Người Việt Khắp Nơi

Tang lễ cố Trung Tá Đoàn Trọng Cảo

Monday, 09/09/2013 - 09:23:03

Sau đó, Hội Thủy Quân Lục Chiến đã làm nghi thức xếp cờ, thổi kèn truy điệu trước khi quan tài được đặt nằm sâu dưới lòng đất.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ Bảy, 7-9-2013 quan tài cụ ông Phanxico Xavie Đoàn Trọng Cảo, giáo dân giáo xứ Thánh Linh, đã được đưa vào trước cung thánh của thánh đường Holy Spirit để cử hành thánh lễ an táng. Thánh lễ do Đức Ông Phạm Quốc Tuấn chủ tế và Thầy Phó Tế Mai Văn Mạnh cùng đồng tế.

Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali phủ cờ trên quan tài cố Trung Tá Pháo Binh TQLC Đoàn Trọng Cảo.



Tham dự thánh lễ, ngoài đại tang quyến còn có một số viên chức chính quyền, dân cử, đại diện Cộng Đồng và Cộng Đoàn Thánh Linh. Trước khi di quan ra khỏi thánh đường, ông Nguyễn Tri Phong, Chủ Tịch Cộng Đoàn giáo xứ Thánh Linh thay mặt toàn thể cộng đoàn ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến. Ông ca ngợi cụ Phanxico Xavie Đoàn Trọng Cảo là một người giáo dân trong giáo xứ Thánh Linh rất đạo đức, sốt sắng, một chiến sĩ anh hùng đã hy sinh nửa đời người chiến đấu cho quốc gia dân tộc; tang quyến mất đi người thân yêu, cộng đoàn mất đi người giáo dân gương mẫu và tổ quốc Việt Nam mất đi một người con anh dũng, hy sinh.
Sau thánh lễ, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali do chiến hữu Nguyễn Phục Hưng chỉ huy, đã làm nghi thức phủ Quốc Kỳ VNCH trên quan tài cố Trung Tá Đoàn Trọng Cảo ngay trước tiền đường nhà thờ Thánh Linh. Sau đó mọi người theo sau xe tang di chuyển đến nghĩa trang Quân Đội tại Westminster.
Ông Đoàn Trọng Cảo sinh năm 1934 tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Tháng 4/1956 gia nhập Khóa 13 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Sau khi mãn khóa ông du học Hoa Kỳ và tốt nghiệp khóa Căn Bản Pháo Binh tại Oklahoma. Trở về nước, ông phục vụ tại Tiểu Đoàn 28 Pháo Binh. Năm 1962 giữ chức vụ Pháo Đội Trưởng Pháo Đội A Tiểu Đoàn Pháo Binh TQLC, sau khi thăng cấp Thiếu tá, ông giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh TQLC. Năm 1971 thăng Trung Tá và 1974 làm huấn luyện viên Pháo Binh tại Trường Chỉ Huy Tham Mưu. Tháng 6/1975 bị Việt cộng bắt đi tù và tháng 10/1990 ông sang Mỹ định cư theo diện HO.
Cố Trung Tá Đoàn Trọng Cảo qua đời lúc 11 giờ 45 phút tối Thứ Hai ngày 02.9.2013 tại Fountain Valley Hospital, hưởng họ 80 tuổi, Trước đó ông cũng đã mất đi người vợ hiền là bà Nguyễn Phương Anh và nay để lại 5 người con, 3 nữ và 2 nam trong đó có cô Đoàn Quế Anh, phu nhân ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Nam California.
Linh cữu ông Đoàn Trọng Cảo đã được mai táng tại Nghĩa Trang Quân Đội trong khu Peek Family Funeral Home trước sự chứng kiến và làm phép huyệt mộ của Đức Ông Phạm Quốc Tuấn. Rất đông cựu sĩ quan QL/VNCH tham dự, trong đó có cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, ông chánh án Nguyễn Trọng Nho, Phó Thị Trưởng Fountain Valley, ông Michael Võ và phu nhân, LS. Nguyễn Quốc Lân, Nghị sĩ Lê Châu Lộc, bác sĩ Tâm Nguyễn, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Tổng Hội Sinh Viên, anh Jame Trương, Thư Ký Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.
Trước quan tài, Thị Trưởng Tạ Đức Trí ngỏ lời tạ ơn bố vợ và cảm tạ Đức Ông, quý Linh Mục, Phó Tế, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, dân cử, nhân sĩ cùng các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đã gọi điện thoại, đăng báo phân ưu, gửi hàng trăm vòng hoa đến chia buồn cùng đại tang quyến.
Sau đó, Hội Thủy Quân Lục Chiến đã làm nghi thức xếp cờ, thổi kèn truy điệu trước khi quan tài được đặt nằm sâu dưới lòng đất.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT