Người Việt Khắp Nơi

Tang lễ Thiếu Tá Nguyễn Đình Định - Mây ngậm ngùi xuống thấp hồn kiêu hãnh lên cao

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 24/06/2012 - 07:16:25

Là tác giả 2 tập thơ và một hồi ký tiểu thuyết là "Quê Hương" với bút hiệu Định Nguyên, "Thơ Giập Mật" bút hiệu Lưu Đình Vong, “Đường Xương Trắng” bút hiệu Định Nguyên.

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - “Mây ngậm ngùi xuống thấp hồn kiêu hãnh lên cao” là câu đề thơ tấm bảng phân ưu tưởng niệm trên bàn thờ vị Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Đình Định của Cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Lễ Phủ Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng được Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California và Đoàn Young Marines long trọng thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày 22-6-2012 tại Westminster Memorial Park & Mortuary, Lakeside Chapel, thành phố Westminster. Và hôm nay, Chủ Nhật ngày 24-6-2012, chương trình thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lễ di quan vào lúc 1 giờ trưa, và linh cữu sẽ được an táng tại Công Viên Suối Tiên của Westminster Memorial Park & Mortuary.


Bà quả phụ cố Thiếu Tá Nguyễn Đình Định, nhũ danh Nguyễn Thị Hồng Phượng, cùng vợ chồng con gái út Nguyễn Thu Hà (trưởng ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4 Nam California năm 2012) và Thomas Chong, đều là Đoàn Thanh Niên Thủy Quân Lục Chiến (Young Marines) bên quan tài phủ kỳ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Đình Định nguyên tiểu đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, cựu Thiếu Tá Khóa 12 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Sĩ Quan Khóa 39 Tác Chiến rừng rậm Mã Lai 1967, tức nhà báo Định Nguyên, Tony Hawk, nhà thơ Lưu Đình Vong, sinh ngày 12-4-1942 đã tạ thế lúc 3 giờ 53 phút sáng ngày 14-6-2012 nhằm ngày 25 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn tại Garden Grove, California, hưởng thọ 71 tuổi. Gia đình ông có vợ là bà quả phụ Nguyễn Đình Định, nhũ danh Nguyễn Thị Hồng Phượng, cùng các con gái, con rể, cháu từ Hoa Kỳ, Pháp, Việt Nam, trong đó cô con gái út Nguyễn Thu Hà từng là trưởng ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4 năm 2012 tại Nam California, cùng chồng là Thomas Chong đều thuộc Đoàn Thanh Niên Thủy Quân Lục Chiến Young Marines.

Tiểu sử Thiếu Tá Nguyễn Đình Định
Theo tài liệu của Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California và gia đình cung cấp:
Ông sinh năm 1942 tại Hải Dương. Theo học trường Trung Học Chu Văn An, Sài Gòn. Tốt nghiệp tú tài 2 ban văn chương. Xuất thân khóa 12 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Về Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến, được thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến năm 1962. Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại Basic School, Quantico, Virginia năm 1965. Hồi hương, được thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến. Tốt nghiệp khóa 39 tác chiến trong rừng tại Mã Lai năm 1967. Năm 1972, làm tùy viên cho Giáo Sư Nguyễn Văn Ngãi, Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Nông Thôn Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bị đi tù chính trị cộng sản, ra tù năm 1983. Đầu năm 1984, vượt biên đường bộ qua Miên đến Thái Lan. Định cư tại Nam California và bắt đầu cầm bút trở lại: chủ bút tạp chí Đồng Nai, chủ nhiệm báo Diều Hâu với bút hiệu Lưu Đình Vong, chủ bút báo Tiếng Chuông với bút hiệu Định Nguyên. Là tác giả 2 tập thơ và một hồi ký tiểu thuyết là "Quê Hương" với bút hiệu Định Nguyên, "Thơ Giập Mật" bút hiệu Lưu Đình Vong, “Đường Xương Trắng” bút hiệu Định Nguyên.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT