đức tôn sư bằng tất cả tấm lòng cảm nghiệm, thâm ân… Giờ đây chùa Bảo Quang vẫn còn đó, cảnh cũ vẫn còn đây mà bóng thầy đã ra đi biền biệt!”


Ngôi chùa Bảo Quang, nơi Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Đại Đức Thích Nhuận Hùng từng bỏ biết bao công sức xây dựng, nay chùa vẫn còn đó, cỏ cây vẫn còn đây mà người thì ra đi biền biệt. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí mời ông cựu chánh án Nguyễn Trọng Nho và Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali lên có đôi lời cảm niệm công đức cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. 

Những lời chia sẻ của chư tôn đức và hai vị khách quý đã làm nhiều Phật tử xúc động đến rơi lệ. Xen kẽ vào các lời phát biểu là những nhạc phẩm do cố Hòa Thượng Quảng Thanh, bút hiệu Thanh Trí Cao sáng tác như “Chùa Bảo Quang Hợp Khúc” hay “Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền” v.v. được ban hợp ca chùa Khánh Hỷ, ca sĩ Minh Tâm trình bày. Buổi Đốt Nến Tưởng Niệm kết thúc trong sự bùi ngùi xúc động của mọi người.

Ngày thứ Hai, 17 tháng 6, 2019, kim quan cố Hòa Thượng Quảng Thanh được di chuyển lên lễ đài trước tiền sảnh chánh điện để làm Lễ Truy Niệm. Từ lúc 6 giờ sáng với lễ Tiến Trà, Cúng dường Trai Tăng, và vào lúc 10 giờ 30 sáng, Lễ Truy Niệm chính thức bắt đầu với hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử từ khắp nơi về tham dự.

Trong lễ Truy Niệm, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Trưởng Ban Tổ Chức và cũng là vị cao cấp nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVN Hải Ngoại, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, đại diện GHPGVNTN Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên đại diện GHPG Khất Sĩ Thế Giới , HT Thích Trí Tuệ đại diện GHPGVN tại Hoa Kỳ và quý Hòa Thượng đại diện GHPGVNTN tại Âu Châu, Úc Châu và Tân Tây Lan đã có những bài điếu văn nhắc lại công đức của cố Hòa Thượng Quảng Thanh.

Sau đó, ban tổ chức mời giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ có lời phát biểu. GS Nguyễn Thanh Giàu ca ngợi tài đức vẹn toàn của cố HT Thích Quảng Thanh và kết luận, “Đây không chỉ là sự mất mát lớn của Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới mà là sự mất mát lớn cho toàn thể Phật tử Việt Nam.”

Ông chánh án Nguyễn Trọng Nho, đại diện các Phật tử được mời chia sẻ. Ông bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn vị Hòa Thượng mà ông và rất nhiều người ngưỡng mộ, “vì tính cương trực, dám nói thẳng mà không sợ bất cứ áp lực nào, một vị Hòa Thượng đã dành tình thương cho những người kém may mắn qua những lần giúp cơm, áo, đồ dùng cho các người vô gia cư từ hàng chục năm qua, và suốt cuộc đời hy sinh thì giờ cho đạo pháp, cho chùa nên ước vọng nhỏ nhoi là được một lần đi Âu Châu cũng chưa có được. Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Truy Niệm cho ngài cũng được xem như lễ khánh thành ngôi chùa Bảo Quang mà thầy dự tính nhưng chưa thực hiện được.”
Lời chia sẻ chân tình của ông chánh án Nguyễn Trọng Nho đầy xúc động. Phật tử Hoàng Thị Hương đại diện cho Phật tử đạo tràng chùa Bảo Quang trình bày cảm xúc của mình khi mất đi một vị chân tu quý kính. Nghị Sĩ Tom Umberg cử bà Quyên Trần đại diện đến trao “Kỷ Niệm Chương” cho ban tổ chức, ghi nhớ công đức của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Nhiều điện thư phân ưu từ khắp nơi gửi về, trong đó có điện thư chia buồn của Thị Trưởng Thành Phố Santa Ana.

Trước khi cung tống kim quan, Thượng Tọa Thích Phước Hậu, đại diện môn đồ pháp quyến, và Hòa Thượng Thích Minh Mẫn đại diện Ban Tổ Chức Tang Lễ có lời tri ân chư tôn thiền đức, quý thân hào nhân sĩ, quý cơ quan chính quyền các cấp cùng các cơ quan truyền thông và các tổ chức hội đoàn đã đến tham dự các lễ nghi, gửi điện thư chia buồn, gửi vòng hoa phúng viếng và đến tham dự tang lễ. Tiếp đến là lễ Phát Hành, lễ Phất Trần và tuyên Pháp ngữ.

Đúng 1 giờ 25 phút trưa thứ Hai, đoàn xe tang có xe moto hộ tống gồm bốn xe hoa trang trí lộng lẫy, mười xe Limousin màu đen chở qúy Hòa Thượng, đoàn xe Jeep quân đội, ba xe bus lớn chở chư Tăng, Ni và hàng trăm xe riêng của các Phật tử ra khỏi cổng chùa, hướng về đường Bolsa để tới Peek Family Funerald Home cử hành lễ Trà Tỳ. Sau khi hỏa thiêu vào đúng 3 giờ chiều, tro cốt của Hòa Thượng Thích Quang Thanh sẽ được đưa về an trí tại bảo tháp chùa Bảo Quang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT